Đến nội dung chính

Chương 2: Tuế Nguyệt

admin 952 Chữ Cài Đặt

Thiếu niên ấy đẹp đến mức ngôn từ dường như không thể dùng lời để miêu tả. Mọi từ ngữ hoa mỹ nhất trên thế gian này dường như cũng trở nên nhạt nhòa và bất lực trước dung mạo của y. Gương mặt y nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo tuyệt đối như được chính tay tạo hóa điêu khắc, nhưng vẫn phảng phất nét thơ ngây non nớt của một thiếu niên chưa trưởng thành. Làn da trắng sứ, mịn màng, dưới ánh sáng của những ngôi sao nhỏ lại càng thêm trong suốt, tựa như có thể nhìn thấy cả những mạch máu li ti đang chảy bên dưới. Mái tóc dài màu bạc như thác nước đổ xuống, mềm mại và lấp lánh, một vài lọn tóc nghịch ngợm khẽ lướt qua gò má thanh tú.

Đặc biệt nhất, chính là đôi mắt của y. Chúng dị thường và quyến rũ đến lạ kỳ. Con mắt bên phải mang một màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, sâu thẳm bên trong là những đường vân li ti tựa một tấm lưới vàng chằng chịt, thỉnh thoảng lại lóe sáng như những vì sao nhỏ đang vỡ tan. Bất kỳ ai nhìn vào đó đều sẽ cảm thấy linh hồn mình như bị hút vào, lạc lối trong sự rực rỡ và uy nghiêm ấy, khó lòng thoát ra. Trong khi đó, con mắt còn lại có màu xanh dương thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt biển sâu nhất. Đồng tử là những vòng tròn nhỏ xoáy sâu vào trong, tựa một lốc xoáy không đáy đang cuộn tròn, ẩn chứa sự bí ẩn. Cả hai con ngươi, một nóng một lạnh, một rực rỡ một thâm trầm, lại cùng tồn tại trên một gương mặt, lại hài hòa đến hoàn hảo, khiến người khác không thể rời mắt.
Dưới khóe mắt trái của y, một nốt ruồi đỏ tươi hình giọt nước như một giọt lệ máu vừa rơi xuống, càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ và một chút bi thương khó tả. Trên vầng trán thanh tú là một ấn ký phức tạp: một đóa hoa bỉ ngạn nhỏ màu đỏ rực đang nở rộ, chính giữa nhụy hoa là một thanh kiếm nhỏ được bao quanh bởi tám đôi cánh lông vũ li ti, vô cùng tinh xảo.

Thiếu niên xinh đẹp giờ phút này lại đang ngồi giữa không gian vũ trụ trống rỗng, chớp đôi mắt mang theo chút ngây thơ và mơ màng nhìn ngắm xung quanh. Cảm nhận sự xa lạ lại có chút quen thuộc của không gian này. Khoảng một lúc lâu sau, đôi mắt mơ màng ấy dần trở nên sâu thẳm, trong veo nhưng lại chứa đựng cả một biển trời tuế nguyệt. Y như nhớ lại điều gì đó, một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ đôi môi mỏng, như trút đi vô vàn tưởng niệm, vô vàn nỗi buồn đã lắng đọng qua hàng tỷ năm.
Thiếu niên ấy khẽ mở miệng. Giọng nói của y, vì đã quá lâu không hoạt động, trở nên khàn khàn nhưng lại rất nhẹ, mang theo chút hoài niệm xa xăm, như tiếng vọng từ một kỷ nguyên đã bị lãng quên. Nếu không chú ý lắng nghe, người ta sẽ khó lòng biết được y đang nói gì.

“Một kỷ nguyên đã trôi qua rồi sao…” Y lẩm bẩm, giọng nói tan vào hư không.

Y nói về dòng tuế nguyệt trôi đi, về vị bằng hữu năm xưa, người y gỡ lần đầu tiên cũng là người dạy y về thế gian rực rỡ lại đầy nguy hiểm ở bên ngoài làm trỗi dậy sự khao khát bước chân ra thế giới bên ngoài. sau đó y lại nhớ về vị bằng hữu khác, người đã làm bạn y lâu rất lâu, giống như đang cố gắng lục lọi từ trong ký ức mơ hồ của bản thân để nhớ hết tất cả những người bạn hữu hay sinh vật để lại dấu ấn trong đời y. Nhưng cuối cùng tất cả bọn họ cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian, lần lượt ngã xuống, vùi chôn theo kỷ nguyên biến mất. Tất cả giờ chỉ còn là hư vô, ngay cả một dấu tích huy hoàng của kỷ nguyên đã từng tồn tại cũng không còn. Chỉ còn lại y, một mình đối diện với sự cô độc vĩnh hằng.
“Dây dưa hơn một kỷ nguyên với thiên đạo. Hy sinh nhiều như vậy… mất mát nhiều như vậy…” Đôi mắt y khẽ nhắm lại, hàng mi dài cong vút run rẩy. “Giờ đây, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể hoàn thành. Y muốn được tự do, muốn được tồn tại vì chính bản thân mình một lần, dù chỉ là một kiếp cũng mãn nguyện. Y không cần vĩnh sinh, không cần sức mạnh vô thượng này nữa. Thứ y truy cầu chỉ là được vui vẻ, được tự mình chân chính ngắm nhìn thế gian rực rỡ mà các ngươi từng kể, được bình thản sống một đời như một phàm nhân mà thôi…”

Lẩm nhẩm kết thúc, y đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ấn ký trên trán. Thanh kiếm nhỏ dường như cảm nhận được điều gì, khẽ rung lên, phát ra một luồng kiếm khí sắc bén, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào im lặng. Thời gian trôi qua lâu như vậy cuối cùng tất cả sắp đi đến hồi kết rồi.

Sau đó ánh mắt của y lại nhìn vào khoảng không xa xăm, ánh mắt lại trở nên mông lung như chìm vào suy nghĩ.