Thấy hắn sở hữu túi trữ vật không gian, thái độ của Tiểu Uyển càng thêm cung kính. Nàng tiễn hai người ra tận cửa, còn không quên nói thêm: “Tất cả pháp y ở khu vực bên trái đều có ký hiệu riêng của Huyễn Y Các. Trong vòng một năm, nếu có vấn đề, hai vị có thể mang đến bất kỳ chi nhánh nào để tu sửa với giá ưu đãi.”
Nghe vậy, Thiên Cơ Ý khẽ gật đầu, “Ta sẽ ghi nhớ. Nếu cần, nhất định sẽ ghé lại cửa hàng của các ngươi.”
Dứt lời, hắn cùng Mặc Y Tinh Vũ thong dong bước ra khỏi cửa hàng, bóng lưng nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, biến mất khỏi tầm mắt của tiểu Uyển. Ngay khi họ vừa đi khỏi, Phương chấp sự không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Tiểu Uyển, ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng họ vừa rời đi.
Tiểu Uyển cung kính cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân, có cần cho người theo dõi không ạ?”
Phương chấp sự khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự kiêng dè. “Không cần thiết. Thiếu niên kia dung mạo phi phàm nhưng khí tức lại như một phàm nhân, có chút cổ quái. Còn nam nhân đi cùng, ngay cả ta cũng không nhìn ra được nông sâu. Trước khi biết rõ lai lịch, tốt nhất đừng tùy tiện hành động, tránh rước họa vào thân. Ít nhất hiện tại, chúng ta và họ nước sông không phạm nước giếng.”
Bên này, Thiên Cơ Ý và Mặc Y Tinh Vũ hoàn toàn không hay biết về cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không khí vô cùng thoải mái. Đi được một đoạn, Thiên Cơ Ý quay sang nói với Tinh Vũ, giọng điệu mang một chút hứng thú:
“Tinh Vũ, thời gian ngã chiều tối, khởi hành cũng đi tiếp cũng không được, chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ ngơi vài ngày, chờ lấy y phục đã đặt sẽ tiếp tục lên đường. Tòa thành bên rìa này có rất nhiều nơi thú vị ngươi chưa từng nhìn qua. Mấy ngày này, chúng ta có thể vừa đi dạo, vừa nếm thử một ít đặc sản ở đây, cũng là để ngươi làm quen dần với thế giới bên ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn.”
Đặc biệt nghe nói buổi tối ở những tòa thành như thế này buôn bán rất náo nhiệt, chúng ta thuê phòng tắm rửa đổi y phục, ăn uống xong ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan.
Mặc Y Tinh Vũ hơi gật xem như đồng ý, ánh mắt dưới dải lụa trắng lướt nhìn xung quanh. Thật ra, từ lúc vào thành, y đã để ý dòng người qua lại trên đường vô cùng tấp nập, nhưng đa số chỉ là tu sĩ cấp thấp, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ. Trong khi đó, những người bán hàng ở các quầy quán hai bên đường hầu như lại là phàm nhân không có tu vi. Sự phân chia này khiến cho y cảm thấy vị diện này có chút hỗn loạn, cũng có một chút nghi hoặc lóe lên trong mắt.
Thiên Cơ Ý dường như đọc được suy nghĩ của y, liền giải thích:
“Ngươi thấy nơi này rất kỳ lạ? Thật ra, từ thời xa xưa, tu sĩ và phàm nhân có một ranh giới rất rõ ràng. Phàm nhân không được phép bước vào lãnh địa của tu sĩ. Ngược lại, tu sĩ cũng rất hiếm khi đặt chân đến nơi ở của người thường. Giới tu chân còn có một quy tắc nghiêm ngặt, đó là không được tùy tiện tàn sát phàm nhân vô tội. Kẻ nào vi phạm sẽ bị toàn bộ tu chân giới truy sát đến cùng.”
Hắn dừng lại, nhìn dòng người hối hả, nói tiếp: “Nhưng qua vạn năm biến đổi, mọi thứ đã khác. Những phàm nhân định cư ở những thành trì tu tiên như thế này, đa phần đều là hậu duệ xa xôi của một vị tu sĩ nào đó. Do không có linh căn, họ không thể tu luyện, cứ thế đời này qua đời khác sinh sôi, dần dần tạo nên cảnh tượng tu sĩ và phàm nhân sống chung hòa hợp như bây giờ.”
Hai người cứ thế vừa đi vừa nói, chủ yếu vẫn là Thiên Cơ Ý kể, còn Mặc Y Tinh Vũ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại một vài câu ngắn gọn. Cho đến khi họ dừng lại trước một tòa tửu lầu ba tầng bề thế, tấm biển gỗ khắc ba chữ Vọng Nguyệt Lâu đầy khí phái.
Vừa bước vào, một tiểu nhị nhanh nhẹn đang đứng ở quầy đón khách đã vội vã chạy ra, cúi người chào: “Hai vị khách quan, không biết các ngài muốn ở trọ hay dùng bữa?”
Thiên Cơ Ý liếc nhìn tiểu nhị một chút, liền thu hồi ánh mắt, giọng điệu lãnh đạm nói: “Lấy cho ta hai phòng thượng hạng. Chuẩn bị thêm nước tắm, lát nữa mang lên phòng.”
Tiểu nhị vừa cười vừa đưa tay mời, “Tốt, tốt! Mời hai vị khách quan đi theo tiểu nhân lên lầu.”
Hai người đi theo tiểu nhị lên lầu, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc, tò mò của các thực khách đang ngồi ở đại sảnh phía dưới. Ngay khi bóng họ vừa khuất sau cầu thang, cả đại sảnh lập tức trở nên sôi nổi. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, dò đoán thân phận của hai người khách lạ mặt, đặc biệt là vị thiếu niên xinh đẹp nhưng lại đeo một dải lụa che mắt kia. Thân phận và dung mạo của y lập tức trở thành chủ đề nóng hổi nhất.
Mà lúc này hai nhân vật chính trong chủ đề bàn tán đang đi theo tiểu nhị lên thẳng tầng ba, tiểu nhị dẫn họ đến hai căn phòng liền khom người lui ra ngoài chuẩn bị nước ấm. Trước khi vào phòng, Thiên Cơ Ý quay sang dặn dò Tinh Vũ: “Ngươi ở phòng này, nếu có vấn đề gì cứ gọi tiểu nhị, hoặc nếu không tiện thì gọi ta.”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn hắn, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Biết rồi, biết rồi. Ngươi đừng xem ta như trẻ con nữa, lảm nhảm cả ngày. Ta cần gì sẽ tự biết gọi.”
Nghe y nói vậy, Thiên Cơ Ý hơi xấu hổ, đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng. “Vậy… ngươi nghỉ ngơi đi. Lát nữa tiểu nhị sẽ mang nước lên, tắm rửa thư giãn một chút. Ta sẽ bảo họ chuẩn bị một ít thức ăn cho chúng ta.” Dứt lời, hắn quay người đi về phía phòng kế bên, mở cửa bước vào.