Nói là vậy, nhưng khi hai người đi xuống đại sảnh, khung cảnh lại không như họ nghĩ. Đáng lẽ giờ này tửu lầu phải vắng tanh, nhưng hôm nay lại đông đúc, náo nhiệt lạ thường. Lại còn là tu sĩ chiếm đa số tiếng người nói chuyện rôm rả, ai nấy đều có vẻ rất phấn khích, dường như đang bàn tán về một sự kiện nào đó cực kỳ quan trọng. Sự xuất hiện của hai người tuy vẫn thu hút một vài ánh mắt kinh diễm, nhưng rõ ràng sự chú ý của mọi người đã bị một thứ khác hấp dẫn hơn.
Hai người cũng không mấy để tâm đến sự ồn ào xung quanh. Tìm một bàn trống gần đó ngồi xuống, chuẩn bị gọi tiểu nhị. Liền nghe một giọng nói sang sảng từ bàn bên cạnh vọng tới, đủ để cả tửu lầu đều nghe rõ:
“Các vị nghe tin gì chưa? Sáng nay, Huyễn Y Các vừa truyền ra thông tin, tại Vạn Thú Sơn Mạch thời gian gần đây sẽ có linh thú xuất thế! Nghe nói tin tức này đã được các tông môn và thế gia nắm được từ trước, bọn họ chắc chắn đã phái người đến đây rồi, hoặc cũng đang trên đường đến. Chỉ có những tán tu như chúng ta là bây giờ mới biết tin!”
Lời nói này như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả tửu lầu càng thêm sôi trào.
Một tu sĩ ngồi bàn kế bên nghe vậy liền gõ chén rượu xuống bàn, tiếp lời với vẻ may mắn: “Đúng vậy! May mà chúng ta đang ở ngay tại đây mới có chút cơ hội, chứ như những tu sĩ ở xa, dù nghe được thông tin, nếu không có pháp khí truyền tống hỗ trợ cũng không thể chạy đến kịp.”
Người nọ vừa nghe tu sĩ kề bên tiếp lời, thở dài một tiếng, giọng điệu có chút bi quan: “Cơ hội? Huynh đệ quá lạc quan rồi. Tu sĩ tán tu như chúng ta, bình thường có thể tìm được một vài gốc linh thảo, nhặt được chút địa bảo để tu luyện đã là thiên đai ban ơn rồi. Huống chi bây giờ là tham gia tranh đoạt linh thú do thiên địa thai nghén, nghe nói loại linh thú được thiên địa thau nghén này rất đặc biệt nó có thể hỗ trợ ngươi trong tu luyện nữa. Linh thú bậc này các gia tộc, tông môn đều thèm khát có được chúng ta có thể tranh quá bọn họ. Ta sợ là còn chưa thấy được bộ dạng của linh thú đã bị người ta giết mất xác rồi.”
Lời nói này như gáo nước lạnh dội vào mặt bọn họ, khiến các tu sĩ tán tu xung quanh cũng bắt đầu sôi nổi bàn tán, đa số đều tỏ vẻ sợ hãi và đồng tình. Đúng vậy, bọn họ chỉ là những tán tu nổ lực để dành được tài nguyên tu luyện ở tu chân giới này cũng đã rất khó khăn, làm sao có thể so bì với những tu sĩ có gia tộc phía sau chống lưng?
Nhưng ở giữa đám đông bi quan ấy, vẫn có một vài kẻ không cam lòng. Trong đó, một nam nhân trung niên, dáng vẻ thô kệch, tu vi kim đan trung kỳ, tự cảm thấy bản thân cũng có chút tiếng nói ở đây, liền hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy bất mãn: “Gia tộc hay tông môn lớn thì có thể ăn hiếp người bừa bãi hay sao? dù sao linh thú cũng là vật vô chủ, ai cũng có quyền tranh dành, ai có duyên chính là của người đó”
Thấy lời nói của mình nhận được một vài ánh mắt đồng tình, hắn ta như được tiếp thêm dũng khí, lớn tiếng nói tiếp: “Huống chi, bọn họ tuy đông nhưng cũng không phải là không thể chống lại. Tán tu như chúng ta, cũng có thể hợp lại thành một đoàn thể, cùng tiến cùng lùi, hỗ trợ lẫn nhau. Ta không tin bọn họ dám công khai đối đầu với toàn bộ tán tu. Nếu may mắn đoạt được linh thú, chúng ta có thể từ từ bàn bạc cách phân chia, còn hơn là trơ mắt nhìn nó rơi vào tay bọn họ!”
Lời nói này quả thực rất có sức hấp dẫn lớn, đánh trúng vào tâm lý không cam chịu của nhiều người. Càng lúc càng có nhiều tán tu hưởng ứng, muốn cùng hắn ta tổ chức thành đội để đi vạn thú sơn mạch thăm dò. Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị bàn bạc kế hoạch tiếp theo, một luồng khí tức lạnh lẽo đột ngột tiến vào từ bên ngoài cửa.
Từ bên ngoài cửa một đám nam thanh nữ tú, ai nấy đều vận y phục thống nhất màu xanh biếc, khí chất bất phàm, bước vào Vọng Nguyệt Lâu. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén như chim ưng và một thiếu niên tầm hai mươi bảy tuổi, gương mặt tuấn tú, vẻ mặt ôn hòa nhưng không mất dáng vẻ nghiêm nghị.
Không gian quán trọ đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Những phàm nhân nãy giờ cố gắng thu mình trong góc dùng cơm, giờ lại càng ăn nhanh hơn, vội vã thanh toán rồi chuồn khỏi quán. Còn những tu sĩ tán tu lúc nãy còn đang hô hào hưởng ứng, giờ lại xấu hổ ngồi im, không dám mở miệng nói một lời. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra ký hiệu hình thanh kiếm và y phục của nhóm người kia , đó là dấu hiệu của Thương Vân Môn, một trong những tông môn hàng đầu của khu vực gần đây.
Trong lúc tiểu nhị còn đang đứng ngây ra, đám người kia đã hướng đi thẳng đến trước mặt chưởng quỹ. Nói là chưởng quỹ, nhưng người này nhìn qua cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, có lẽ là một đệ tử được tông môn phái ra ngoài rèn luyện.
Thấy lão giả và đám người tiến đến, chưởng quỹ vội đứng dậy, cung kính cúi đầu chào: “Vãn bối ra mắt tiền bối.”