Đến nội dung chính

Chương 7: Đánh cược một lần

admin 916 Chữ Cài Đặt

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, nặng trĩu bởi những ký ức của Thiên Cơ Ý và niềm hy vọng của Mặc Y Tinh Vũ. Hồi lâu sau, Thiên Cơ Ý.

Một lúc lâu sau Thiên Cơ Ý rốt cuộc phá vỡ im lặng, nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói nghiêm túc, tựa như một lời cảnh báo sau cùng:

“Tinh Vũ, ngươi có thật sự muốn rời khỏi đây không? Thế giới bên ngoài không phải là bức tranh hoàn mỹ như trong những câu chuyện ta kể. Nó hỗn tạp, có ánh sáng, nhưng cũng có bóng tối sâu thẳm. Sẽ có những điều nằm ngoài tưởng tượng, có thể sẽ khiến ngươi thất vọng, thậm chí là tổn thương. Dù vậy, ngươi vẫn muốn đi sao?”

Đáp lại lời hắn, Mặc Y Tinh Vũ khẽ nở một nụ cười nhẹ tựa gió xuân thổi tan băng giá ngàn năm. Trong đôi mắt trong veo ấy, một tia sáng khao khát không thể dập tắt. Y nhìn hắn, rồi lại hướng mắt về cõi hư không xa xăm, cất lời:
“Đương nhiên là muốn. Từ khi mở mắt, ta đã bị giam cầm ở nơi này, không thể đi đến bất cứ đâu, ngay cả thời gian trôi cũng chẳng thể cảm nhận. Cô độc là chiếc lồng giam duy nhất ta từng biết. Ta muốn được nhìn, được cảm nhận, được tự do. Dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, ta cũng muốn thử một lần.”

Ánh mắt và lời nói kiên định của y đã dập tắt đi tia do dự cuối cùng trong lòng Thiên Cơ Ý. Hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu quả quyết.

“Được. Ta đã dành vô số thời gian để nghiên cứu Thiên Cơ Xu, cuối cùng tìm được manh mối. Hôm nay, chúng ta có thể thử một lần.”

Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên phức tạp. “Nhưng… nó có thể sẽ thất bại. Ngươi có dám cùng ta đánh cược không?”

“Thử một lần cũng không mất mát gì,” Mặc Y Tinh Vũ đáp lại không chút do dự, giọng nói mang theo sự thản nhiên đến lạ. “Ta vốn dĩ bất tử, cùng lắm… chỉ là hơi đau một chút thôi.”
Nghe câu trả lời ấy, Thiên Cơ Ý không nói thêm gì nữa. “Được. Vậy ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ta cần sắp xếp một chút để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa nhất. Trước khi bắt đầu, ta sẽ gọi ngươi.”

Nói rồi, hắn bắt đầu di chuyển. Mặc Y Tinh Vũ lặng lẽ quan sát người bạn duy nhất của mình bận rộn giữa tinh không. Vô số phù văn phức tạp và những vật phẩm tỏa ra linh quang kỳ dị được hắn bày ra, tạo thành một trận đồ khổng lồ, huyền ảo. Thời gian trôi đi thật lâu, lâu đến mức y tưởng như đã lim dim chìm vào giấc ngủ, mới nghe thấy giọng nói của Thiên Cơ Ý vang lên, trầm khàn vì tiêu hao tâm lực:

“Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu.” Hắn nhìn y, ánh mắt rực cháy niềm tin. “Tinh Vũ, ta sẽ dốc toàn lực. Ta hy vọng… lần này có thể thực sự mang ngươi đi cùng.”
Nghe lời nói của Thiên Cơ Ý, Mặc Y Tinh Vũ chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi cỗ quan tài cổ xưa. Y nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt lướt qua trận đồ phức tạp dưới chân. Trận pháp được bày bố theo hình thất tinh bắc đẩu, mỗi mắt trận đều được trấn giữ bởi một đồng tiền cổ xưa. Những đồng tiền trông có vẻ tầm thường nhưng lại tỏa ra một luồng sức mạnh huyền ảo, khó lường. Y khẽ cất giọng, thanh âm trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

“Bây giờ… chúng ta bắt đầu thế nào?”

Ánh mắt Thiên Cơ Ý rời khỏi trận đồ, dồn sự tập trung vào y. Hắn chỉ vào tâm của trận pháp, nói: “Ngươi chỉ cần bước vào trung tâm pháp trận. Chỉ cần yên, không cần làm bất cứ điều gì. Tất cả cứ giao cho ta.” Hắn ngừng lại, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối, “Nếu trong quá trình có bất cứ điều gì bất ổn, hãy dùng sức mạnh của ngươi phá vỡ trận pháp. Ta biết ngươi có năng lực đó.”

“Được.” Mặc Y Tinh Vũ khẽ đáp, nhưng trong mắt lại không giấu được sự lo lắng dành cho hắn. “Vậy ngươi… vạn sự cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn, hãy dừng lại, đừng cố chấp. Chúng ta có thể nghĩ cách khác, thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian vô tận.” Y mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang theo chút tự giễu. “Cùng lắm thì ta lại đợi. Chỉ cần ngươi thỉnh thoảng ghé thăm, mang cho ta vài món đồ thú vị hay chút đồ ăn của thế giới bên ngoài là đủ rồi. Vì vậy, thật sự không cần phải liều mạng.”

Nghe những lời chân thành ấy, Thiên Cơ Ý bật cười, một nụ cười vừa cảm động lại vừa có chút chua xót nói.

“Yên tâm,” hắn đáp, “Ta chắc chắn sẽ mang ngươi ra khỏi đây mà không có một vết xước, cũng sẽ không tự làm hại bản thân. Tiếp đó ắn dùng giọng hài hước nói: “ta nhưng rất quý trọng mạng sống của mình a”.

572