Đến nội dung chính

Chương 1: Thức tỉnh giữa tinh không

admin 754 Chữ Cài Đặt

Trong cõi hư không vô tận, nơi chỉ có khoảng không mịt mờ không lối, những ngôi sao nhỏ lung linh trôi nổi vô định, tựa như những hạt bụi được ai đó vô tình rắc lên tấm màn nhung đen tuyền. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra chúng đang xoay vần theo một trật tự vô hình, như thể đang thành kính canh giữ một thứ gì đó đang say ngủ ở trung tâm của vũ trụ này.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mà các ngôi sao nhỏ ấy bảo vệ là một cỗ quan tài cổ xưa, làm bằng một loại kim loại không rõ tên, tỏa ra ánh bạc mông lung, lạnh lẽo. Bề ngoài của nó phủ đầy dấu vết của vô vàn tuế nguyệt, những vết xước mờ ảo như kể lại câu chuyện xa xưa. Dù vậy, vẻ uy nghiêm và cổ xưa của nó vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn mang theo một áp lực vô hình khiến người ta phải nín thở. Trên bề mặt quan tài, bốn hình dạng con vật kỳ dị được khắc họa sống động đến từng chi tiết. Đầu rồng thân dê của thao thiết, vẻ hỗn mang không rõ hình hài của hỗn độn, đôi cánh hổ của cùng kỳ, và khuôn mặt người thân dê của đào ngột. Bất cứ ai có am hiểu về các loại thú cổ xưa, khi nhìn thấy chúng cũng sẽ phải kinh hãi lùi bước, bởi đây chính là tứ đại hung thú thượng cổ trong truyền thuyết, những sinh vật gieo rắc tai ương và hủy diệt. Chúng được khắc họa hết sức linh động, ánh mắt nhắm hờ như thể đang ngủ say, chỉ cần một chút lơ là thôi cũng đủ để chúng mở mắt, thoát ra khỏi lớp vỏ bọc bằng bạc mà sống lại.
Nơi này ngoài cỗ quan tài bạc và những ngôi sao nhỏ nơi này không có bất cứ vật gì còn sống, không gian tĩnh lặng trải qua vô vàn năm tháng, những ngôi sao nhỏ xung quanh sáng rồi lại tắt theo một chu kỳ không đổi, chứng kiến sự thay đổi không ngừng của vũ trụ. Duy chỉ có cỗ quan tài bạc vẫn nằm im lìm, bất động giữa dòng chảy thời gian, không ai biết bên trong nó chứa đựng sinh vật gì?

Cho đến một ngày, sự tĩnh lặng ngàn đời ấy bị phá vỡ. Một luồng năng lượng cực kỳ lớn, lấy cỗ quan tài làm trung tâm và bất ngờ phát ra một xung động mạnh mẽ. Ánh sáng trắng tinh khiết quét qua toàn bộ vũ trụ trong chốc lát, gột rửa mọi thứ rồi nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là lần này, cỗ quan tài bạc, tưởng chừng sẽ mãi nằm im lìm, nay lại vang lên một tiếng “két” khẽ khàng, nắp quan tài từ từ mở ra. Một làn khói trắng mờ ảo, mang theo hơi lạnh thấu xương lan tỏa ra xung quanh. Từ trong làn khói ấy, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn như được tạc từ bạch ngọc, với những khớp xương rõ ràng, thanh tú, vươn ra nắm nhẹ vào mép quan tài. Chỉ cần nhìn thấy bàn tay ấy thôi, người ta đã không thể rời mắt, trong lòng dâng lên một sự mong chờ khó tả, hy vọng được chiêm ngưỡng thân ảnh bên trong. Thế nhưng, đáp lại sự mong chờ ấy vẫn là sự tĩnh lặng đến ngạt thở, chỉ có bàn tay nhỏ bé kia vẫn nắm hờ hững ở mép quan tài, như thể chủ nhân của nó đang do dự, hoặc đang cần thêm thời gian để thích ứng.
Mãi cho đến một lúc lâu sau, một tiếng động rất khẽ khàng lại vang lên, tựa như có vật gì đang cựa mình ngồi dậy. Âm thanh nhẹ nhàng và chậm rãi, mang theo sự trì trệ và khó khăn, như thể người bên trong đã ngủ say quá lâu, đến nỗi việc cựa mình cũng trở thành nên khó khăn. Đến khi âm thanh dừng lại, một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đã ngồi yên vị trong cỗ quan tài bạc, không biết từ bao giờ. Y lặng lẽ ngồi đó, tựa như một bức tượng ngọc hoàn mỹ, khiến cả vũ trụ vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm ngưng đọng.