Nói đúng hơn, đó là một thiếu niên khuôn mặt tròn vo, đôi mắt to tròn, khi cười lên hai má lúm đồng tiền hiện ra rất sâu, nhìn một cái liền cho người ta cảm giác rất có thiện cảm. Nhưng đừng vì vẻ ngoài hiền lành ấy mà bỏ qua đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một tia khôn khéo, lanh lợi của hắn. Người này đúng là Mạc Đình, kẻ đã ôm cây đợi thỏ ở đây mấy ngày nay. Hôm nay, hắn định tới thử vận may lần cuối, nếu không gặp được hai người kia sẽ khởi hành đi vạn thú sơn mạch trước, kẻo không kịp. Không ngờ, ông trời lại không phụ lòng người, thật sự cho hắn gặp được, dù không phải là nam nhân thần bí kia, nhưng gặp được vị thiếu niên này càng tốt. Hắn cảm thấy vị thiếu niên này trông có vẻ dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
Vì vậy, khi thấy Mặc Y Tinh Vũ vừa bước xuống lầu, hắn đã lập tức để ý. Chờ y ngồi xuống được một lúc, hắn liền vội vàng tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nở một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất: “Chào huynh đệ, ta tên Mạc Đình, không biết có thể kết giao bằng hữu với ngươi được không?”
Mặc Y Tinh Vũ, qua một lớp lụa trắng, nhìn thẳng vào thiếu niên mặt tròn vo còn vươn theo nét phúng phính trẻ con trước mặt, im lặng không nói.
Thấy y không đáp lời, Mạc Đình cũng không hề tỏ ra ngại ngùng, giống như đã quen với việc tự nói chuyện. Hắn tiếp tục: “Nghe nói lần này linh thú xuất thế, có rất nhiều tu sĩ muốn tham gia tranh đoạt. Ta tuy không có linh căn nhưng cũng muốn đi xem náo nhiệt một chút. Huynh đệ ngươi có muốn đi cùng xem không?” Thật ra, hắn hỏi như vậy chỉ là để dò xét thử phản ứng của y. Hắn đã hỏi qua Thiên Minh gia gia về tu vi của hai người. Nhưng ông chỉ nói nam nhân kia tu vi cao cường, sâu không lường được, còn thiếu niên này thì giống hệt như hắn, chỉ là một người phàm không có chút linh căn nào. Nhưng nếu vậy, tại sao người thanh niên kia có thọ nguyên đan quý giá như vậy lại không để dành cho y sử dụng, mà lại hào phóng cho một phàm nhân qua đường chỉ vì một tượng bột nhỏ? Điều này thật sự không thể lý giải nổi, nên hắn muốn thử hỏi dò một chút. Hắn rất muốn biết câu trả lời.
Nhưng làm Mạc Đình thất vọng là người trước mặt hắn vẫn ngồi im bất động. Mãi cho đến khi tiểu nhị mang ấm linh trà lên, để trước mặt y, y mới như bừng tỉnh, đưa tay, tao nhã rót một ly trà, rồi đưa lên miệng uống một hớp, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của hắn. Mạc Đình thấy vậy lại càng thêm buồn bực.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn thiếu niên trước mắt thay đổi sắc mặt liên tục, từ vui vẻ, chờ mong cho đến cuối cùng là tràn ngập sự bất đắc dĩ. Nhưng y không cảm thấy ác cảm hay khó chịu như khi đối diện với cô nương tên Thanh Huyên Nhi kia. Cuối cùng, y liền mở miệng, giọng nói trong trẻo mà bình thản: “Ngươi hảo, ta tên Mặc Y Tinh Vũ. Ta đang chờ bằng hữu, không có hứng thú đi xem linh thú xuất thế cùng ngươi. Bằng hữu của ta sẽ lo lắng. Nếu ta muốn đi, bằng hữu của ta sẽ cùng ta đi.”
Nghe y nói vậy, Mạc Đình càng trở nên vô ngữ. Hắn thầm phun tào trong lòng: “Huynh đệ a, ai mà muốn cùng ngươi đi xem linh thú xuất thế thật chứ! Với thân thể mềm mại không có chút tu vi nào của hai chúng ta, đến đó cũng chỉ làm đá kê chân cho người khác hoặc làm thức ăn cho linh thú mà thôi. Ta hỏi cho có lệ để làm quen thôi ngươi lại tưởng thật!”
Nhưng ngoài mặt, Mạc Đình chỉ cười cười nói: “Ân, ân, vậy chờ bằng hữu của ngươi xuống, có thể hỏi hắn một chút. Nếu muốn đi, chúng ta có thể cùng nhau tổ đội, đi chung trong hôm nay. Bởi vì ta cảm thấy linh thú sắp xuất thế rồi, nếu không xuất phát ngay sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.”
Mặc Y Tinh Vũ vốn định lắc đầu nói “Ta cũng không biết khi nào bằng hữu của ta mới đi xuống, nếu ngươi gấp có thể đi trước”, thì bỗng nhiên từ phía cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tinh Vũ, sao ngươi đi xuống mà không gõ cửa gọi ta?”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn hỏi liền quay sang đáp: “Ta thấy phòng ngươi đóng cửa, lại cảm nhận được có một chút dao động linh khí từ trong phòng nên không muốn làm phiền ngươi. Dù sao ta cũng chỉ định xuống đây ngồi một lát rồi sẽ quay lại phòng thôi.”
Thiên Cơ Ý nghe y nói vậy, vừa cười vừa tiến lại gần, sau đó mới nhìn sang thiếu niên mặt tròn phúng phính Mạc Đình, khẽ nhướng mày hỏi: “Không biết vị tiểu huynh đệ là có việc gì tìm bằng hữu của ta?” Giọng nói của hắn rất bình thản. Hắn có thể cảm nhận được người thiếu niên trước mặt không có ác ý gì với Tinh Vũ, nên cũng không có ý định làm khó dễ. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ Tinh Vũ nên tiếp xúc và kết thêm nhiều bạn bè. Dù sao thời gian còn rất dài, y không thể chỉ có một người bạn là hắn. Muốn trải nghiệm thế giới này, thì phải tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Mặc dù hắn đã cảnh báo với y về sự tàn khốc của tu chân giới, nhưng đó cũng chỉ là một lời nhắc nhở về phương diện bằng hữu với nhau, không phải là sự ép buộc.
Giọng nói của Thiên Cơ Ý tuy bình thản, nhưng đối với Mạc Đình, nó lại mang đến một áp lực vô hình. Hắn biết rõ mục đích của mình không hoàn toàn trong sáng. Ngoài việc thực sự bị thu hút và muốn kết giao với vị thiếu niên xinh đẹp này, mục đích chính của hắn vẫn là để tìm hiểu lai lịch và thử vận may hỏi mua thọ nguyên đan. Giờ đây, khi đối diện trực tiếp câu hỏi với người mà hắn cho là chủ sự, trong nhất thời Mạc Đình không biết phải mở lời như thế nào cho phải lẽ.
Tuy nhiên, dù sao cậu cũng là người sinh ra ở đại gia tộc, cũng biết như thế nào để đối mặt trong một vài tình hướng. Chỉ trong chốc lát, Mạc Đình đã điều chỉnh lại cảm xúc, nụ cười thân thiện lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt tròn trịa của hắn, làm cho hắn trở nên vô hại.