Đến nội dung chính

Chương 39: Ta ở kim đan trung kỳ

admin 1.436 Chữ Cài Đặt

Mạc Đình không ngờ Thiên Cơ Ý lại uy cho mình đan dược, nhưng chống lại không nổi sự đau đớn, vẫn ngoan ngoãn mở miệng nuốt xuống. Đan dược vừa mới vào miệng đã lập tức hóa thành một dòng nước ấm, thanh khiết, chảy khắp cơ thể. Những kinh mạch nãy giờ bị tổn thương do tiếng gầm của linh thú đang dần dần được chữa trị, cảm giác đau đớn cũng dịu đi rất nhiều.

Mặc Y Tinh Vũ lúc này đứng bên cạnh ánh mắt xuyên qua lớp vải có chút lo lắng nhìn Mạc Đình. Thấy Thiên Cơ Ý cho cậu ăn đan dược, sau đó vẻ mặt của cậu từ từ khá lên, bắt đầu quay trở lại hồng nhuận, y mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy, thấy Mạc Đình như vậy, y có một cảm giác rất khó diễn tả, dường như sinh mệnh của người bạn mới quen này đang trôi dần đi, làm cho y không biết phải làm như thế nào. Những người khác ra sao y không quan tâm, còn Mạc Đình, mặc dù mới tiếp xúc, tính cách hơi ồn ào, nhưng y trong tâm cực kỳ thích hắn. Với lại, y luôn có cảm giác bầu không khí giữa Mạc Đình và Thiên Cơ Ý cứ quái quái, lại không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Nhưng là có một điều cơ bản có thể xác định Thiên Cơ Ý rất quan tâm đến Mạc Đình.
Nhóm người của Thiên Minh thấy thiếu gia của mình thất khiếu đổ máu, ý định muốn đuổi theo tranh đoạt linh thú cũng lập tức dừng lại. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là bảo vệ Mạc Đình. Việc tranh đoạt linh thú cuối cùng cũng là vì hắn, nếu hắn xảy ra chuyện, thì dù có tìm được linh thú cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho đến khi thấy Mạc Đình ăn đan dược của Thiên Cơ Ý, sắc mặt trở nên khá hơn, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Minh lúc này mới tiến lên, hướng Mạc Đình hỏi: “Mạc Đình thiếu gia, có muốn chúng ta đuổi theo đến khu vực linh thú xuất thế không?”

Mạc Đình nhìn ông, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không cần. Dù sao với tu vi của mấy người hộ vệ này, chắc chắn không thể nào tranh lại những thế lực khác. Chưa nói đến việc con linh thú đó vừa nghe tiếng gầm là biết không hề đơn giản, bọn họ đi tìm cũng chỉ có một con đường chết, tội gì phải đi chịu khổ? Cứ để cho mấy tu sĩ cấp cao kia tranh đoạt đi.
Mạc Đình xoay người, từ trong lồng ngực ấm áp của Thiên Cơ Ý đứng thẳng dậy. Hắn hơi xấu hổ, hướng Thiên Cơ Ý nói: “Tiền bối, xin lỗi đã làm phiền ngài, làm ngài không thể đi tranh đoạt linh thú xuất thế được.”

Thiên Cơ Ý nhìn vào lồng ngực trống rỗng của mình lại nhìn Mạc Đình đang đứng thẳng, im lặng một lúc mới nói: “Không có gì. Vốn dĩ ta cũng chỉ định mang Tinh Vũ đến đây để mở mang kiến thức, sẵn tiện xem thử linh thú trong lời đồn của mọi người trông như thế nào. Hơn nữa, linh thú cấp cao vốn có linh tính, chúng sẽ tự chọn chủ nhân cho bản thân. Dù tu sĩ muốn ký kết khế ước với chúng cũng phải xem duyên phận, không phải cứ chạy đến trước là sẽ thành của mình.”

Nói tới Mạc Y Tinh Vũ, Mạc Đình mới sực nhớ ra, y cũng là một phàm nhân không có tu vi giống mình. Bản thân có pháp khí của gia gia đưa cho che chở cũng thoi thóp hơi tàn, còn y sợ ngay cả pháp khí cũng không có. Lúc nãy vì bị thương quá nặng nên cậu không chú ý, giờ mới nhớ ra, liền lo lắng nhìn qua phía Mặc Y Tinh Vũ. Nhưng lại thấy y vẫn đứng bất động ở đó, y phục không một nếp nhăn, khí tức bình thản, ngay cả một chút gọi là thương tổn cũng không có.
Mạc Đình liền hết chỗ nói, chẳng lẽ cuối cùng chỉ có một mình cậu bị tiếng gầm này làm cho tổn thương thôi sao?

Mạc Đình vừa nghĩ như vậy, ánh mắt vô tình quét nhìn xung quanh lúc này hắn mới phát hiện, rất nhiều tu sĩ cấp thấp bây giờ vẫn còn đang nằm la liệt trên đất, thất khiếu chảy máu sống chết cũng không rõ. Mà thanh niên Thanh Phong ban nãy còn tỏ vẻ kiêu ngạo với cậu, giờ đã không còn vẻ đạo mạo nữa, chỉ thấy hắn tay ôm ngực, sắc mặt hơi tái nhợt, đang chật vật xem xét tình hình của một vài vị đồng môn tu vi thấp hơn. Trong đó có cả Nhu Nhiên, cô ta là người có tu vi thấp nhất trong cả đám, nếu không phải vì đi cửa sau thì cũng không có cơ hội đến đây. Giờ phút này, cô ta thất khiếu chảy máu, ngất lịm đi, không biết sống chết ra sao. Tam gia gia thì đã không thấy đâu, chắc là đã đuổi theo đám người kia đến chỗ linh thú xuất thế rồi.

Bên cạnh đám người của Thương Vân Môn cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bọn họ trừ vị trưởng lão và thanh niên tên Lâm Thanh, thì đa số đều là trúc cơ kỳ. Lần này chủ yếu là đi theo để mở mang kiến thức và lịch luyện, không ngờ lại gặp phải một con linh thú nguy hiểm như vậy. Cũng may bọn họ đến từ tông môn lớn, pháp khí hộ thân sẽ không thiếu, nên giữ lại được tính mạng, nhưng sắc mặt từng người đều không quá tốt. Còn lại các tu sĩ của tông môn nhỏ hay tán tu thì càng thê thảm hơn, đặc biệt là tán tu, giờ phút này vì tiếng gầm chấn nhiếp mà rất nhiều người bỏ mạng.

Tiểu cô nương Tinh Tinh lúc nãy còn đứng bên cạnh Mặc Y Tinh Vũ líu ríu, giờ phút này gương mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt, khóe môi còn vương một vệt máu, đang nằm ngất xỉu dưới chân y.

Mạc Đình lại nhìn Tinh Vũ, người này hoàn toàn không bị tổn thương chút nào, vẫn đứng im không nói một lời. Đầu óc Mạc Đình hơi nghệch ra. Không phải là y có pháp khí bảo hộ nên mới không bị hao tổn gì đó chứ? Nhưng sao cậu cũng có pháp khí bảo hộ giống người ta mà lại thảm thương như vậy? Người với người sao lại khác biệt đến thế! Ông trời thật là bất công a!

Thiên Cơ Ý nhìn Mạc Đình ánh mắt thay đổi liên tục, liền biết cái đầu nhỏ của cậu lại đang nghĩ lung tung. Hắn đưa tay, gõ nhẹ lên trán Mạc Đình một cái, nói: “Đừng nghĩ lung tung làm nản ý chí của bản thân. Tinh Vũ với ngươi không giống nhau.”

Mạc Đình nghe hắn nói như vậy, đôi mắt to hơi xoay tròn, phụng phịu nói: “Làm sao lại không giống a? Cả hai chúng ta đều không có tu vi mà. Hay là… hay là do Tinh Vũ đẹp hơn ta, nên ông trời mới thiên vị y? Chắc chắn là vậy rồi!”

Nghe cậu nói, Thiên Cơ Ý mí mắt giật giật, mà đám người của Thiên Minh cũng không nhịn được mà khóe miệng co giật. Nhưng trong lòng họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ngay cả bọn họ có tu vi kim đan cũng bị ảnh hưởng nhẹ, không biết tại sao thiếu niên này lại không hề hấn gì. Có lẽ là do có pháp khí lợi hại che chở, dù sao người thanh niên này thần bí như vậy, có một kiện pháp khí phòng thân đưa cho người bên cạnh cũng không có gì là lạ.

Mặc Y Tinh Vũ nghe Mạc Đình nói với giọng điệu đầy tủi thân, tưởng rằng hắn đang buồn bực vì mình đẹp hơn nên mới được ông trời ưu ái, liền lên tiếng giải thích: “Không phải.”

Mạc Đình nghe xong, khó hiểu hỏi: “Không phải cái gì a, Tinh Vũ?”

“Không phải vì đẹp hơn nên mới không bị thương.” Y bình thản nói, “Mà là do ta có tu vi, ở kim đan trung kỳ.”