Thiên Cơ Ý ở bên cạnh như cảm nhận được sự thay đổi của y. Hắn đưa tay, vỗ nhẹ lên vai y. Cái vỗ tay không mạnh, nhưng lại như một dòng nước ấm truyền đến tâm y, giúp y thanh tỉnh lại đôi chút. Y quay sang nhìn hắn, khẽ cười, lắc đầu như muốn nói: “không sao đâu”.
Mà ở bên kia, cảnh tượng kỳ diệu hơn đang diễn ra. Dung mạo của lão giả bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Nếp nhăn trên mặt dần biến mất, mái tóc bạc trắng chuyển sang hoa râm rồi đen nhánh. Thân hình còng lưng dần thẳng lên. Giống như thời gian đang đảo ngược, từ một ông lão già nua biến thành một người đàn ông trung niên, rồi lại từ trung niên trở thành một thanh niên trẻ tuổi, vạm vỡ, tràn đầy sức sống. Đến khi quá trình biến đổi dừng lại, người đứng trước mặt họ đã là một thanh niên hoàn toàn khác.
Sau khi cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, thanh niên kia đi đến trước mặt hai người, không chút do dự mà quỳ xuống, dập đầu đa tạ một cách cực kỳ chân thành. “Đa tạ ơn tái tạo của hai vị tiên gia! Giúp tiểu nhân có thể được sống thêm một đời nữa, ơn này không biết lấy gì báo đáp!”
Thiên Cơ Ý thấy thanh niên kia quỳ trước mắt mình, liền khẽ phất tay áo, một luồng sức mạnh vô hình nhẹ nhàng nâng hắn dậy. “Không có gì, đây là thứ ngươi đáng được nhận, cũng xem như hữu duyên. Ta chỉ là cho ngươi một cơ hội, còn tiếp theo sống như thế nào, hoàn toàn là do bản thân ngươi.”
Thanh niên nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm cảm kích. Hắn đứng dậy, trịnh trọng cảm tạ lần cuối rồi nhanh chóng thu dọn quầy hàng của mình. Hắn gật đầu chào hai người, rồi hòa vào dòng người, biến mất giữa khu phố nhộn nhịp.
Đám đông xung quanh thấy mọi việc đã xong, cũng dần tản ra. Chỉ còn lại một số người, đặc biệt là vài tu sĩ, vẫn còn do dự đứng quan sát, ánh mắt thèm thuồng, muốn tiến lên hỏi xem hai người kia có bán thọ nguyên đan hay không. Nhưng họ không dám cướp bóc, một phần vì ở đây quá đông đúc, dễ gây sự chú ý của binh lính bảo vệ thành. Hai là từ trên người Thiên Cơ Ý, họ cảm nhận được một luồng uy áp mơ hồ của tu sĩ cao cấp, khiến họ không dám nảy sinh những suy nghĩ lung tung.
Ở một góc khuất đằng xa, Mạc Đình im lặng quan sát toàn bộ sự việc. Hắn là con cháu dòng chính của Mạc gia, một trong tứ đại gia tộc của Thiên Phủ Thành, một thành trì cách thành trì này không xa, gia gia hắn lại là đại trưởng lão của Mạc gia. Thân phận tôn quý là vậy, nhưng hắn lại là một phế vật không có linh căn, cả đời chỉ có thể đứng nhìn người khác tu luyện. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người vây quanh nịnh nọt, lấy lòng hắn, chủ yếu là muốn lợi dụng thân phận của hắn để kiếm chút lợi lộc. Còn sau lưng, bọn họ lại chửi bới hắn là một tên phế vật chỉ biết dựa vào gia gia để ra oai. Bản thân hắn biết hết những điều đó, nhưng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, vì họ nói đúng sự thật.
Lần này hắn đến đây, là vì nghe được tin sắp có một loại linh thú đặc biệt xuất thế. Nghe nói, linh thú này khi nhận chủ, có thể giúp người không có linh căn một lần nửa cải biến thể chất, có cơ duyên bước vào con đường tu đạo. Vì vậy, hắn nài nỉ gia gia mình, cuối cùng được ông đồng ý, phái người bảo hộ đến đây để thử vận may. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được tu sĩ sở hữu thọ nguyên đan. Hắn biết loại đan dược này trân quý không phải nhất trân quý nhưng cũng làm cho một vài tu sĩ tuổi thọ gần hết tranh giành đỏ mắt. Ngay cả trong các buổi đấu giá của Huyễn Y Các, mỗi lần xuất hiện đều bị các gia tộc và tu sĩ tranh giành đến mức giá trên trời. Vậy mà hai người này lại ra tay hào phóng như vậy, chỉ một tượng bột cũng có thể ban thưởng một viên. Điều này chỉ có hai khả năng hoặc đối với họ, thọ nguyên đan không đáng giá còn có rất nhiều; hoặc bên cạnh họ có một luyện đan sư cao cấp có thể luyện chế ra thêm. Một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu Mạc Đình. Hắn muốn thử hỏi mua một viên. Nếu không có cơ duyên với linh thú, ít nhất cũng có thể thử vận may ở đây. Nếu có thể mua được một viên, hắn có thể tặng cho gia gia để tỏ lòng hiếu thảo.
Những suy tính của nhưng người xung quanh như thế nào, đối với Thiên Cơ Ý và Mặc Y Tinh Vũ điều không quan trọng. Với hai người họ, đây chỉ là một nhạc đệm nhỏ trong cuộc dạo chơi tối nay. Cả hai tiếp tục tham quan thêm một vài hàng quán khác trên con đường này, mua thêm vài món đồ chơi nhỏ xinh và nếm thử một vài món ăn vặt của phàm nhân. Đến khi trời đã về khuya, con phố phồn hoa bớt đi sự náo nhiệt, họ mới quay trở lại quán trọ để nghỉ ngơi.
Khi hai người quay trở về quán trọ đã rất khuya khách khứa hầu như đều nghỉ ngơi chỉ còn tiểu nhị nhàm chán chống cằm nhìn ra cửa để canh chừng quán đợi khách nhân trở về hoặc có khách mới đến trọ.