Đến nội dung chính

Chương 12: Tuyệt Sắc Kinh Diễm

admin 1.051 Chữ Cài Đặt

Nói rồi, cô ta vừa dẫn hai người vào khu vực bên trái, vừa khéo léo giới thiệu. Quả thực, những món đồ ở đây đều có giá trên trời, hèn gì nơi này dù trưng bày vô số y phục và vải vóc lộng lẫy nhưng lại rất ít người đến xem. Rất nhiều vải vóc ở khu vực này đều được dệt từ tơ của băng tằm, một loại linh thú quý hiếm. Để sở hữu số lượng lớn đến mức có thể cung cấp cho cả một cửa tiệm thượng hạng thế này, thế lực đứng sau chắc chắn không hề tầm thường.

Trong lúc đi, nữ tử lại hỏi: “Không biết vị công tử đây muốn mua pháp y may sẵn, hay muốn chọn vải sau đó thiết kế kiểu dáng riêng ạ?”

Thiên Cơ Ý hơi suy nghĩ một chút liền lập tức quyết định: “Trước mắt cứ chọn hai bộ may sẵn để thay đổi. Sau đó giúp cậu ấy làm thêm hai bộ nữa, khi nào xong chúng ta sẽ ghé lại lấy.”
“Hảo.” Nữ tử mỉm cười đáp, rồi duyên dáng đưa tay mời. “Vậy mời hai vị đi theo tiểu nữ đến khu trưng bày pháp bào may sẵn, ở đó điều là những mẫu mới nhất của Huyễn Y Phường.”

Khu vực y phục may sẵn tuy rộng nhưng số lượng không nhiều như tưởng tượng. Dù Huyễn Y Các có thế lực lớn đến đâu, Băng Tằm cũng là linh vật quý hiếm, không thể sản xuất vô hạn. Ước chừng chỉ có vài trăm bộ được trưng bày, kiểu dáng chủ yếu là các loại đạo bào trang nhã, phù hợp với khí chất của tu sĩ.

Trong lúc cả hai đang lướt mắt qua các loại y phục, không biết từ lúc nào nữ nhân viên trên tay đã cầm hai bộ y phục có màu sắc cực kỳ trang nhã, một bộ màu lam nhạt như nước hồ thu, một bộ màu đỏ rực như lửa. Nàng đưa chúng về phía Mặc Y Tinh Vũ, mỉm cười nói: “Công tử, tiểu nữ thấy hai bộ này rất hợp với khí chất của ngài. Ngài vào phòng thử một chút. Pháp y của Huyễn Y Phường chúng tôi đều được các y phục sư cao cấp gia trì, khi mặc vào sẽ tự động điều chỉnh cho vừa vặn với thân hình. Ngài chỉ cần xem màu sắc mặc lên có vừa ý hay không là được.”
Nghe vậy, Mặc Y Tinh Vũ đón lấy hai bộ y phục, khẽ gật đầu đáp “Được”, theo hướng dẫn của nữ nhân viên đi vào phòng thử đồ.

Trong lúc Thiên Cơ Ý chờ đợi, một nam nhân trung niên, tóc đã điểm hoa râm, dáng vẻ nho nhã bước vào. Ông ta cất tiếng hỏi nữ nhân viên: “Tiểu Uyển, ta nghe nói có khách nhân cần thiết kế y phục riêng?”

Cô nương tên Tiểu Uyển vội cúi người, cười đáp: “Vâng thưa Phương chấp sự. Chính là vị khách quan này.”

Ánh mắt vị Phương chấp sự lập tức hướng về phía Thiên Cơ Ý. Ông ta nhìn hắn, một thân khí chất phiêu dật, tướng mạo tuấn lãng, tu vi lại sâu không lường được. Một tia sáng lóe lên trong mắt vị chấp sự rất nhanh biến mất, ông ta mỉm cười ôn hòa: “Đạo hữu đây muốn thiết kế y phục riêng cho bản thân sao?”

Thiên Cơ Ý lắc nhẹ đầu, “Không phải cho ta, là cho bằng hữu của ta. Y đang ở bên trong thử đồ, lát nữa sẽ ra. Phiền Phương chấp sự tư vấn giúp một vài kiểu dáng phù hợp.”
“Hảo, không vấn đề.” Phương chấp sự đáp lời, sau đó im lặng chờ đợi.

Khoảng một lát sau, tấm rèm che phòng thử đồ khẽ lay động, một bóng hình bước ra. Làm ba không khí trong phòng hơi sững lại. Khuôn mặt của Tinh Vũ vốn đã kinh diễm động lòng người, nay khoác lên mình bộ y phục màu đỏ rực lại càng trở nên yêu mị đến mê hồn. Nét yêu mị ấy hòa quyện với vẻ non nớt của một thiếu niên chưa trưởng thành, tạo nên một vẻ đẹp xung đột mà hài hòa đến lạ, khiến người ta không thể nào dời mắt.

Phương chấp sự và Tiểu Uyển đứng ngây ra nhìn một lúc lâu mới sực tỉnh. Vị chấp sự không kìm được mà tấm tắc khen: “Tuyệt! Tuyệt mỹ! Bộ y phục này sinh ra là để dành cho tiểu công tử. Đáng tiếc, nếu tiểu công tử không che đi đôi mắt, e rằng toàn bộ mỹ nhân trong tu chân giới này cộng lại cũng không sánh bằng!”

Nghe vậy, Thiên Cơ Ý khẽ ho một tiếng, giọng có chút không vui. “Phương chấp sự quá khen rồi. Bằng hữu của ta chỉ là có chút dung mạo, không dám so bì với các tiên tử trong tu chân giới. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện y phục thì hơn.”

Phương chấp sự vốn là người của tổng bộ Huyễn Y Các, từng trải và tinh ý, làm sao không nghe ra sự không hài lòng trong lời nói của khách nhân. Ông ta vội vàng sửa lời: “Là lão hủ thất thố, mời hai vị qua khu vực chờ khách để tiện trao đổi.”

Cuối cùng, bọn họ mất hơn một canh giờ để nghe Ngồi chấp sự tư vấn và phác thảo thiết kế. Hẹn ba ngày sau quay lại lấy hai bộ pháp y đặt riêng, lúc này mới đi hướng quầy thanh toán.

Đến quầy thanh toán, Thiên Cơ Ý như nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Tiểu Uyển: “Phiền cô nương gói giúp ta thêm bốn, năm bộ y phục thông thường nữa, kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc cứ chọn loại phù hợp với cậu ấy là được.”

Tiểu Uyển vui vẻ đáp lời, chỉ vài phút sau đã mang đến mấy bộ y phục màu sắc thanh nhã. Thiên Cơ Ý quay sang nhìn Tinh Vũ như dò hỏi, thấy y khẽ gật đầu, hắn mới nói với Tiểu Uyển: “Được rồi, đóng gói và tính tiền giúp ta.” Sau đó, hắn thuận tay cất tất cả vào túi trữ vật của mình.