Lờ đi những ánh mắt tò mò như có như không ở xung quanh, hai người đi theo tiểu nhị đến chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Cả hai vừa yên vị, một bàn thức ăn thịnh soạn đã nhanh chóng được dọn lên.
Tiểu nhị khom người, nói lời: “chúc hai vị tiên gia ngon miệng” rồi lại vội vã đi làm việc khác.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn những món ăn được bày biện khá đẹp mắt trên bàn. Một vài món tỏa ra linh khí nhàn nhạt, rõ ràng là được chế biến từ linh thực.
Thiên Cơ Ý từng nói qua khi ở trên linh thuyền. Linh thực, những loại thực vật hấp thụ tinh hoa đất trời, cực kỳ yếu ớt và khó trồng. Để chúng sống sót, cần có sự chăm sóc vô cùng tỉ mỉ và tinh tế của linh thực sư.
Ngoài ra, linh thực cũng được phân chia thành nhiều cấp bậc. Với các loại linh thực cấp thấp như linh cốc, chúng có sức sống tương đối tốt, chỉ cần linh thực sư sơ cấp hoặc trung cấp là có thể gieo trồng với số lượng lớn. Vì vậy, chúng thường được các tông môn lớn trồng để cung cấp cho các đệ tử luyện khí kỳ. Những tu sĩ ở cảnh giới này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phàm thể, vẫn cần ăn uống để duy trì năng lượng. Sử dụng loại linh thực cấp thấp này vừa có thể đáp ứng nhu cầu, vừa hạn chế việc tích tụ tạp chất trong cơ thể so với việc ăn đồ ăn của phàm nhân.
Ngược lại, những loại linh thực cấp cao lại vô cùng khó nuôi dưỡng. Chúng đòi hỏi môi trường cực kỳ khắt khe và chỉ có những linh thực sư cấp bậc cao như thiên giai trở lên mới có đủ khả năng vun trồng, nhưng tỉ lệ thành công cũng cực kỳ nhỏ nhoi.
Muốn trở thành một linh thực sư, yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Điều kiện tiên quyết là phải sở hữu Thủy và Mộc linh căn, hoặc ít nhất là một trong hai loại đơn linh căn này. Tiếp đó là phải có công pháp tu luyện phù hợp và nếu được một linh thực sư cao cấp chỉ dẫn thì con đường sẽ càng thêm thuận lợi. Chính vì những điều kiện hà khắc này, vô số tán tu và con cháu các gia tộc nhỏ đều khao khát được gia nhập vào các tông môn lớn hoặc học viện, nơi họ có cơ hội tiếp cận với công pháp cao cấp và sự chỉ dạy bài bản.
Thấy y đang ngồi ngẩn người, chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Thiên Cơ Ý hơi cười nhẹ. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng búng một cái vào trán y, giọng điệu trêu chọc: “Nghĩ gì mà thất thần vậy? Không phải ngươi muốn nếm thử thức ăn bên ngoài sao? Mau ăn đi, kẻo nguội hết bây giờ. Ăn xong ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo.”
Dứt lời, hắn đưa một đôi đũa bằng ngọc trắng cho y, bản thân cũng cầm lấy một đôi, rồi làm mẫu động tác gắp thức ăn, ánh mắt ra hiệu bảo y nhìn và học theo.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn dáng vẻ “dạy dỗ” của hắn, nở một nụ cười sau đó nhẹ nhàng lắt đầu đầy sự bất đắc dĩ. Từ khi đưa được phân thân của y ra khỏi nơi đó, y cảm nhận tính cách hắn càng ngày trở nên hoạt bát hơn trông giống như tính cách thời thiếu niên lúc hai người mới gặp mặt mà không phải giống như khi hai người gặp lại trở nên im lặng, ít nói trong mắt chỉ có sự tang thương của năm tháng.
Vừa nghĩ, y vừa tập trung quan sát cách hắn sử dụng đũa. Ban đầu, động tác của y còn khá cứng nhắc và vụng về. Nhưng với khả năng lĩnh ngộ tốt, chỉ trong chốc lát, y đã có thể sử dụng chúng một cách thuần thục. Y gắp một đạo rau xanh, đưa lên miệng nếm thử.
Vị giòn ngọt thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nửa tháng qua trên phi thuyền, với thực lực của cả hai người bọn họ, có thể không cần ăn uống vả lại cũng không gần tòa thành nào để dừng chân nghỉ ngơi, nên đây thực sự là lần đầu tiên y được nếm thử hương vị của thế giới bên ngoài. Mùi vị quả thực không tệ chút nào, thậm chí còn khá ngon. Giờ thì y đã hiểu tại sao Thiên Cơ Ý lại nói rằng, rất nhiều tu sĩ dù biết việc ăn uống sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mỹ thực nhân gian.
Sau đó, cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng tập trung vào dùng bữa. Không khí trong đại sảnh chỉ còn tiếng va chạm nhẹ của bát đũa và những lời xì xầm nho nhỏ từ vài bàn còn lại. Thiên Cơ Ý thỉnh thoảng đề xuất một chút về đạo thức ăn nào ngon với y, y sẽ cười nhẹ gắp thức ăn mà hắn giới thiệu, thỉnh thoảng cũng sẽ bình luận một chút đạo thức ăn mà y cảm thấy ngon. Sự tương tác thầm lặng mà ăn ý của họ tạo nên một khung cảnh ấm áp, hài hòa đến lạ, khiến những người xung quanh dù tò mò cũng không dám làm phiền.
Sau khi kết thúc, Thiên Cơ Ý gọi tiểu nhị tính tiền chuẩn bị rời đi, liền thấy một nhóm tu sĩ từ bàn bên cạnh bỗng đứng dậy, tiến về phía họ. Dẫn đầu là một nam tử mặc áo gấm, vẻ mặt có chút ngạo mạn.
“Vị đạo hữu này, tại hạ là Lý Phong là đệ tử của Lý gia ở Nam Phong Thành” hắn ta chắp tay, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Mặc Y Tinh Vũ. “Tại hạ thấy hai vị công tử đây khí chất phi phàm, không biết có thể kết giao một chút được không?”