Đến nội dung chính

Chương 45: Cái gọi là duyên phận

admin 1.024 Chữ Cài Đặt

Tiểu thú Đào Ngột thấy mình dọa được Mạc Đình thì cực kỳ đắc ý, khẽ rung động thêm vài lần cho đến khi Mặc Y Tinh Vũ xoa nhẹ lên nó, nó mới chịu im lặng.

Thiên Cơ Ý cũng rất bất đắc dĩ với hai kẻ dở hơi này. Hắn không biết mình đã bị trúng bùa chú gì, mới gặp Mạc Đình có mấy ngày, từ ban đầu chỉ là có chút hứng thú của trưởng bối muốn trêu chọc tiểu bối, bởi vì Mạc Đình so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, nếu tính theo tuổi phàm nhân ít nhất cũng đáng tuổi cháu chắt của hắn. Sau đó lại có chút giằng co trong lòng, đến bây giờ chỉ còn sự cam chịu. Có lẽ đây chính là cái mà người ta vẫn nói, duyên phận của ngươi, ngươi trốn cũng không thoát.

Hắn nhìn qua Mặc Y Tinh Vũ, nói: “Nếu đã xong việc, chúng ta quay về hội hợp với mấy người Thiên Minh đi. Sau đó quay lại thành lấy đồ đã đặt ở Huyễn Y Phường, liền trực tiếp về gia tộc. Còn chuyện linh thú xuất thế, chúng ta không tham gia nữa.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe thế, gật đầu nói: “Đi thôi.”

Thiên Cơ Ý kéo Mạc Đình theo hướng của y bay theo. Trên đường đi, Mạc Đình vẻ mặt hơi buồn, hỏi Thiên Cơ Ý: “Ngươi với Tinh Vũ phải về gia tộc sao? Có thể dẫn ta đi cùng được không? Không phải ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta sao?”

Thiên Cơ Ý nghe ra giọng nói cô đơn của cậu, không nhịn được mà cúi xuống, ở trên đỉnh đầu của hắn hôn nhẹ một cái. “Ta với Tinh Vũ có một số việc phải về gia tộc giải quyết. Giải quyết xong, sẽ đến Mạc gia đón ngươi, được không?

Mạc Đình nghe vậy, mới hơi hơi vui vẻ lên một chút. “Được rồi! Nhưng hai người phải nhớ đến Mạc gia đón ta đó!”

“Được, nhất định sẽ đến đón ngươi. Xíu nữa vào thành, ta sẽ cho ngươi một ngọc bội truyền âm, nếu có việc gì có thể liên lạc với bọn ta.”
Sau đó, cả hai liền im lặng không nói nữa, nhưng bầu không khí lại rất hòa hợp, không ai có thể chen vào. May là Mạc Y Tinh Vũ đang ở phía trước, không có thời gian rảnh để chú ý tới hai người. Mà với bộ dáng chậm hiểu chuyện tình cảm của y, có nhìn thấy cũng sẽ không biết cảm giác bị “thồn cơm chó” là gì.

______________________________________

Ở bên kia, Thiên Minh và đám người của mình đang đứng chờ. Bọn họ thấy xung quanh lục tục có một vài tu sĩ quay trở lại, nhưng vẻ mặt ai nấy đều bực bội, sau đó nhanh chóng rời đi. Ngay cả vị Tam trưởng lão của Mạc gia cũng quay trở về, ông ta hỏi thăm một chút về Mạc Đình, biết cậu không sao, liền dẫn các đệ tử rời đi. Cô nương tên Ôn Nhu Nhiên, trước khi rời đi còn không quên liếc họ một cái đầy ác ý, như thể mong Mạc Đình không bao giờ có thể quay về.
Thấy một màn này, Thiên Minh khẽ nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia sát khí. Chuyện này tốt nhất nên nói lại với đại trưởng lão. Cô nương này không thể giữ lại được, nếu không sau này chắc chắn sẽ tìm cách tổn thương Mạc Đình thiếu gia. Chỉ là trong lòng nghĩ vậy, trên mặt ông vẫn không có chút thay đổi, đứng yên nơi đó chờ đợi. Cho đến khi thấy ba người Tinh Vũ xuất hiện, ông mới thở phào nhẹ nhõm. “Trở về là tốt rồi. Có nhìn thấy được linh thú hay không, không quan trọng.”

Cả ba người nghe ông nói vậy, đều gật đầu xem như cho qua chuyện. Không ai nhắc đến việc họ tuy không gặp được linh thú, nhưng hung thú thì đã gặp được một con, còn bị Tinh Vũ ký kết khế ước. Nhưng đây là chuyện riêng của Tinh Vũ.

Mạc Đình lại rất tò mò linh thú cuối cùng thuộc về ai, nên chạy nhanh qua nắm tay Thiên Minh, hơi lắc lắc hỏi: “Thiên Minh gia gia, ông có biết ai giành được linh thú không? Bọn ta đi một vòng mà ngay cả cái bóng của nó cũng không gặp.”

Thấy hắn làm nũng hỏi mình, Thiên Minh hơi bất đắc dĩ trả lời: “Ngươi đứa nhỏ này đúng là hiếu kỳ. Nhưng nói cũng lạ, nãy giờ nhiều tu sĩ quay lại, ai cũng tay không, bực bội rời đi, nhưng lại không có chút thông tin gì về linh thú cả.”

Mạc Đình nghe vậy, hơi thở dài. “Như vậy sao? Ta còn muốn xem con linh thú mới xuất thế trông như thế nào.” Hắn vừa mới dứt lời, từ phía khu vực cách đây không xa, một trận pháp mờ ảo bỗng nhiên hiện lên, giống như có ai đó đang ký kết khế ước với linh thú. Rất nhiều tu sĩ vốn chuẩn bị rời đi, thấy một màn này liền lập tức hướng bên đó bay qua.

Mạc Đình nhìn trận pháp kia, rồi chạy qua kề bên Tinh Vũ, nói nhỏ: “Tinh Vũ, sao ta thấy trận pháp ký kết linh thú này so với của ngươi hoa lệ, màu mè hơn nhiều vậy?”

Mặc Y Tinh Vũ nghe y nói, liền hơi lắc đầu đáp lời: “Ta cũng không biết. Nhưng khi ta ký kết, ta có cảm giác tiểu ngốc với ta rất thân thuộc, ký kết chỉ là một hình thức thôi.”

Thiên Cơ Ý ở sát bên nghe hai người nói nhỏ, liền giải đáp cho họ: “Tinh Vũ ký kết là do hai bên tình nguyện, với lại tiểu ngốc không phải linh thú, nó không sống nhờ linh khí nên trận pháp không lớn như vậy. Còn trận pháp này, nhìn giống như con linh thú không muốn chịu ký kết, mà là bị ép buộc.”