Đến nội dung chính

Chương 47: Khế ước bất ngờ

admin 1.279 Chữ Cài Đặt

Nghe ông ta nói vậy, rất nhiều tu sĩ xung quanh trong lòng đều mắng thầm “lão hồ ly”, nhưng trên mặt không dám tỏ vẻ gì. Thanh niên của Thiên Không Thành kia, nghe vậy hơi ra hiệu cho đám người sau lưng dừng lại. Hắn khẽ híp mắt lại, giọng nói mang theo vẻ nguy hiểm: “Tiền bối này, là đang uy hiếp ta sao?”

Ngô trưởng lão nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu: “Lão hủ không có ý này, chỉ là muốn cùng tiểu bối ngươi thương lượng để đôi bên không mất hòa khí. Tiểu bối ngươi thấy thế nào?”

Thiếu niên kia hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: “Tốt. Như vậy thì linh thú này ta không cần. Cửu phẩm linh tài, ta sẽ cho người đến tông môn của các vị để nhận.”

Nghe thiếu niên nói vậy, Ngô trưởng lão rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Mà bên cạnh ông ta, đám đệ tử của Thương Vân Môn cũng hơi nhẹ nhõm, chỉ có tiểu cô nương tên Tinh Tinh, nét mặt lại hơi buồn buồn.
Lúc nãy khi đám người Mặc Y Tinh Vũ rời đi, cô vẫn còn ngất xỉu vì bị tiếng gầm làm trọng thương. Chỉ có Tứ trưởng lão và Ngô trưởng lão đã đuổi theo linh thú, để lại Lâm Thanh sư huynh ở lại chăm sóc bọn họ. May mà trước khi đi, Ngô trưởng lão có để lại một ít thuốc trị thương, sau khi thương thế hơi hồi phục, đám người bọn họ quyết định đi dạo xung quanh bìa rừng. Dù sao cũng là đến đây để lịch luyện, nếu chưa làm gì đã rút về thì có hơi mất mặt. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Thanh sư huynh, bọn họ xung quanh loạn chuyển, chém giết một số linh thú cấp thấp xem như rèn luyện.

Ai ngờ, đi được một đoạn không xa, cô lại tình cờ thấy được một sinh vật khá đáng yêu ẩn mình trong một bụi cỏ nhỏ. Đó là một tiểu thú có thân thể nửa trong suốt, giống như được cấu thành từ mảnh ghép trong suốt làm người nhìn không thể xác định rõ hình dáng cụ thể có lúc thì giống một chú hươu con, lúc lại như một chú mèo nhỏ đang cuộn mình.
Đôi tai của nó nhọn, mảnh như phiến lá, thỉnh thoảng lại nhấp nháy ánh sáng lam tím như những tinh thể lơ lửng trong không gian. Trên trán là một con mắt thứ ba đang nhắm hờ, ẩn chứa một loại áp lực dịu nhẹ, như đang nhìn xuyên qua cả tầng tầng không gian.

Vừa nhìn thấy nó, cô đã cảm thấy vô cùng yêu thích, có một cảm giác thân cận. Cô có ý định mang nó về tông môn làm sủng vật, nhưng không ngờ sau khi Ngô trưởng lão và Tứ trưởng lão nhìn thấy liền nhận định đây là con linh thú mới xuất thế. Vì thế, Tứ trưởng lão liền yêu cầu cô nộp nó lên, hứa hẹn khi về tông môn, nếu linh thú chọn cô, sẽ ưu tiên cho cô ký kết khế ước. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng cuối cùng cô vẫn phải nghe theo mệnh lệnh.

Không ngờ rằng, giữa đường đi, Tứ trưởng lão lại dung túng cho Thanh Huyên Nhi qua mặt Ngô trưởng lão, tiến hành ký kết khế ước. Nếu không phải vì tiểu linh thú chống cự quyết liệt, có lẽ họ cũng sẽ không biết. Nghĩ vậy, đôi mắt của tiểu cô nương hơi đỏ lên. Các vị sư huynh, sư tỷ ở một bên nhìn thấy cũng cảm thấy đồng tình, nhưng ai bảo người ta có chỗ dựa vững chắc, còn họ thì không.
Mà lúc này, ở trong pháp trận ký kết, Thanh Huyên Nhi đang tập trung toàn lực để khế ước với tiểu linh thú. Mặc dù có Tứ trưởng lão ở ngoài hỗ trợ, đè ép lực lượng của nó, nhưng cô ta vẫn cảm thấy vô cùng quá sức. Một bên nỗ lực đưa linh lực vào để hàng phục linh thú, một bên lại đắc ý nghĩ thầm: Đẹp thì sao? Linh thú chọn thì sao? Cuối cùng không phải vẫn thuộc về ta sao? Càng nghĩ, cô ta càng thêm đắc ý.

Trong lúc cô ta đang chìm trong sự tự mãn, tiểu linh thú vốn đã hơi yếu thế, bỗng nhiên mở to đôi mắt thứ ba trên trán, trong mắt ánh lên sự quyết liệt. Nó dùng hết linh lực còn lại của mình, giãy giụa một cách điên cuồng. Một luồng sáng lam tím tinh khiết, mang theo một năng lượng không gian kỳ dị, không nhắm vào Thanh Huyên Nhi, cũng không nhắm vào Tứ trưởng lão, mà nhắm thẳng vào đang đứng cách đấy không xa Thiên Cơ Ý.

Luồng sáng ấy rất nhanh, quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Nó xuyên qua đám đông, xuyên qua mọi rào cản, và trong nháy mắt đã đến trước mặt Thiên Cơ Ý. Hắn vốn định ung dung né tránh. Dù luồng sáng này nhanh đến mức nào, nó cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của một tu sĩ luyện hư như hắn.

Nhưng nhìn đến ánh mắt của tiểu linh thú như có nhân tính, mang theo một chút cầu xin khẩn thiết. Thiên Cơ Ý lại nhìn một chút hình dáng của tiểu thú, nó có vẻ ngoài mềm mại, đáng yêu, đúng là loại mà Mạc Đình sẽ yêu thích. Vì vậy, hắn không né tránh, để luồng ánh sáng lam tím đó đi thẳng vào mi tâm của mình.

Tiểu linh thú trong lòng cũng bất đắc dĩ mới phải chọn cách ký kết khế ước như vậy, đây là cơ hội cuối cùng của nó. Vốn dĩ, ban đầu nó định chọn tiểu cô nương có hai bím tóc kia để ký kết khế ước, bởi vì nó có thể cảm nhận được sự thuần khiết và lương thiện từ cô bé. Mặc dù tu vi của cô bé hơi yếu, nhưng chỉ cần có sự hỗ trợ của nó, sau này nhất định sẽ có thành tựu không tồi.

Ai biết được, con người lại giảo hoạt đến vậy. Lợi dụng sự tin tưởng của nó đối với tiểu cô nương này, lừa nó ăn một viên thuốc không rõ là gì, làm thực lực của nó suy yếu đi rất nhiều. Sau đó lại dùng sức mạnh để đè ép, buộc nó phải ký kết khế ước với một kẻ khác. Mà kẻ chuẩn bị ký kết này, trên người lại toát ra một hơi thở mà nó cực kỳ chán ghét. Vì thế, theo bản năng, nó giãy giụa quyết liệt. Cho đến khi nó sắp bỏ cuộc muốn tự bạo, từ xa liền nhìn thấy một nhóm người đi đến, trong đó có một nam nhân làm cho nó cảm thấy tu vi cao thâm, có khả năng bảo vệ nó. Quan trọng hơn là nó cảm nhận được một sự thân thiết đến lạ kỳ với nam nhân này, giống như sự thân thiết này xuất phát từ sâu trong linh hồn của nó vậy. Điều này làm cho nó lóe lên một tia hy vọng cuối cùng, dùng hết lực lượng còn lại của bản thân để cưỡng ép ký kết khế ước chủ tớ với hắn. Mặc dù đây là một loại khế ước không bình đẳng, nhưng ít nhất cũng tốt hơn vạn lần so với việc phải ký kết với nữ nhân đáng ghét trước mặt.