Tu sĩ ở đây thấy cả hai bên đều đã rời đi, hơi nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ chỉ là một trận ký kết khế ước linh thú cuối cùng lại thành ra thế này. với tu vi nguyên anh sơ kỳ của trưởng lão Thương Vân Môn mà còn bị đè ép đến không có chút sức phản kháng, người kia ít nhất tu vi phải là nguyên anh hậu kỳ trở lên.
Chỉ có thanh niên của Thiên Không Thành, sắc mặt hơi u ám, trong mắt mang theo tia sợ hãi và cả may mắn. Ánh mắt của vị tiền bối kia lúc nãy lướt qua, giống như có thể nhìn thấu mọi tâm tư nhỏ nhặt của hắn, làm hắn kinh sợ không thôi. May mà hắn chỉ mới có suy nghĩ, nếu thật sự có hành động gì, Thiên Không Thành chưa chắc sẽ vì một đệ tử như hắn mà trở mặt với một vị đại năng. Rốt cuộc, không biết vị tiền bối này xuất thân từ gia tộc nào, mà tu vi cao đến thế. Nếu là tán tu, thì không thể nào có đủ tài lực để tu luyện đến cảnh giới này được. Hắn phải về báo cáo lại với thành chủ mới được.
Đám người Mặc Y Tinh Vũ, thấy phương hướng Thiên Cơ Ý rời đi, liền biết hắn đã quay trở lại hướng nơi pháp thuyền dừng lúc ban đầu. Cũng không ở lại lâu liền hướng về hướng đó đi. Chỉ là lần này, người mang theo Mạc Đình lại là Mặc Y Tinh Vũ. Y vốn định để Thiên Minh mang theo, nhưng nghĩ nghĩ thế nào, cuối cùng vẫn nắm lấy một tay Mạc Đình, kéo theo. Thiên Minh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho bốn tu sĩ phía sau mình đuổi theo.
Mãi cho đến khi họ thấy Thiên Cơ Ý, bọn họ mới dừng lại. Mặc Y Tinh Vũ và Mạc Đình vội vàng đi tới.
Thấy hai người họ qua đến, Thiên Cơ Ý đưa tay lên, khẽ xoa đầu Mạc Đình, rồi nhìn qua Mặc Y Tinh Vũ đang nhìn mình, hơi nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Mặc Y Tinh Vũ khẽ lắc đầu, chân mày sau lớp lụa trắng hơi nhíu lại. “Lúc nãy, ta cảm giác được ngươi đang tức giận. Là vì sao vậy? Từ khi ta đồng hành cùng ngươi đến bây giờ, chưa từng thấy ngươi như vậy, nên có hơi tò mò.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền nghĩ đến thần thức nhạy bén của Mặc Y Tinh Vũ, liền trở lại bình thường. “Không có gì. Chỉ là con linh thú kia, dù sao cũng đã ký kết khế ước với ta, trở thành linh sủng của ta. Lại bị nhóm người kia lừa dối, cho uống trấn linh tán. Nếu là linh thú trưởng thành thì không sao, nhưng đối với một linh thú mới xuất thế, làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ của nó. Đã vậy, còn muốn dùng vũ lực trấn áp nó để ký kết. Không biết đám người này có phải vì muốn có linh thú mà điên rồi không, cái gì cũng dám làm.”
Hắn dừng lại, thở dài một tiếng. “Hiện giờ, giữ được mạng sống của nó hay không, cũng phải xem tạo hóa rồi.” Nói xong, trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con tiểu linh thú đang nằm im lìm. Nó trông cực kỳ dễ thương, nhưng lúc này lại nằm bất động, trên bộ lông trong suốt vẫn còn dính ít máu, nếu không phải lồng ngực còn có chút phập phồng yếu ớt, người ta sẽ tưởng nó đã chết rồi.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn tiểu thú nhỏ đang nằm im, cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé của nó đang trôi đi, trong lòng có chút xúc động. Y đưa tay lên, điểm nhẹ vào mi tâm của tiểu thú. Lần này, y không dùng năng lượng hỗn độn bá đạo, mà là dùng linh lực tinh thuần mà y đã chuyển hóa được. Sức mạnh hỗn độn sau khi được y luyện hóa đã trở nên vô cùng ôn hòa và tràn đầy sinh khí. Luồng linh lực vừa được truyền vào, tiểu linh thú vậy mà lại hơi cựa quậy một chút, giống như cảm thấy thoải mái hơn. Điều này làm cho cả ba người đều có chút vui mừng.
Mạc Đình ánh mắt hắn tỏa sáng, nhìn tiểu thú trong tay Thiên Cơ Ý, reo lên: “Sống lại rồi, sống lại rồi! Tinh Vũ, hay ngươi truyền cho nó thêm một chút linh lực nữa thử xem sao!”
Mặc Y Tinh Vũ nghe Mạc Đình nói vậy, liền hơi lắc đầu, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn: “Như vậy là đủ rồi. Nếu truyền thêm linh lực, chưa chắc đã là tốt cho nó.”
Thiên Cơ Ý khẽ gật đầu đồng tình. Thấy cả hai đều tỏ thái độ như vậy, Mạc Đình cũng không nói thêm gì nữa, dù sao tiểu linh thú nhìn dáng vẻ cũng khá hơn nhiều. Sau đó, ánh mắt mong đợi của hắn lại hướng về phía Thiên Cơ Ý và tiểu linh thú trong tay hắn.
Thiên Cơ Ý nhìn ánh mắt chờ mong của Mạc Đình, sao lại không hiểu hắn muốn gì. Hắn bật cười, khẽ nhấc tiểu linh thú lên, đưa lại gần phía Mạc Đình, ý bảo có thể sờ. Mạc Đình nhìn tiểu linh thú trước mắt mình, liền vui vẻ, nhẹ nhàng đưa tay, cẩn thận sờ vào bộ lông mềm mại của nó. Hắn sờ rất nhẹ, rất cẩn thận, sợ sẽ làm tiểu thú đang bị thương đau thêm. Trong miệng, hắn không ngừng lẩm bẩm khen tiểu thú thật xinh đẹp.
Cảm giác khi sờ lên người tiểu linh thú này rất khác so với khi sờ tiểu ngốc. Mặc dù cả hai đều rất dễ thương, nhưng hắn có thể cảm nhận được ít nhiều sự hung tàn, bá đạo tiềm ẩn bên trong tiểu ngốc. Còn tiểu linh thú trước mắt này, dù đang yếu ớt, nhưng linh khí thuần khiết tỏa ra từ người nó lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và an bình.
Mạc Đình yêu thích không muốn buông tay, nhưng cũng không dám sờ quá lâu, bởi vì tiểu thú vẫn còn đang bị thương nặng. Vì vậy, hắn tiếc nuối rút tay về, nhìn tiểu thú, thở dài một tiếng: “Không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Một tiểu linh thú dễ thương như thế này, bọn họ lại nỡ lòng nào ra tay tổn thương nó.”
Mặc Y Tinh Vũ khẽ gật đầu xem như đồng tình. Sau đó, y quay sang hỏi Thiên Cơ Ý: “Cơ Ý, ngươi muốn tìm sinh cơ quả. Loại quả đó quan trọng lắm sao?”
Thiên Cơ Ý hơi liếc mắt qua Mạc Đình, rồi mới gật đầu đáp lại y: “Ừm! Ta muốn luyện một loại đan dược cần loại quả này làm vật dẫn. Nếu có thì tăng tỷ lệ thành công và phẩm chất đan dược cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Vừa lúc ta không phân thân ra đi tìm được, lại có người tự nguyện dâng lên tận cửa, tự nhiên là phải lợi dụng rồi.”
Ở chung với nhau một thời gian, Tinh Vũ tự nhiên biết Thiên Cơ Ý là một luyện đan sư, nhưng y chưa từng hỏi hắn đang ở cấp bậc nào, bởi vì đối với y, điều đó không cần thiết. Nhưng hôm nay, nghe hắn nhắc lại, trong lòng y lại dâng lên một chút hứng thú. Y nghĩ, khi nào hắn luyện đan, có thể xin phép quan sát thử một chút, nếu thích, cũng có thể học tập. Dù sao thời gian còn dài, không biết khi nào mới có thể tìm được cách để bản thể ra ngoài. Vậy thì học thêm một vài thứ hữu dụng để trải nghiệm cuộc sống cũng tốt. Nghĩ là như vậy, nhưng y cũng chưa có dự định trao đổi ngay với Thiên Cơ Ý. Vì vậy, y chỉ khẽ gật đầu, xem như đã biết.
Mà Mạc Đình, bản thân không có tu vi, lúc nãy lại đứng khá xa nên không nghe rõ được Thiên Cơ Ý đã nói gì với đám người kia. Bây giờ nghe thấy nhắc tới sinh cơ quả, hứng thú của hắn liền dâng lên.
Hắn lập tức hơi ngước đôi mắt to tròn lên, hỏi: “Sinh cơ quả? Loại quả này ta có nghe một vài luyện đan sư trong gia tộc nói qua. Nó là dược liệu chính để luyện ra sinh cơ đan, có thể tái tạo lại da thịt. Nếu tu sĩ không may bị thương hay trúng độc làm hư thối da thịt, chỉ cần nhanh chóng loại bỏ phần thịt bị thối rữa, sau đó dùng một viên sinh cơ đan thì chỗ bị mất đó sẽ mọc ra da thịt mới. Nhưng nghe nói loại quả này khá hiếm, bởi vì nó thường mọc ở những nơi địa hình hiểm trở, lại có linh thú mạnh mẽ trông coi. Nhưng mà… Cơ Ý, ngươi muốn loại quả này để làm thuốc dẫn cho loại đan dược nào vậy a?”