Cảm giác mọi sự chú ý lại một lần nữa tập trung vào mình, Mặc Y Tinh Vũ có chút khó hiểu quay đầu nhìn Thiên Cơ Ý. Thấy y nhìn mình, môi Thiên Cơ Ý hơi co giật như muốn nói gì đó. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, quay sang nói với đám người của Thương Vân Môn, giọng điệu đã bớt đi phần nào sự lạnh lẽo: “Dù sao cũng chỉ là mấy lời nói, không ảnh hưởng gì lắm. Bỏ qua đi. Nhưng tốt nhất các vị nên quản giáo lại đệ tử của mình. Ra ngoài không phải ai cũng dễ nói chuyện như chúng ta. Lần sau nếu còn nói những câu như vậy, thì đừng trách chúng ta không nể mặt.”
Lời nói của hắn vừa dứt, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, quét qua toàn bộ những người còn lại trong sảnh, như một lời cảnh cáo ngầm. Thiên Cơ Ý, hắn để đi được đến ngày hôm nay, chưa bao giờ là một kẻ hiền lành. Hắn đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với bản thân cũng cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ khi ở bên cạnh những người hắn xem là người thân, hắn mới có thể bày ra dáng vẻ ôn nhu, dễ chịu nhất.
Ở bên cạnh, Mặc Y Tinh Vũ nãy giờ im lặng nghe hắn nói xong, như nghĩ đến điều gì đó, liền khẽ gật đầu, nói một tiếng: “Ân.”
Tiếng “ân” này của y vừa vang lên, cả không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Thiên Cơ Ý im lặng không nói nên lời, còn những tán tu xung quanh và đám người của Thương Vân Môn trong lòng đều muốn chửi thề: “Thảo, “ân” ngươi đại gia! Thiếu niên, ngươi là người trong cuộc được không? Từ đầu đến giờ chỉ nói được đúng một từ vô nghĩa như vậy? Như thể chuyện này với ngươi không hề liên quan chút nào!”
Mặc Y Tinh Vũ thấy mọi người lại im lặng, không khí càng thêm quái lạ. Y cũng không nghĩ nhiều, chỉ quay sang nói với Thiên Cơ Ý: “Ta cảm thấy ăn cũng đủ rồi, muốn ra ngoài tham quan một chút buổi sáng trong thành.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, thở dài một hơi, gật đầu đáp lời: “Được, được! Vậy chúng ta đi thôi.” Sau đó, hắn quay qua nói với đám người của Thương Vân Môn: “Lời xin lỗi chúng ta đã nhận. Nếu không còn việc gì, chúng ta đi trước. Các vị cứ từ từ ở lại thưởng thức.” Dứt lời, hắn dẫn theo Mặc Y Tinh Vũ đi thẳng ra khỏi sảnh, hướng ra cửa rồi biến mất.
Sau khi hai người họ đi khỏi, tiểu cô nương có hai bím tóc của Thương Vân Môn, tên Tinh Tinh, không nhịn được nữa, phá lên cười lớn.
“Ha ha ha… ha! Cười chết ta mất! Vị tiểu đạo hữu kia thật quá thú vị! Nếu để cho Thanh Huyên Nhi biết những lời khiêu khích của cô ta, người ta từ đầu đến cuối đều không thèm để vào tai, chắc chắn biểu cảm của cô ta sẽ cực kỳ đặc sắc. Ta phải đi tìm cô ta kể lại mới được!”
Nghe cô vừa cười vừa nói, các sư huynh sư tỷ còn lại đều lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết. Vị sư tỷ ban nãy kéo tay áo cô, lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Tinh Tinh, đừng nghịch nữa. Huyên Nhi sư muội dù sao cũng là đồng môn của chúng ta, lại là cháu gái của tứ trưởng lão. Muội trêu chọc muội ấy, cẩn thận bị Tứ trưởng lão ghi thù đó.” Xung quanh, bốn vị sư huynh, sư tỷ còn lại cũng khẽ gật đầu đồng tình.
Lão giả dẫn đầu cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của nhóm đệ tử, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Sau đó ra hiệu cho tiểu nhị đang đứng co ro một góc, ý bảo dẫn đường đến phòng ăn riêng. Tiểu nhị biết điều, vội vàng đi trước dẫn đường cho họ vào một gian phòng riêng. Thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên. Sau khi họ rời đi, sảnh ăn lập tức có tiếng bàn tán trở lại, nhưng không khí đã không còn như lúc ban đầu nữa.
Lúc này ở trong phòng riêng, tất cả các đệ tử đều đã ngồi xuống, không khí trên bàn có chút ngột ngạt. Vị trưởng lão của Thương Vân Môn nhấp một ngụm linh trà, rồi mới chậm rãi nhìn về phía nam thanh niên tuấn tú đang ngồi ở vị trí đầu tiên, người mà ông ta đặt nhiều kỳ vọng nhất, Lâm Thanh.
“Lâm Thanh”, lão giả cất tiếng, giọng nói trầm ổn, “ngươi thấy hai người bọn họ như thế nào?”
Lâm Thanh nghe trưởng lão hỏi, vội đặt chén trà xuống, cung kính đáp lời: “Thưa bát trưởng lão, chỉ cần nhìn cách ăn mặc và khí chất đã biết họ không phải là người đơn giản. Đặc biệt là vị nam nhân đi cùng, khí tức sâu không lường được, vãn bối hoàn toàn không thể nhìn thấu, còn thiếu niên kia hình như chỉ là người phàm không có tu vi”
Nghe hắn trả lời như vậy, lão giả hơi gật đầu hài lòng. “Ngươi cảm nhận không sai. Vì vậy, mấy ngày này hành sự phải cẩn thận. Linh thú sắp xuất thế, đừng gây thêm rắc rối, đến lúc đó lại phiền phức. Huyên Nhi, xíu nữa nó trở về, ta sẽ đích thân nói chuyện lại, bảo nó đừng gây chuyện với hai người kia. Thanh niên kia không dễ chọc. Ta nhìn không thấu tu vi của hắn. Hắn còn trẻ như vậy, một là trên người có pháp khí che giấu tu vi cực phẩm, hai là… tu vi của hắn thật sự ở trên ta. Nhưng dù là loại nào đi nữa, chúng ta cũng không nên trêu chọc trong thời gian này.”
Vị này bát trưởng lão theo bản năng lướt qua hình ảnh của Mặc Y Tinh Vũ chỉ chú trọng đến Thiên Cơ Ý , bởi vì lão cũng không cảm nhận được bất cứ dao động linh khí nào trên người y. Y giống hệt như một người bình thường không có tu vi, chỉ là phàm nhân này xinh đẹp đến lạ thường. Nếu không phải vì cảm thấy nam nhân đi cùng quá mức thần bí, có lẽ lão cũng sẽ không quan tâm đến những lời nói lỗ mãng của Thanh Huyên Nhi.
Sau khi nói xong, vị Ngô trưởng lão này ánh mắt quét qua tất cả các đệ tử nói: “Lần này đến đây chủ yếu là để bọn đệ tử các ngươi lịch luyện mở mang tầm mắt, linh thú xuất thế gì đó các ngươi chỉ là xem để kiến thức đừng nghĩ nhiều. Dùng cơm trước, nghỉ ngơi chờ tứ trưởng lão dẫn thêm một nhóm đệ tử nữa đến đây hội hợp. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát đi Vạn Thú Sơn Mạch.”
Các đệ tử nghe vậy đều nghiêm mặt gật đầu, xem như đồng ý. Sau đó, không ai nói chuyện nữa, cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở và tiếng va chạm nhẹ của bát đũa.