Thiên Cơ Ý thay y nhận lấy, cười nói: “Không cần đâu, ta tin tưởng tay nghề của các ngươi”
Nghe Thiên Cơ Ý nói như vậy, tiểu Uyển vẻ mặt tươi cười nói: “Vậy tiểu nữ xin phép dẫn hai vị ra ngoài.” Dứt lời, cô dẫn đầu đi ra, Thiên Cơ Ý và Mặc Y Tinh Vũ đi theo sát bên, cùng nhau hướng ra cửa. Cho đến khi cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt, tiểu Uyển mới dám thở phào nhẹ nhõm.
______________________________________
Vừa ra khỏi Huyễn Y Các, Thiên Cơ Ý liền đối với Mặc Y Tinh Vũ: “Tinh Vũ, chúng ta trước đừng về Vọng Nguyệt Lâu. Đến Thiên Bảo Các một chuyến đi, ta có thứ cần mua.”
Mặc Y Tinh Vũ từng nghe Thiên Cơ Ý nhắc qua nơi này. Vì vậy, y khẽ gật đầu, ý bảo đi thôi. Sau đó, hai người một đường đi về phía nam của thành. Con đường này khác hẳn với những khu phố náo nhiệt mà họ đã đi qua. Không có các sạp hàng rong ven đường, chỉ có những cửa hàng san sát nhau, bề thế và sang trọng, chuyên bán các loại vật phẩm như đan dược, pháp khí, linh tài cho tu sĩ sử dụng.
Cả hai đi dọc theo dãy cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc có hình dạng như một ngọn tháp. Ở phía trên treo một tấm bảng bằng gỗ lim khắc ba chữ “Thiên Bảo Các” cực kỳ khí phách, nét chữ rồng bay phượng múa, ẩn chứa một luồng kiếm ý sắc bén. Thiên bảo các, đúng với cái tên của nó, những pháp khí hay bảo vật được bán ra ở đây đều thuộc hàng cao cấp nhất.
Vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, họ đã cảm nhận được sự xa hoa và linh khí nồng đậm tỏa ra từ nơi này. Hai bên đại sảnh, trong những tủ kính được gia trì trận pháp bảo vệ, trưng bày đầy các loại pháp khí với kiểu dáng đa dạng, cấp bậc thấp nhất cũng là hoàng cấp thượng phẩm trở lên. Bên trong, đang có một vài tu sĩ cẩn thận xem xét pháp khí, bên cạnh còn có tiểu nhị đi kèm, kiên nhẫn giới thiệu cho họ.
Thấy Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý bước vào, một tiểu nhị liền nhanh chóng tiến lên đón tiếp. Thái độ của hắn cung kính đúng mực, không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt: “Hai vị tiền bối, không biết các ngài cần mua vật phẩm gì? Tiểu nhân có thể hỗ trợ giới thiệu cho hai vị.”
Thiên Cơ Ý chỉ khẽ liếc mắt qua tiểu nhị, giọng điệu bình thản: “Chúng ta muốn xem pháp khí huyền cấp. Ngươi cứ dẫn chúng ta đến nơi đó là được, chúng ta sẽ tự mình xem xét.”
Tiểu nhị nghe vậy, lập tức gật đầu: “Hảo, vậy mời hai vị tiền bối đi theo ta lên lầu hai.”
Nói xong, hắn dẫn đầu đi trước, vừa đi vừa giải thích: “Hai vị tiền bối, pháp khí ở Thiên Bảo Các chúng ta được chia làm hai tầng để bán. Tầng một dưới này chuyên bán các loại pháp khí hoàng cấp thượng phẩm và cực phẩm. Còn pháp khí từ huyền cấp trở lên thì đều được đặt ở tầng hai.”
Hai người tỏ vẻ đã biết, liền đi theo hắn lên lầu hai. Khi đến nơi, tiểu nhị nhanh chóng nói một tiếng với họ, sau đó thì thầm vài câu với vị quản sự đang đứng ở lầu hai rồi nhanh chóng lui xuống.
Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý cũng bắt đầu quan sát xung quanh. Quả thật, trên lầu hai, phẩm chất của các pháp khí cao hơn rất nhiều. Linh khí dao động trên mỗi món đồ cũng mạnh mẽ hơn, nhưng số lượng lại không đa dạng và nhiều như ở lầu một. Lầu hai trưng bày không quá một trăm món pháp khí, mỗi món đều được đặt trong một chiếc hộp riêng, được bảo vệ bởi một lớp kết giới mỏng, để cho khách nhân có thể xem xét kỹ lưỡng nhưng không thể chạm vào, trừ khi đã quyết định mua.
Hai người đi tham quan một vòng, xem xét tất cả các pháp khí ở lầu hai này. Đến khi Mặc Y Tinh Vũ không nhịn được nữa, chuẩn bị mở miệng dò hỏi Thiên Cơ Ý đã có món pháp khí nào ưng ý chưa. Đã thấy vào lúc này, Thiên Cơ Ý đưa tay vào một thanh kiếm đang được trưng bày trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, quay qua nói với y: “Tinh Vũ, ngươi cảm thấy thanh kiếm này thế nào? Lần trước ở Chợ Trời, ta đã từng nói sẽ đến Thiên Bảo Các mua cho ngươi một món pháp khí tốt hơn mà. Hôm nay mới có cơ hội.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói vậy, hơi giật mình. Y không nghĩ những lời nói lúc đó của hắn là thật. Y khẽ lắc đầu, “Ta có pháp khí của riêng mình rồi, chỉ là ở đây, ta không biết có thể cảm ứng được với nó hay không thôi.”
Nghe y nói mình đã có pháp khí, Thiên Cơ Ý rất ngạc nhiên. “Pháp khí? Ta ở cùng ngươi lâu như vậy, tại sao chưa từng thấy bao giờ?”.
Nghe hắn hỏi, Mặc Y Tinh Vũ hơi mím môi, rồi mới đáp: “Thật ra… ta cũng không biết thanh kiếm đó có được coi là một dạng pháp khí hay không. Chỉ là sau khi ra ngoài, được ngươi từng nói qua, ta mới biết nó là pháp khí. Thanh kiếm đó đã tồn tại cùng với bản thể từ khi sinh ra, nó được khắc ở trên trán của bản thể. Trước đây, những lúc buồn chán, bản thể hay triệu hồi nó ra để ngắm. Nhưng từ khi ngươi đến, bản thể có ngươi làm bạn nên cũng không còn triệu hồi nó nữa, vì vậy ngươi mới không biết.”
Nghe y nói liền nhớ đến ấn ký phức tạp trên trán của bản thể y. Từ trước đến nay, hắn luôn tưởng đó chỉ là một ấn ký trang trí cho đẹp mà thôi. Hóa ra, bên trong đó còn giấu một bí mật như vậy. Hèn gì ấn ký đó lại sống động đến thế, hóa ra nó vốn là thật, không phải được vẽ lên, mà chỉ là được thu nhỏ lại. Hắn cũng hiểu ra tại sao khi bản thể của Mặc Y Tinh Vũ tạo ra phân thân, trên trán của y lại không có ấn ký giống như vậy. Bởi vì pháp khí đó chỉ có một, nên không thể tạo ra thêm một bản sao cho phân thân được.
Nghĩ đến đây, hắn liền đối với Mặc Y Tinh Vũ, giọng điệu đầy thuyết phục: “Tinh Vũ, ta thấy thanh kiếm này cũng không tệ. Ngươi sẽ còn ở lại tu chân giới này một khoảng thời gian dài, cũng không biết khi nào bản thể của ngươi mới có thể thoát ra khỏi nơi đó. Lỡ như ở đây, lúc ngươi cần chiến đấu mà lại không thể triệu hồi được pháp khí của mình, vậy thì rất bất tiện, phải không? Cứ xem như đây là món quà ta tặng ngươi đi. Bình thường, ngươi có thể sử dụng nó.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói, cảm thấy cũng có lý. Y không phải lúc nào cũng sẽ đi cùng Thiên Cơ Ý, cũng nên có pháp khi để tự bảo vệ mình, nghĩ vậy liền không từ chối, gật đầu nói: “Vậy chọn mua thanh kiếm này đi. Ta cũng cảm thấy nó không tệ.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, cười hài lòng. Hắn vẫy tay gọi vị quản sự ở lầu hai, ý bảo mình muốn mua thanh kiếm này.
Vị quản sự ở lầu hai thấy Thiên Cơ Ý gọi, liền nhanh chóng tiến lên, thái độ cung kính hơn hẳn so với tiểu nhị ở tầng dưới. “Vị khách quan này, không biết ngài có cần tiểu nhân hỗ trợ giới thiệu thêm về các loại pháp khí ở đây không, hay đã chọn được món đồ ưng ý rồi?”
Thiên Cơ Ý khẽ gật đầu, chỉ về phía thanh kiếm đang được trưng bày trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt, nói với vị quản sự: “Thanh kiếm này, chúng ta mua. Nhờ ngươi lấy ra giúp chúng ta.”
Nghe hắn nói vậy, vị quản sự cung kính đáp lời, nhưng trong giọng nói có chút khó xử: “Khách quan thông cảm. Theo quy định của Thiên Bảo Các chúng ta, đối với các loại pháp khí từ huyền cấp trở lên, quý khách cần phải thanh toán linh thạch trước, sau đó chúng ta mới có thể gỡ bỏ màn bảo hộ để khách nhân nhận lấy pháp khí.”
Thiên Cơ Ý hiểu rõ quy định này, liền gật đầu, xoay người nói với Mặc Y Tinh Vũ: “Tinh Vũ, ngươi cứ đứng ở đây hoặc có thể tham quan thêm các pháp khí xung quanh. Ta theo vị quản sự này đến nơi thanh toán trước, sẽ quay lại ngay.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói vậy liền gật đầu, ý bảo hắn cứ đi đi. Thấy y ra hiệu, Thiên Cơ Ý liền đi theo vị quản sự đi đến khu vực phòng thanh toán.