Đến nội dung chính

Chương 43: Không cần đặt tên là tiểu ngốc a

admin 998 Chữ Cài Đặt

Sau khi ba người đến được một khu vực tương đối an toàn, y mới thả tiểu thú trong lòng xuống. Tiểu thú cũng nhanh chóng nhảy lên vai y, cọ cọ cái đầu nhỏ vào má y rồi đứng im bất động, giống như một vật trang trí.

Thiên Cơ Ý hỏi y: “Ký kết xong có cảm giác gì đặc biệt không?” Mà ở bên cạnh, Mạc Đình cũng nhìn y với ánh mắt đầy chờ mong.

Mặc Y Tinh Vũ biết Thiên Cơ Ý muốn hỏi vấn đề gì. Y lắc đầu, trả lời hắn: “Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là giống như có một sợi dây liên kết vô hình giữa ta và nó. Suy nghĩ của nó hình như ta có thể cảm nhận được, nhưng nó cũng giống như một tờ giấy trắng, không biết gì cả. Ngược lại, tu vi của nó thì không tệ, mới sinh ra đã là kim đan viên mãn rồi. Hèn gì có thể chấn nhiếp nhiều tu sĩ như vậy.”

Nghe y nói vậy, Thiên Cơ Ý cũng hơi thất vọng một chút, nhưng nhanh lướt qua. Vốn dĩ hắn đã đoán được kết quả, nên không hy vọng nhiều. Ở bên cạnh, Mạc Đình nghe không hiểu hai người họ nói gì, chỉ nghe được tiểu thú mới sinh ra đã là kim đan viên mãn, liền vui vẻ nhìn tiểu thú trên vai Tinh Vũ, nói: “Lợi hại như vậy! Sinh ra đã là kim đan, không biết là loại linh thú gì nhỉ?”
Thấy Mạc Đình quan tâm đến tiểu thú như vậy, Mặc Y Tinh Vũ hơi cười cười, nói: “Nó nói với ta, trong ký ức truyền thừa của nó, nó không phải là linh thú, mà là hung thú Đào Ngột thời thượng cổ, là loại hung thú giết người không chớp mắt. Nếu vậy, con linh thú xuất thế trong lời đồn có thể không phải là nó. Có khả năng lúc đó nó và linh thú kia xuất thế cùng lúc, nhưng vì dị tượng của nó quá lớn nên mọi người không chú ý đến dị tượng của linh thú kia. Bây giờ, chắc con linh thú thật sự vẫn còn ở đâu đó trong vạn thú sơn mạch này.”

Nghe y nói vậy, Mạc Đình kinh ngạc trợn to đôi mắt nói: “Hung thú thời thượng cổ? Lần đầu tiên ta nghe thấy đó! Nghe có vẻ rất lợi hại! Nhưng mà… ngươi nói con linh thú kia vẫn còn, chúng ta có nên quay lại tìm một lần nữa không? Biết đâu lần này chúng ta cũng gặp may mắn như vậy.”
Thiên Cơ Ý ở phía sau, gõ nhẹ lên đầu hắn một cái. “Thôi đi, còn muốn may mắn lần thứ hai sao? Bây giờ quay lại, nói không chừng bị người khác đem ra làm bia ngắm.”

Nghe Thiên Cơ Ý nói vậy, khuôn mặt đang hớn hở của Mạc Đình lập tức xẹp xuống, lẩm bẩm: “Hảo đi, không quay lại thì không quay lại. Linh thú cũng không có gì ghê gớm.”

Sau đó, hắn như nghĩ tới điều gì, liền trở nên vui vẻ trở lại, nói với Mặc Y Tinh Vũ: “Tinh Vũ! Chúng ta mau đặt tên cho hung thú này đi! Đào Ngột nghe là biết tên chung của cả loài rồi, chúng ta phải đặt cho nó một cái tên riêng cho thân mật chứ!”

Tiểu thú nghe hắn nói vậy, liền đưa móng vuốt nhỏ lên, “ngao ngao” kêu hai tiếng, giống như đang kháng nghị. Không cần đặt tên cho nó! Gọi là Đào Ngột là được rồi! Hung thú giống như nó, cả một kỷ nguyên nếu có sinh ra thì cũng sẽ là tồn tại duy nhất, không có con thứ hai đâu!
Mặc Y Tinh Vũ nghe tiểu thú kháng nghị, vốn định nói không cần đặt tên. Nhưng khi thấy đôi mắt mong đợi của Mạc Đình, y lại mềm lòng, gật gật đầu nói: “Mạc Đình, vậy ngươi đặt cho nó một cái tên đi.”

Mạc Đình nghe vậy càng thêm hưng phấn. “Được a! Vậy gọi nó là tiểu ngốc được không? Ta thấy nó trông ngốc ngốc, đáng yêu vô cùng!”

Nghe cái tên Mạc Đình đặt cho Đào Ngột, hai người một thú im lặng một khoảng thời gian. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết của tiểu thú vang vọng khắp khu vực, làm tất cả các động vật và tu sĩ gần đó phải giật mình.

Nó không muốn cái tên tiểu ngốc! Nó muốn kháng nghị! Nó quay sang nhìn Tinh Vũ với ánh mắt càng thêm đáng thương. Thấy một màn như vậy, Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý không nhịn được mà bật cười.

Mặc Y Tinh Vũ gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nó, dỗ dành: “Được rồi, được rồi. Tên tiểu ngốc cũng rất hay mà. Xem như là tên ở nhà, còn tên chính vẫn là Đào Ngột.”

Nghe chủ nhân của mình nói vậy trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng nó vẫn cảm thấy rất uất ức. Tên ở nhà vẫn là tên mà! Đặc biệt, cái tên này chắc chắn sẽ bị tên mập mạp trước mặt gọi suốt ngày, làm mất hết uy danh hung thú của nó. Nghĩ vậy, nó không còn thiết sống nữa, gục mặt vào cổ của Mặc Y Tinh Vũ, giả chết.

Mạc Đình, sau khi đặt tên cho tiểu thú xong, thấy nó phản ứng như vậy, liền quay ra hỏi Thiên Cơ Ý: “Ta đặt tên không hay sao? Sao nó lại như vậy a?”

Thiên Cơ Ý nhịn cười, xoa đầu hắn nói: “Không có gì, tên ngươi đặt rất hay. Chắc là nó vui mừng quá nên mới như vậy.”

Nghe hắn nói vậy, Mạc Đình gật gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn Thiên Cơ Ý, hơi lóe qua một nét tinh nghịch, cười nói: “Ta cũng thấy rất hay.”