Đến nội dung chính

Chương 27: Mua tiêu

admin 1.180 Chữ Cài Đặt

Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ, hiện giờ lại đang đứng trước một sạp hàng rong ven đường, vẻ mặt có chút khó xử.

Hồi tưởng lại lúc nãy, hai người vừa bước ra khỏi quán trọ không bao lâu, liền thong thả đi dạo trên đường phố. Buổi sáng, con đường này không có vẻ hoa lệ, náo nhiệt như buổi tối, nhưng lại mang một bầu không khí đặc trưng riêng, tràn đầy sức sống của một ngày mới. Hai bên hàng quán vẫn khá bận rộn, kẻ qua người lại, nhưng đối với Mặc Y Tinh Vũ, sự mới lạ và hấp dẫn đã không còn được như ngày hôm qua.

Thiên Cơ Ý vốn cũng đang cảm thấy hơi thiếu hứng thú, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đối với Mặc Y Tinh Vũ nói: “Ta nhớ ở mỗi thành trì ở tu chân như thế này đều sẽ có một khu chợ riêng dành cho tu sĩ, gọi là chợ trời. Ở đó, đa số các loại linh tài, địa bảo được các tu sĩ thu thập trong quá trình tu luyện nhưng lại dư thừa, không cần dùng đến, sẽ được mang ra để trao đổi hoặc bán đi kiếm thêm một ít linh thạch. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng thường đến đây để thử vận may, biết đâu lại tìm được thứ bản thân đang cần. Đi, chúng ta đến đó xem thử, lỡ đâu vận may tới, nhặt được đồ tốt thì sao.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe vậy cũng cảm thấy khá thú vị. Y thích những nơi đông đúc, có nhiều thứ mới lạ để quan sát. Vì vậy, liền gật đầu, “Được, đi thôi!”

Nói là thử vận may, nhưng hai người chủ yếu vẫn là đi tham quan cho biết. Không ngờ khi đi qua một quầy hàng rong trông khá cũ kỹ, Thiên Cơ Ý bỗng nhiên dừng lại. Hắn bước đến trước quầy, đưa tay cầm lên một cây tiêu màu xanh ngọc hình dáng tinh xảo, rồi quay sang cười nói với Tinh Vũ: “Tinh Vũ, cây tiêu này không tệ. Là pháp khí huyền cấp, có thể dùng âm thanh để công kích, rất thích hợp với ngươi. Ta mua tặng ngươi thế nào?”

Mặc Y Tinh Vũ nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Trong lòng y thầm nghĩ: “Cây tiêu này đúng là không tệ, nhưng y cần nó làm gì? Y lại không biết sử dụng, cũng không cần pháp khí để công kích người khác. Bản thể y đã có pháp khí của riêng mình, cũng không cần thêm pháp khí mới.” Y chuẩn bị mở miệng nói với Thiên Cơ Ý là mình không cần.
Thiên Cơ Ý nhìn thấy ánh mắt khó hiểu và đôi môi hơi mấp máy của y, liền biết con hàng này cơ bản là không hiểu ý của bản thân. Hắn thầm thở dài, nhanh chóng quay sang nói với lão giả đang ngồi trước sạp, người có đôi mắt mang chút khôn khéo.

“Lão đạo hữu, cây tiêu này bao nhiêu? Ta thấy nó khá đẹp, muốn mua tặng cho bằng hữu.”

Lão giả nãy giờ vẫn đang quan sát sắc mặt của hai người, lập tức biết hôm nay đã vớ được khách sộp. Lão bày quầy hàng ở đây cũng đã lâu, nhưng không phải lúc nào cũng có khách. Về cơ bản, tu sĩ có tiền cần mua pháp khí đều sẽ chọn những cửa tiệm lớn có danh tiếng như Thiên Bảo Các. Đa số những người ghé lại quầy của lão hầu như chỉ là các tán tu cấp bậc trúc cơ trở xuống, không có nhiều linh thạch, đến đây chủ yếu chỉ để thử vận may xem có nhặt được món pháp khí nào phù hợp với bản thân không. Hôm nay cả buổi trời mới gặp được một kẻ trông có vẻ rất có tiền.
Vì vậy, lão giả cười híp cả mắt, đáp lời: “Vị đạo hữu này có mắt nhìn thật. Cây tiêu này là lão hủ dùng rất nhiều công sức mới luyện ra được, cấp bậc ở Huyền cấp. Nếu đạo hữu muốn mua, ta sẽ lấy giá rẻ, năm trăm viên linh thạch trung cấp thôi, thế nào?”.

Thiên Cơ Ý nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử. “Năm trăm viên trung cấp linh thạch? Lão trượng, giá này cũng quá đắt đi. Một viên linh thạch trung cấp đã bằng một trăm viên hạ phẩm rồi. Cây tiêu này của ông, nhìn thì là huyền cấp, nhưng thực chất có cao lắm cũng chỉ ở huyền cấp hạ phẩm thôi. Giá này ta không mua nổi. Thôi vậy, nếu cần pháp khí, ta có thể đến thẳng Thiên Bảo Các mua.”

Lão giả nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức khó xử. Lão không muốn mất một vị khách hàng tiềm năng như vậy, nhưng muốn giảm giá nữa thì lão lại đau lòng. Thấy vẻ mặt đắn đo của lão giả, ánh mắt Thiên Cơ Ý lóe lên một tia sáng. Hắn làm bộ lướt mắt qua các món đồ khác trên sạp hàng, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất.

Sau đó, hắn mới mở miệng, giọng điệu như đang nhượng bộ: “Như vậy đi, ta cũng không muốn làm khó lão. Cây tiêu này ta vẫn sẽ mua, nhưng ta muốn lão tặng kèm cho ta chiếc mai rùa nhỏ kia được không? Ta thấy hình dáng của nó cũng khá đáng yêu, muốn mua kèm để tặng chung cho mỹ nhân vui lòng.”

Lão giả và Mặc Y Tinh Vũ cùng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Ở trong góc sạp, nơi bày bán những món pháp khí phàm cấp rẻ tiền, có một chiếc mai rùa nhỏ bằng đồng, trông không quá nổi bật. Nó nằm im lìm ở đó, không có chút dao động linh khí nào, nếu không phải Thiên Cơ Ý chỉ ra, cơ bản không ai thèm để ý đến.

Thấy Thiên Cơ Ý muốn chiếc mai rùa, lão giả lập tức nảy sinh nghi ngờ, sợ rằng nó có điều gì đặc biệt mà mình chưa phát hiện ra. Lão liền tiến lên, cầm nó lên xem xét kỹ càng một lần nữa, lật qua lật lại, truyền cả linh lực vào thử, nhưng vẫn không nhận ra điều gì khác thường. Thật ra, chiếc mai rùa này là do lão cùng một vài tu sĩ khác thăm dò mộ của một vị nguyên anh kỳ đã chết nhiều năm nhặt được. Lão cũng đã kiểm tra rất lâu, thử đủ mọi cách nhưng không thấy gì đặc biệt, nên mới vứt nó ở một góc như vậy. Hôm nay Thiên Cơ Ý nhắc đến, lão mới cẩn thận quan sát lại lần nữa, nhưng ngoại trừ hình dạng có chút dễ nhìn và một số hoa văn hơi kỳ lạ trên mai, nó chẳng có gì khác. Giữ lại cũng chẳng có ích gì.