Đến nội dung chính

Chương 46: Người của Thiên Không

admin 1.133 Chữ Cài Đặt

Mạc Đình nghe vậy, liền hào hứng nói với mọi người: “Chúng ta qua bên đó xem thử, xem rốt cuộc là kẻ nào lại có khả năng ký kết được với con linh thú này!”

Nghe cậu nói vậy, mọi người cũng đều bị sự tò mò khơi gợi lên, liền gật đầu hướng về phía trận pháp khế ước đang tỏa sáng rực rỡ mà đi tới. Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ đang chia thành hai phe đối lập, không khí vô cùng căng thẳng. Vừa nhìn Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý liền nhận ra là đám người của Thương Vân Môn. Bọn họ đang đứng thành một vòng tròn, kiếm đã rút ra khỏi vỏ, ánh mắt đầy phòng bị nhìn chằm chằm vào những tu sĩ xung quanh, rõ ràng là đang bảo vệ ai đó ở trung tâm. Ngay sau đó, giọng nói của Ngô trưởng lão vang lên, ngữ khi bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự đe dọa bên trong:
“Các vị đạo hữu, linh thú này là do người của Thương Vân Môn chúng ta phát hiện trước. Nó đã có duyên với đệ tử của tông môn ta, hiện giờ đang trong thời kỳ then chốt của việc ký kết khế ước. Hy vọng các vị có thể suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng vì một con linh thú mà chọn con đường đối nghịch với Thương Vân Môn chúng ta.”

Tu sĩ xung quanh nghe ra sự uy hiếp trong giọng nói của hắn, trong lòng đều cảm thấy khó chịu, nhưng họ cũng biết với tu vi của mình thì không thể nào so bì được với một tông môn lớn. Vì một con linh thú mà bị một tông môn tam lưu hàng đầu đuổi giết, cuộc sống sau này cũng đừng mong được yên ổn.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt, không ai dám lên tiếng. Cho đến khi, một thanh niên dẫn đầu một nhóm tu sĩ khác, không biết từ đâu đi đến, trên tay còn cầm một cây quạt phe phẩy, cười nhẹ nói: “Vị tiền bối này thật là bá đạo! Linh thú vốn là vật vô chủ của thiên địa, đệ tử của ngài cũng chưa tiến hành được tới bước cuối cùng của khế ước, tại sao mọi người lại không được tranh giành? Người khác có thể sợ tông môn của các vị, nhưng Thiên Không Thành chúng ta thì không sợ. Ai có bản lĩnh, linh thú sẽ thuộc về người đó.”
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua trận pháp đang lập lòe. “Với lại, theo ta thấy, hình như con linh thú này cũng không phải thật sự muốn cùng đệ tử của các vị ký kết khế ước, đúng không?” Nói xong, hắn hơi ra hiệu cho những tu sĩ xung quanh mình, chuẩn bị tiến lên.

Ngô trưởng lão của Thương Vân Môn, sau khi nghe thiếu niên kia tự xưng đến từ Thiên Không Thành vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ai mà không biết Thiên Không Thành là một thế lực lớn, nơi có vô số tu sĩ nguyên anh kỳ, thực lực có thể sánh ngang với các đại gia tộc, thậm chí là các tông môn nhị lưu. Nhưng không phải Thiên Không Thành cách khu vực này rất xa sao? Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, dù linh thú này rất quý hiếm, nhưng đối với một thế lực như Thiên Không Thành, cũng không phải là thứ không thể tìm được.
Thấy nhóm người của Thiên Không Thành chuẩn bị ra tay, một vài tán tu nãy giờ im lặng cũng bắt đầu quan sát, trong lòng nảy sinh ý đồ. Nếu hai bên đánh nhau, bọn họ có thể nhân lúc hỗn loạn, cướp lấy linh thú rồi cao chạy xa bay thì càng tốt.

Mà vị Ngô trưởng lão thấy bọn họ chuẩn bị ra tay, liền nhẹ giọng nói: “Vị tiểu đạo hữu này, ta biết ngươi đến từ Thiên Không Thành. Một con linh thú như vậy tất nhiên là quý hiếm, nhưng không đến nỗi nhất định phải có được. Với lại, con linh thú này cũng không phải cùng hệ linh căn với tiểu bối ngươi, chưa chắc đã có thể giúp ích nhiều cho ngươi trong việc tu luyện. Như vậy đi, Thương Vân Môn chúng ta có một gốc Cửu phẩm linh tài là cửu thiên kim diệp, có thể giúp cho tu sĩ kim hệ linh căn tăng một tiểu cảnh giới nếu biết cách lợi dụng. Tông môn ta tặng nó cho tiểu hữu, còn con linh thú này thì nhường lại cho chúng ta, thế nào? Dù sao nơi đây cũng cách Thiên Không Thành khá xa, nếu tiểu đạo hữu có chuyện gì, chưa chắc tông môn đã có thể đến hỗ trợ kịp. Chi bằng đôi bên cùng có lợi.”

Nói là vậy, nhưng trong lòng ông ta cũng đang đau như cắt. Đây là Cửu phẩm linh tài a! Không phải là mấy loại linh tài cấp thấp muốn là có. Để đạt được gốc cửu thiên kim diệp này, Thương Vân Môn năm đó đã phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Nếu không phải vì hôm nay tình thế bắt buộc, con linh thú được thiên địa nuôi dưỡng này có sức hấp dẫn quá lớn đối với tông môn, thì hắn cũng sẽ không chịu đau mà đưa ra. Ai bảo người ta là người của Thiên Không Thành, một tông môn tam lưu như bọn họ đấu không lại. Mặc dù nghe nhị lưu và tam lưu chỉ cách nhau một bậc, nhưng căn cơ và thực lực lại cách nhau một trời một vực.

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại có chút trách móc tứ trưởng lão và Thanh Huyên Nhi. Lúc nãy, con linh thú này rõ ràng đã muốn chọn Tinh Tinh làm chủ nhân. Nếu cứ để nó đi theo Tinh Tinh, có thể thuận lợi mang về tông môn rồi mới tiến hành ký kết. Đến lúc đó, quyết định như thế nào là do môn chủ và các trưởng lão khác bàn bạc. Nhưng tứ trưởng lão lại một hai làm theo ý mình. Thấy cháu gái Thanh Huyên Nhi của mình khóc lóc ỉ ôi, muốn ký kết khế ước với linh thú, liền nhân lúc ông ta không để ý, cho phép Thanh Huyên Nhi tiến hành ký kết, điều này mới làm cho linh thú phản kháng, gây ra tiếng động lớn, dẫn đến tình cảnh khó xử như bây giờ.