Mặc Y Tinh Vũ bước vào phòng, khẽ lướt mắt nhìn một vòng. Căn phòng được bài trí khá trang nhã với tông màu trầm, đồ đạc làm bằng gỗ tốt, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Phong cách này rất phù hợp với tính cách có phần lạnh nhạt, xa cách của đa số tu sĩ trong tu chân giới. Sau khi quan sát một lượt, y thong thả đi đến bên giường ngồi xuống, dải lụa trắng trên mắt khẽ lay động.
Mặc dù y chính là Mặc Y Tinh Vũ, nhưng lại không phải là bản thể chân chính. Thân thể này được tạo ra từ một đóa hoa bỉ ngạn, mang theo một tia thần thức của bản thể. Vì vậy, y không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, mà chỉ có thể khống chế một phần nhỏ. Nhưng dù chỉ là một phần, đó cũng là một luồng lực lượng mà hiện nay y không thể khống chế hoàn toàn, chỉ có lúc thật sự nguy cấp mới có thể cố gắng sử dụng một lần nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ. May mắn, thân thể này giống như một cái hố đen không đáy, có thể tạm thời chứa đựng được nguồn năng lượng kinh khủng ấy. Nhưng để hoàn toàn làm chủ nó, y phải học theo cách của tu sĩ, từng bước tu luyện, cảm ngộ, cho đến khi có thể dung hợp hoàn toàn luồng năng lượng này với cơ thể.
Y bắt đầu hồi tưởng lại những pháp quyết và phương thức tĩnh tu mà Thiên Cơ Ý đã chỉ dạy dọc đường đi. Hắn rất kiên nhẫn giải thích cho y về các cảnh giới, hướng dẫn cách dẫn khí nhập thể, vận hành chu thiên trong kinh mạch. Dù thân thể này không có kinh mạch rõ ràng như tu sĩ bình thường, nhưng y có thể cảm nhận được năng lượng đang chảy trong người như một dòng sông cuồn cuộn. Y đang chuẩn bị thử vận hành theo những gì đã học thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Cốc… cốc… cốc…”
Giọng của tiểu nhị vang lên từ bên ngoài, có chút rụt rè: “Vị tiên gia này, tiểu nhân đã chuẩn bị xong nước tắm cho ngài rồi ạ. Ngài có thể mở cửa giúp tiểu nhân được không?”
Nghe vậy, Mặc Y Tinh Vũ khẽ đáp vọng ra: “Được, ngươi đợi một chút.”
Y đứng dậy khỏi giường, chậm rãi đi đến trước cửa, đưa tay mở chốt. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của y. Y nhìn tiểu nhị, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng: “Ngươi mang vào để ở góc kia là được.”
Nghe được thanh âm phiêu miểu, nhẹ nhàng tiểu nhị mới dám ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua y. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến hắn sững sờ, ánh mắt không giấu được vẻ kinh diễm. Hắn đã làm việc ở đây rất lâu, gặp qua không biết bao nhiêu công tử, tiểu thư thậm chí là tu sĩ, tiên tử, nhưng chưa bao giờ thấy một thiếu niên này xinh đẹp như này. Vẻ đẹp ấy không phân biệt giới tính, khiến người ta chỉ nhìn một cái liền khó có thể dời mắt. Hắn chợt hiểu vì sao lúc nãy cả đại sảnh lại xôn xao đến vậy.
Tiểu nhị cứ đứng ngây ra đó, ánh mắt dán chặt vào Tinh Vũ, khiến y vô thức nhíu mày. Lần đầu tiếp xúc và nói chuyện với một người khác mà không có Thiên Cơ Ý bên cạnh, làm y cảm thấy có chút không tự nhiên, y đành lặp lại lần nữa: “Thùng nước… ngươi cứ để ở góc kia là được.”
Lúc này, tiểu nhị mới giật mình hoàn hồn, nhận ra sự thất thố của mình. Hắn sợ hãi cúi đầu, lắp bắp: “Xin… xin lỗi tiên gia! Tiểu nhân… tiểu nhân sẽ mang vào ngay!”
Sau đó, hắn vội vàng khom lưng, hai tay bê thùng nước tắm bốc hơi nghi ngút vào phòng, đặt ngay ngắn vào vị trí y chỉ rồi nhanh chóng lui ra. Mặc Y Tinh Vũ còn nghe loáng thoáng tiếng mở cửa phòng kế bên, chắc là tiểu nhị cũng đã mang nước tắm qua cho Thiên Cơ Ý.
Nhìn thùng nước tắm bằng gỗ bách tỏa ra hương thơm dịu nhẹ trước mặt. Một cảm giác mới lạ dâng lên trong lòng. Thật ra, bản thể của y đã sống lâu đến mức không nhớ nổi tuế nguyệt, phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại, cũng chỉ ngồi yên một chỗ hoặc đi loanh quanh khu vực quen thuộc. Y chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì bụi bặm, cũng chưa từng biết đến khái niệm “tắm rửa”. Y cứ tồn tại như vậy, ngày qua ngày, cho đến khi gặp được Thiên Cơ Ý.
Chính hắn đã nói cho y biết, dù đối với tu sĩ cấp bậc càng cao thì thời gian tu luyện càng dài có thể kéo dài mười năm hay hai mươi năm thậm chí là cả trăm năm, nhưng nếu không phải bế quan tu luyện thì vẫn cần phải tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Lúc đó ở trong không gian vô tận không có nước, Thiên Cơ Ý chỉ có thể dùng tẩy trần quyết để tạm thời tẩy đi bụi bặm trên người, cũng đã dạy y cách dùng. Nhưng cảm giác hoàn toàn không thể so sánh với việc được tự mình ngâm mình trong làn nước ấm.
Y nghĩ đến lần đầu tiên khi pháp thuyền dừng lại bên một con suối. Thiên Cơ Ý bảo y có thể xuống ngâm mình. Cảm giác từ bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự thích thú tột độ. Y yêu cái cảm giác được dòng nước mát lạnh ôm ấp, vỗ về, làm y cảm thấy rất thoải mái. Lần đó, y ngâm mình đến quên cả thời gian, mặc cho Thiên Cơ Ý ở trên bờ gọi mấy lần mới chịu bước lên.
Nghĩ đến đây, một nụ cười nhẹ bất giác nở trên môi Mặc Y Tinh Vũ. Y đưa tay, tháo dải lụa trắng trên mắt xuống, để lộ ra một đôi mắt đẹp đến mức có chút không chân thực, một đôi mắt vừa lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà, lại vừa sâu thẳm mang theo một nét huyền bí khó tả.