Lời nói thì khách sáo, nhưng ý đồ trong mắt thì không hề che giấu. Thiên Cơ Ý khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng, Mặc Y Tinh Vũ đã nhẹ nhàng cất lời, thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo một sự xa cách rõ rệt:
“Đa tạ ý tốt của đạo hữu. Chúng ta còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói rồi, y khẽ quay người, định cùng Thiên Cơ Ý rời khỏi quán trọ đi dạo. Nhưng Lý Phong rõ ràng không muốn bỏ cuộc. Hắn đưa tay ra, định chặn đường y lại. “Tiểu công tử, chỉ là kết giao bằng hữu thôi mà, cần gì phải vội vàng như vậy…”
Bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào Tinh Vũ, đã bị một bàn tay khác nắm chặt lại. Thiên Cơ Ý vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng bàn tay hắn đã siết lấy cổ tay của Lý Phong, lực đạo khiến gã đệ tử của Lý gia đau đến tái mặt.
“Lý công tử,” Thiên Cơ Ý giọng nói lạnh đạm, giống như có chút không để ý nói: “Bằng hữu của ta không thích, ngươi nghe không hiểu sao?”
Luồng khí tức lạnh lẽo từ người Thiên Cơ Ý tỏa ra, khiến cả nhóm tu sĩ kia cảm thấy hô hấp khó khăn. Lúc này bọn họ mới nhận ra, người nam nhân tuấn lãng này tuyệt đối không phải là nhân vật mà bọn họ có thể trêu chọc. Lý Phong vội vàng rút tay lại, lắp bắp: “Là… là tại hạ đường đột, xin… xin hai vị đạo hữu thứ lỗi!”
Thiên Cơ Ý hừ lạnh một tiếng rồi mới buông tay. Xoay người đi theo Tinh Vũ, thong dong bước ra khỏi tửu lầu, để lại đám người của Lý gia ở đó với vẻ mặt sợ hãi và xấu hổ.
———————————————–
Thế giới hồng trần, quả nhiên không chỉ có mỹ vị mà còn có phong cảnh lại xung quanh. Hai người hòa vào dòng người tấp nập, náo nhiệt trên con phố chính. Màn đêm buông xuống, tòa thành này lại càng trở nên rực rỡ và rộn ràng hơn. Hai bên đường, những chiếc hoa đăng đủ màu sắc được treo lên cao, tỏa ra ánh sáng ấm áp, lung linh, soi rọi những sắc thái gương mặt của từng người. Tiếng reo hò, nói chuyện, mặc cả vang lên không ngớt, tạo thành một bản giao hưởng sôi động của sự sống. Trong số họ có tu sĩ, có phàm nhân, nhưng phần lớn vẫn là phàm nhân, họ cùng nhau tạo nên một khung cảnh đầy khói lửa nhân gian mà Mặc Y Tinh Vũ chưa từng được thấy.
Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng lần này y đã dần quen với những ánh mắt hiếu kỳ. Ánh mắt của mọi người dù kinh diễm nhưng chỉ lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi, không còn sự soi mói hay ý đồ thô lỗ như lúc ban đầu.
Đã không có sự làm phiền của những khác, y lại càng tự nhiên hơn. Mặc Y Tinh Vũ im lặng bởi đây là lần đầu tiên, y được ngắm nhìn một con phố đông đúc người qua lại, được nghe tiếng cười nói reo hò, được cảm nhận sự lộng lẫy náo nhiệt của thế gian. Mọi thứ, từ tiếng rao của người bán hàng rong, mùi thơm thức ăn, cho đến những món đồ chơi nhỏ xinh được bày bán, đều khiến y cảm thấy vô cùng thích thú.
Thiên Cơ Ý đi bên cạnh y, cũng im lặng nhìn xung quanh, dù sinh ra và lớn lên ở thế giới này, nhưng tâm trạng, cảm xúc của hắn cũng không kém phần xao động. Thuở thiếu niên bồng bột, hắn cũng từng đi qua những tòa thành trì náo nhiệt như thế này, thậm chí còn lớn và phồn hoa hơn nhiều. Nhưng đó cũng đã là chuyện của rất lâu về trước. Từ khi trải qua biến cố bị thương lạc vào nơi giam giữ Tinh Vũ, sau đó đối mặt với sự phản bội và tàn khốc của giới tu chân, lại từng bước từng bước gian nan để trở thành một hợp thể kỳ tu sĩ. Suốt những năm tháng ấy, hắn có thời gian, cũng không còn tâm trạng để ngắm nhìn lại sự rực rỡ, bình dị này nữa. Đêm nay, lần nữa được ngắm sự phồn hoa này làm hắn nhớ lại không ít ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên.
Đi được một đoạn, Thiên Cơ Ý bỗng dừng chân trước một sạp hàng nhỏ ven đường, nơi một lão giả đang ngồi tỉ mỉ nặn những hình thù sinh động từ bột đường. Hắn nhìn những vật nhỏ đầy màu sắc trên quầy, rồi quay sang hỏi lão giả: “Lão trượng, thứ gì ông cũng có thể nặn ra được sao?”
Nghe có người hỏi, lão giả ngước đôi mắt đã hằn vết chân chim lên nhìn. Thấy khí chất tiên phong đạo cốt, phiêu dật như có như không của Thiên Cơ Ý, liền cung kính đáp: ” tiên gia, những thứ khác lão hủ không dám nói, nhưng về nặn bột tạo hình, lão có thể tự tin rằng hình nặn ra có thể giống đến tám, chín phần.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, như nghĩ nghĩ liền quay đầu về phía Mặc Y Tinh Vũ, cười gọi: “Tinh Vũ, lại đây một chút, ta mua cho ngươi một món đồ chơi thú vị.”
Mặc Y Tinh Vũ vốn đang đi chậm lại phía sau, tập trung ngắm những món đồ trang sức tinh xảo ở những quầy hàng bên đường. Nghe tiếng hắn gọi, y liền hơi mỉm cười, bước nhanh tới trước mặt hắn.
Chờ đến khi Tinh Vũ đến gần, Thiên Cơ Ý chỉ vào y rồi quay sang nói với lão giả, giọng điệu có chút vui vẻ: “Vậy phiền ngươi nặn giúp ta một tượng bột giống hệt như y. Không cần giống hoàn toàn, chỉ cần được như lời ông nói lúc nãy, ta sẽ thưởng thêm.”