Mạc Đình suy nghĩ một lát, quyết định nói thật mục đích của mình. Dù chỉ mới tiếp xúc với hai người này, nhưng qua vài câu trò chuyện cùng với việc quan sát sự tương tác giữa họ, hắn có thể cảm nhận được vị tiền bối trước mặt rất quan tâm đến vị thiếu niên xinh đẹp này. Ở thế giới tu chân tàn khốc, ngay cả tình thân cũng chưa chắc đã tồn tại, chỉ là đối với bạn hữu bình thường như vậy quan tâm chứng tỏ tâm tính vị tiền bối này không tệ. Hơn nữa, hắn thật sự rất có thiện cảm với thiếu niên tên Tinh Vũ, thực tâm muốn kết giao bằng hữu, dù y trông có vẻ… hơi ngơ ngác một chút.
Nghĩ vậy, Mạc Đình liền chắp tay, thái độ trở nên nghiêm túc hơn, đáp lại câu hỏi của Thiên Cơ Ý: “Thưa tiền bối, ta tên Mạc Đình. Vài hôm trước, tại hạ có may mắn từ xa nhìn thoáng qua hai vị trong đám đông ở chợ đêm. Lúc đó, tại hạ đã thấy tiền bối thưởng cho vị lão giả nặn bột đường một viên thọ nguyên đan.”
Thiên Cơ Ý nhìn thiếu niên tự xưng là Mạc Đình này, nghe hắn nói vậy liền biết ngay mục đích của hắn là nhắm vào thọ nguyên đan mà tới. Thật ra, tối hôm đó hắn đã cảm nhận được vài ánh mắt như có như không của nhiều tu sĩ, nhưng cuối cùng không có ai dám tiến lên, nên hắn cũng không để chuyện đó trong lòng. Vốn dĩ, thọ nguyên đan đối với nhiều người khác, đặc biệt là đám tu sĩ gần hết thọ nguyên có thể là báu vật thiên kim khó cầu, nhưng với hắn, nó cũng không phải thứ gì quá đáng giá.
Mọi người trong tộc luôn nghĩ tu vi của hắn tăng nhanh một cách đáng sợ, nhưng họ lại không biết, thuật luyện đan của hắn cũng cực kỳ tốt. Bởi vì con đường Thiên Cơ Đạo mà hắn tu luyện giúp hắn có thể cảm ứng và thân cận với vạn vật trong thiên địa, bản thân lại là hỏa hệ linh căn, điều này làm cho việc luyện đan của hắn trở nên vô cùng thuận lợi. Hắn sớm đã đạt đến cấp bậc đại tông sư, chỉ thiếu một chút cơ duyên nữa là có thể đột phá thành thánh giai luyện đan sư.
Thấy Thiên Cơ Ý vẫn im lặng nhìn mình, Mạc Đình có hơi bất an, sợ rằng mình sẽ bị từ chối thẳng thừng. Hắn biết, thọ nguyên đan không phải là thứ không có, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng có thể mua được. Dù hắn là con cháu dòng chính của Mạc gia, nhưng nếu gia tộc có được đan dược này, chắc chắn sẽ ưu tiên giữ lại cho các vị trưởng lão đang cần kéo dài thọ nguyên để tìm kiếm cơ hội đột phá, hoặc ít nhất cũng có thể kéo dài hơi tàn, tiếp tục bảo vệ gia tộc, tạo thời gian cho thế hệ sau lớn mạnh. Còn những kẻ “phế vật” không có linh căn như hắn, dù có ăn vào cũng chưa chắc đã có tác dụng lớn, chỉ tổ lãng phí. Vì vậy, dù có đan dược, gia tộc cũng sẽ không bao giờ ưu tiên cho hắn, gia gia hắn cũng không giúp được. Ngay cả việc tham gia tranh đoạt linh thú lần này, thật ra bản thân hắn cũng biết hy vọng không nhiều, nhưng hắn chỉ là không muốn bỏ cuộc. Vì vậy, cơ hội hiếm có trước mắt này, Mạc Đình hắn không muốn bỏ qua. Hắn không muốn mãi mãi chỉ là một tên phế vật bị người đời cười nhạo.
Nghĩ vậy, Mạc Đình cắn răng, dồn hết can đảm, ánh mắt đầy khẩn cầu hướng về phía Thiên Cơ Ý: “Tiền bối, ta thật sự rất cần thọ nguyên đan. Nếu ngài còn, có thể bán cho ta một viên được không? Ta có thể dùng linh thạch để mua, hoặc nếu ngài cần thứ gì, chỉ cần nói ra, trong khả năng của Mạc gia, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thành.”
Nhìn vẻ mặt kiên quyết kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, mập mạp, non nớt còn chưa nảy nở hết của Mạc Đình, Thiên Cơ Ý bất chợt cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đưa tay ra, véo nhẹ một cái vào bên má phúng phính của Mạc Đình, cười mở miệng trêu chọc: “Bán cho ngươi cũng được. Nhưng ngươi mua nó làm gì? Nhìn ngươi còn chưa đến mười bảy, mười tám tuổi, chẳng lẽ đã chuẩn bị lo xa cho mình như vậy sao?”
Nhìn vẻ mặt kiên quyết kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, mập mạp, non nớt còn chưa nảy nở hết của Mạc Đình, Thiên Cơ Ý bất chợt cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đưa tay ra, véo nhẹ một cái vào bên má phúng phính của Mạc Đình, cười mở miệng trêu chọc: “Bán cho ngươi cũng được. Nhưng ngươi mua nó làm gì? Nhìn ngươi còn chưa đến mười bảy, mười tám tuổi, chẳng lẽ đã chuẩn bị lo xa cho mình như vậy sao?”
Mạc Đình từ khi bị Thiên Cơ Ý véo má đã bực bội muốn chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn phải cố nặn ra một nụ cười, làm cho hai lúm đồng tiền hai bên má càng sâu hơn, gương mặt càng thêm đáng yêu. Hắn e dè nói: “Không có tiền bối. Ta chỉ muốn thử một chút. Nghe người khác nói thọ nguyên đan, nếu người không có tu vi ăn vào, may mắn có cơ duyên sẽ có thể kích phát linh căn, từ đó có thể bước vào con đường tu hành.” Mạc Đình nói xong, dáng vẻ trở nên có chút ủ rũ, “Thật ra ta cũng biết khả năng sinh ra linh căn là rất hiếm hoi, nhưng… nhưng vẫn muốn thử một lần. Ngài có thể bán cho tại hạ một viên được không ạ?”
Thiên Cơ Ý nghe hắn nói về thọ nguyên đan có thể kích phát linh căn hơi hơi nhíu mày lại, nhưng nhanh chóng dãn ra sau đó hơi cười nhẹ. Nhìn đôi mắt tròn xoe, long lanh như ngập nước của Mạc Đình, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia giảo hoạt. Thiên Cơ Ý thu tay lại, giọng nói cũng dịu đi, mang theo một chút nuông chiều mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. “Được rồi, bán cho ngươi một viên. Đừng giả vờ đáng thương nữa.”
Mà nãy giờ, Mạc Y Tinh Vũ đứng kế bên hai người lại giống như làm nền, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Thiên Cơ Ý bẹo má của thiếu niên tên Mạc Đình, rồi lại thấy Mạc Đình tỏ ra đáng thương. Y chỉ biết là thiếu niên này muốn mua viên đan dược màu đỏ tròn vo mà vài hôm trước Thiên Cơ Ý đã cho lão giả kia.
Vì không hiểu, y liền quay sang hỏi một câu rất ngây thơ: “Cơ Ý, ngươi lại véo má cậu ấy làm gì?”
Câu hỏi của y như một mũi tên vô hình, bắn trúng cả Thiên Cơ Ý và Mạc Đình. Cả hai người vốn không để ý lắm, nghe y nói như vậy đều cảm thấy hơi xấu hổ. Thiên Cơ Ý vội ho nhẹ một tiếng để che đi sự lúng túng, lảng sang chuyện khác: “À… Tinh Vũ, lúc nãy hai người các ngươi không phải đang nói muốn đi vạn thú dơn mạch để xem linh thú xuất thế sao? Bây giờ cũng đang có thời gian, chúng ta cùng đi xem một chút, thế nào?”
Mặc Y Tinh Vũ vốn dĩ không mấy để tâm đến chuyện này, nhưng thấy Thiên Cơ Ý muốn đi, y liền gật đầu đồng ý. Sau đó, y lại tiếp tục chìm vào trạng thái im lặng, quan sát cả hai người, nhìn rất chăm chú như muốn nhìn ra điều gì?
Chỉ có Mạc Đình ở bên kia là vẫn còn đang đứng ngây ra. Hắn vẫn chưa hết sốc vì Thiên Cơ Ý đã đồng ý bán thọ nguyên đan cho mình một cách dễ dàng như vậy, lại nghe được câu nói cùng đi xem linh thú xuất thế của hắn, liền càng thêm ngốc nghếch.