Lâm Thanh đứng bên cạnh, nghe Thiên Cơ Ý cho tiểu cô nương Tinh Tinh một viên Tẩy Căn Đan, trong lòng hâm mộ có chút hâm mộ, nhưng cũng thật tâm cảm thấy vui mừng cho cô. Bản thân hắn cũng là tu sĩ nên hiểu rất rõ việc linh căn hỗn tạp tu luyện khó khăn đến mức nào.
Thiên Cơ Ý đưa xong, cũng không nói gì thêm, quay đầu liền đi vào phòng. Hắn đã làm xong những gì nên làm, cơ duyên cũng đã cho, chuyện sau đó như thế nào là do bọn họ tự giải quyết, không liên quan đến hắn nữa.
Thấy hắn đi vào phòng, ba người cũng biết điều, vội vàng chắp tay hành lễ liền quay người rời đi. Còn việc phải tính toán làm như thế nào với viên tẩy căn đan này, thì cứ từ từ tính. Tẩy căn đan không phải là thứ muốn là có được, nếu không, trên đời này làm gì còn có tông môn hay gia tộc nào có đệ tử là tam hệ, thậm chí là tứ hệ, ngũ hệ linh căn chứ. Chuyện này, khi về đến tông môn, cứ để cho môn chủ quyết định. Nhưng vị tiền bối này đúng là hào phóng, tẩy căn đan quý giá như vậy nói cho liền cho, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Mặc Y Tinh Vũ từ đầu đến cuối chưa từng bước ra khỏi phòng. Y biết có người đến, nhưng cũng biết Thiên Cơ Ý nhất định sẽ xử lý tốt. Y đi ra ngoài cũng không giúp được gì, tốt nhất vẫn là ở trong phòng, tiếp tục củng cố tu vi của mình.
Hơn mười ngày này, y không ngừng vận chuyển chu thiên, chuyển hóa năng lượng hỗn độn để cung cấp cho viên kim đan, rồi lại không ngừng dùng linh lực để tôi luyện, củng cố nó. Cuối cùng, y cũng thành công đạt đến kim đan hậu kỳ. Nhưng đồng thời y cũng nhận ra, việc tu luyện lên cấp bậc càng cao lại càng không dễ dàng. Năng lượng mà viên kim đan yêu cầu cũng ngày càng lớn, tốc độ chuyển hóa của y đã có chút không theo kịp.
Thiên Cơ Ý sau khi quay về phòng cũng không từng bước ra ngoài lần nào nữa. Mà Mạc Đình, có lẽ vì bận rộn với chuyện trong gia tộc, cũng không đến tìm bọn họ. May mắn là trước khi Mạc Đình rời đi, Thiên Cơ Ý đã đưa cho cậu ngọc bội truyền âm, nếu có việc cần, cậu tự nhiên sẽ liên hệ.
Lại qua nửa tháng, tu vi của Mạc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý đều đã được củng cố. Liền quyết định nhanh chóng trở về Thiên Cơ gia tộc. Nhưng trước khi rời đi, Thiên Cơ Ý không nhịn được, vẫn là dùng ngọc bội truyền âm liên hệ với Mạc Đình, báo rằng họ cần phải về gia tộc giải quyết một số chuyện, xong xuôi sẽ đến tìm hắn.
Mạc Đình ở đầu bên kia, nghe xong liền có chút thất vọng, giọng nói cũng ủ rũ đi vài phần: “Ân, hai người các ngươi cứ đi trước đi. Khi nào xong việc đến tìm ta cũng được. Ta… ta bên này cũng còn có việc, không biết khi nào mới xong, nên không thể đến chào tạm biệt các ngươi được. Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại.”
Thiên Cơ Ý nghe ra vẻ không vui trong giọng nói của cậu, liền hỏi: “Mạc Đình, nếu cần ta giúp đỡ gì, cứ mở miệng. Ngươi là người của ta, đương nhiên sẽ không để cho ngươi có việc, ngươi có gây ra chuyện lớn ta cũng sẽ thay ngươi chống đỡ.”
Mạc Đình nghe Thiên Cơ Ý nói ra hai chữ “người của ta”, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ bừng lên. Ánh mắt cũng ánh lên mấy phần vui sướng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu muốn kể ra những uất ức trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hạ giọng, uể oải nói: “Không có gì đâu. Ngươi không cần bận tâm. Ta chỉ là… bị cấm túc một, hai tháng thôi, bởi vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Mạc gia.”
Nghe hắn nói vậy, Thiên Cơ Ý hơi nhíu mày, giọng nói cũng không nghe ra vui buồn: “Bị cấm túc? Là do chuyện ở Vạn Thú Sơn ạch sao?”
Mạc Đình nghe hắn hỏi, liền đáp lời: “Ân. Lúc đó mặc dù là bọn họ kiếm chuyện trước, nhưng dù sao đứng trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, lại làm ra một trò cười, ta cũng phải chịu một ít hình phạt. Nhưng ta có gia gia chống lưng, nên chỉ bị cấm túc vài tháng thôi, không sao đâu.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn Mạc Đình hãy nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức trước, nếu có việc gì thì cứ liên hệ với hắn.
Chờ hai người trò chuyện xong, Thiên Cơ Ý liền gõ cửa phòng gọi Mặc Y Tinh Vũ, báo rằng họ chuẩn bị xuất phát. Nghe hắn nói, y cũng không có bất ngờ hướng về phía hắn gật đầu, ý bảo đi thôi.
Hai người sau khi trả phòng liền nhanh chóng ra khỏi thành. Lần này, họ không sử dụng pháp thuyền mà trực tiếp ngự không phi hành, một đường hướng về Thiên Cơ gia.
Một tháng sau, hai người rốt cũng đã đến được dưới chân núi của Thiên Cơ gia tộc.
Từ đây nhìn lên, cả một dãy núi hùng vĩ, trập trùng đều thuộc về lãnh địa của Thiên Cơ gia. Những tòa kiến trúc cổ kính trải dài, ẩn hiện trong mây mù, toát lên một khí tức huyền bí và thâm sâu. Đại điện trung tâm được xây bằng đá đen, nguy nga và tráng lệ, mái ngói xếp chồng lên nhau như vảy rồng. Trên đỉnh nóc, một hình bát quái khổng lồ đang chậm rãi xoay chuyển. Bên ngoài, những hàng cột đá cao lớn được khắc đầy những phù văn cổ ngữ, nét bút sắc bén, mạnh mẽ, tựa như dòng sông vận mệnh đang cuồn cuộn chảy.
Nhà ở của các tộc nhân được xây thành từng tầng bậc, uốn lượn quanh sườn núi. Những bức tường gạch cổ đã loang màu thời gian, những mái cong như muốn vươn lên chạm tới bầu trời. Giữa các tiểu viện, những trận pháp phòng hộ được bố trí một cách kín đáo. Trong sân không trồng hoa cỏ, thay vào đó là những cây thiên cơ thạch mộc, thân cây trong suốt như ngọc, lá cây lung linh như lân tinh, khi có gió thổi qua lại phát ra những âm thanh rì rầm, như đang thì thầm về những bí mật của thiên cơ.
Toàn bộ gia tộc, nếu nhìn từ xa, chẳng khác nào một bức đồ án thiên vận khổng lồ. Từng mái ngói, từng bức tường, dường như đều khớp vào một mắt trận nào đó. Người ngoài nếu đặt chân đến, sẽ có cảm giác bản thân đã rơi vào vòng xoay của thiên mệnh, mỗi bước đi đều như đã bị sắp đặt sẵn trong một bàn cờ cổ xưa, vô tận.
Chờ đến khi Thiên Cơ Ý dẫn Mặc Y Tinh Vũ chuẩn bị đi đến viện tử của hắn, từ xa một nam đệ tử ngự kiếm bay tới, dừng lại trước mặt hai người. Hắn cung kính hướng về phía Thiên Cơ Ý, khom lưng nói: “Tiểu thúc, ngài cuối cùng cũng đã về rồi. Cha con… à không, Tộc trưởng dặn con chú ý ở đây, nếu thấy người trở về, liền báo ngài đến gặp ông ấy. Lần trước, người tự ý rời khỏi gia tộc không nói một lời nào, làm cho ông ấy rất tức giận.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, liền hơi gãi đầu, lẩm bẩm: “Huynh trưởng đúng là lo lắng dư thừa. Ta cũng đã một bó lớn tuổi rồi, có phải còn nhỏ đâu. Huynh ấy cứ sợ đông sợ tây, ngay cả con trai của huynh ấy, ta cũng chưa thấy huynh ấy lo lắng đến như vậy.”
Sau đó, hắn liền đối với thiếu niên kia nói: “Thiên Cơ Phong, con giúp ta chăm sóc cho bằng hữu của ta một chút. Sắp xếp cho cậu ấy đến chỗ ở của ta là được. Ta đi gặp cha con một lát, nếu không huynh ấy có thể sẽ cằn nhằn cả ngày. Đúng là người càng lớn tuổi, càng ngày càng khó dỗ.”
Thiên Phong nghe Thiên Cơ Ý nói vậy, trong lòng một trận không nói nên lời, thầm nghĩ: Thúc còn nói cha con, sao không xem lại bản thân mình cũng đã một đống tuổi rồi chứ? Nhưng bề ngoài, hắn vẫn cung kính đáp lại: “Vâng ạ. Con sẽ dẫn vị đạo hữu này đến viện của thúc trước.”