Phàm nhân liều mạng nghịch thiên, cầu một kiếp trường sinh. Cớ sao Tiên nhân lại hoài niệm kiếp người?
Chúng ta đã quen thuộc với những câu chuyện về kẻ phàm nhân nghịch thiên cải mệnh, đạp lên chông gai để chạm tới đỉnh cao. Cũng chẳng lạ gì hình bóng vị thiên tài từ tro tàn tái sinh, đòi lại vinh quang và bắt kẻ thù phải trả giá. Đó là những hành trình của khát vọng và chinh phục.
Nhưng, đã bao giờ ngươi tự hỏi: Khi ngươi sinh ra đã đứng trên vạn vật, liệu trái tim có còn đập những nhịp đập của tham vọng?
Hay chỉ là khao khát thứ tầm thường nhất trong mắt thế nhân: một kiếp người an nhiên, một đời yên vui, tìm được người nắm tay đến bạc đầu.





Bình Luận (0)