Đến nội dung chính

Chương 4: Lời hứa hẹn

admin 876 Chữ Cài Đặt

Y cúi đầu, lặng lẽ dõi theo bóng hình Thiên Cơ Ý xa dần. Lần đầu tiên trong cuộc đời vô tận của mình, y nếm trải được mùi vị của sự cô độc. Trước đây, y chưa từng cảm nhận được bởi thứ chưa từng sở hữu, nên cũng không hiểu mất mát là gì. Nhưng giờ đây, cái lạnh lẽo của sự trống rỗng len lỏi vào tận cùng trái tim, tựa một lưỡi dao vô hình cứa vào nơi mềm yếu nhất.

Bất chợt, ngay khi bóng hình tưởng chừng đã tan vào cõi hư không lại xuất hiện ngay trước mắt y. Lồng ngực thiếu niên phập phồng dữ dội, hơi thở hổn hển đứt quãng vì vội vã quay lại. Giọng hắn khản đi, nhưng ánh mắt lại rực cháy một sự quyết tâm chưa từng có:

“Bằng hữu, ta trở về tông môn nhất định sẽ tìm ra cách đưa ngươi khỏi đây, cho ngươi sự tự do. Hãy tin ta, ta nhất định sẽ quay lại đón ngươi!”
Y lặng yên nhìn hắn, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng bỗng ánh lên một tia sáng. Hồi lâu sau, y mới khẽ cất lời, thanh âm trong trẻo mà kiên định: “Được. Ta đợi ngươi.”

Nói rồi, y nhẹ nhàng giơ tay. Từ trong lòng bàn tay vốn trống không, những hạt bụi ánh sáng vàng óng bắt đầu hội tụ, cuối cùng kết thành một đóa hoa bỉ ngạn tinh xảo tuyệt mỹ. Đóa hoa nhỏ nhắn, như được tạc từ nắng trời, có thể xuyên một sợi dây nhỏ để mang bên mình. Y đưa nó cho Thiên Cơ Ý, ánh mắt chứa đựng một lời hẹn ước.

“Đóa hoa này sẽ là sợi chỉ dẫn đường, giúp ngươi dù ở bất cứ đâu cũng có thể định vị được nơi này để tìm ta. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi.”

Thiên Cơ Ý cẩn trọng đón lấy đóa hoa, trân trọng đặt nó vào nơi an toàn nhất trong túi trữ vật rồi ngẩng đầu, nói lời tạm biệt sau cùng. Lần này, hắn thực sự rời đi, không hề ngoảnh lại. Y cứ đứng đó, lặng lẽ dõi theo bóng hình người bạn duy nhất, từ gần đến xa, cho đến khi chỉ còn là một chấm sáng le lói rồi hoàn toàn hòa tan vào màn đêm vũ trụ mênh mông.
Không gian vừa được thắp lên chút hơi ấm và hy vọng, nay lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch vô tận. Y lại trở về với dáng vẻ ban đầu, tĩnh lặng tựa một pho tượng ngọc không nhuốm bụi trần, ngồi yên một chỗ, đôi mắt trong veo nhìn vào khoảng không vô định.

Nhưng lần này, có một điều gì đó đã khác. Trước đây, sự tĩnh lặng này là nhà, là tất cả những gì y biết. Nhưng giờ đây, nó trở thành một sự chờ đợi. Trong trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, một hạt mầm hy vọng đã được gieo xuống, nhỏ nhoi nhưng lại ngoan cường bám rễ, mang theo hình ảnh về một thế giới phồn hoa và bóng hình của người bằng hữu duy nhất. Y tin rằng, Thiên Cơ Ý sẽ quay về, thực hiện lời hẹn ước dẫn y ra khỏi chiếc lồng giam hoa lệ này.

Nghĩ đến đây, y mới nhắm mắt lại, để cơ thể chìm vào giấc ngủ dài quen thuộc. Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, y đã cẩn thận tách ra một tia thần thức nhỏ, để nó lơ lửng canh giữ xung quanh. Y không muốn khi Thiên Cơ Ý vượt qua vạn dặm tinh không để trở về, y lại ngủ say không tỉnh.
Giấc ngủ này của y dường như kéo dài đến vô tận, vượt qua cả khái niệm về tuế nguyệt. Cho đến một ngày, vũ trụ vốn đã tĩnh lặng từ ngày Thiên Cơ Ý rời đi bỗng gợn lên những rung động đầu tiên. Ban đầu chỉ là một điểm sáng li ti, rồi dần lan tỏa, cuối cùng ngưng tụ thành một vòm sáng mông lung, tạo nên một cánh cổng mơ hồ. Từ bên trong, một bóng hình nam nhân chậm rãi bước ra.

Cùng lúc đó, sinh mệnh đang say ngủ trong cỗ quan tài cổ xưa dường như cảm ứng được điều gì. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động, tựa cánh bướm sắp sửa bừng tỉnh. Khi nam nhân bước đến bên cỗ quan tài, người bên trong đã chẳng biết từ khi nào mở to đôi mắt, lặng lẽ nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, một cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ khôn tả len lỏi trong không gian.

Nam nhân trước mắt thân hình cao lớn, ngũ quan thanh tú, nhưng đôi mắt lại lắng đọng vẻ tang thương của tháng năm gột rửa. Dù thời gian đã bào mòn đi nét ngây thơ trẻ con ngày nào, thay vào đó là sự trầm tĩnh của kẻ đã trải qua muôn vàn sóng gió, y vẫn nhận ra hắn, người bằng hữu duy nhất của mình.