Đến nội dung chính

Chương 37: Sát ý mơ hồ

admin 1.073 Chữ Cài Đặt

Sau đó, ông quay sang nhìn về phía Thiên Cơ Ý vì không xác định được tu vi hắn như thế nào, nên chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười xin lỗi nói: “Mong đạo hữu thứ lỗi cho tiểu bối không hiểu chuyện. Nếu đã là bằng hữu của Mạc Đình, vậy thì cứ để Mạc Đình đi cùng hai vị. Mong đạo hữu trên đường đi có thể chăm sóc nó một chút. Chúng ta sẽ không làm phiền các vị nữa.”

Thiên Cơ Ý nghe vị tam trưởng lão này nói vậy, liền cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: “Không sao, ta rất thích Mạc Đình. Hắn đã là bằng hữu của ta, ta đương nhiên sẽ quan tâm một hai.” Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén, có chút thâm ý liếc về phía Ôn Nhu Nhiên. “Nhưng vị cô nương này thì phải xem lại. Người khác đã nói không thích ngươi, chính là không thích. Đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Nếu muốn người khác để ý, trước hết hãy về soi gương lại xem bản thân mình có tư cách đó hay không.”
Nghe lời nói thẳng thừng và có phần cay nghiệt của hắn, xung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng cười khẽ kèm theo những lời xì xào bàn tán. Những lời ấy như những mũi kim châm thẳng vào tai Ôn Nhu Nhiên, làm cô ta có một loại xúc động muốn nhào lên xé xác hắn ra. Nhưng kẻ này ngay cả tam trưởng lão cũng phải e ngại mấy phần, cô ta làm sao dám động thủ? Vì thế, cô ta quay sang nhìn thanh niên tên Thanh Phong để cầu cứu, nhưng lại bị hắn phớt lờ, điều này càng làm cho cô ta thêm xấu hổ và uất hận.

Mà Thiên Cơ Ý, chính hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Dù sao hắn cũng đã có một đống tuổi, mấy lời nói của một tiểu bối như vậy vốn dĩ sẽ không để trong lòng. Nhưng hôm nay không biết tại sao vừa nghe cô ta nói Mạc Đình thích mình, hắn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, mới không nhịn được mà mở miệng châm chọc vài câu.
Mọi người xung quanh từ nãy giờ chỉ tập trung Thiên Cơ Ý, Ôn Nhu Nhiên và vị Tam trưởng lão. Không ai còn có thời gian để ý đến Mặc Y Tinh Vũ. Dù sao, ngoài vẻ đẹp kinh diễm ban đầu, y cũng chỉ là một phàm nhân, không đáng để quan tâm trong mắt họ.

Mặc Y Tinh Vũ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ với điều này. Vì vậy, sau khi liếc qua Ôn Nhu Nhiên một cái, y liền đứng im làm nền, như thể chuyện này không hề liên quan đến mình. Y chỉ tập trung quan sát những biến đổi cảm xúc tinh vi trên gương mặt của những người xung quanh: vui có, tức giận, giả dối những cảm xúc này hỗn loạn, khiến tâm của y giống như có điều gì đó lóe qua nhưng rất nhanh không thể nắm được, điều này khiến y rơi vào trầm tư. Cho đến khi, y đột nhiên cảm nhận được một luồng ác ý lạnh lẽo, còn khó chịu hơn cả cái nhìn của Ôn Nhu Nhiên lúc nãy. Luồng ác ý này sắc như dao, đâm thẳng về phía y, làm y phải nhíu mày, quay đầu nhìn xuyên qua lớp vải mỏng, hướng về một nữ tu đang đứng lẫn trong đám đông ở phía xa.
Chỉ cần một cái liếc mắt, y liền nhận ra đó là vị cô nương mà họ đã gặp tại Vọng Nguyệt Lâu, cô nương này hình như tên là Thanh Huyên Nhi. Y không biết mình đã làm gì để cô nương này nhìn mình bằng ánh mắt căm hận đến vậy, nhưng ánh mắt này thực sự khiến y cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nảy sinh một tia sát ý nhàn nhạt chính y cũng không biết.

Ở bên kia, lẫn trong đám đông, Thanh Huyên Nhi bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh run một cách khó hiểu, như thể vừa bị một con mãnh thú cổ xưa nào đó để mắt tới. Cô ta vốn đang ở bên kia nói chuyện với các sư huynh đệ khác, nhưng nghe có người nói ở đây có xung đột, lại còn là chuyện tình cảm cẩu huyết, liền tò mò chạy đến xem thử, không ngờ lại gặp phải kẻ thù cũ. Ban nãy, cô ta nghe Ôn Nhu Nhiên nói hai người kia, rất muốn lên tiếng ủng hộ, nhưng lại bị đồng môn ngăn cản, bảo cô ta đừng gây thêm chuyện nếu không sẽ bị trưởng lão trách phạt, nên đành phải im lặng.

Nhưng cô ta chính là không cam lòng. Thanh niên kia cũng không biết mắt bị làm sao, một người tu vi cao thâm như hắn lại đi cùng và bảo vệ một tên phàm nhân phế vật, đã vậy còn dẫn y đến nơi này tham gia tranh đoạt linh thú nữa. Càng nghĩ, ánh mắt của cô ta nhìn Mặc Y Tinh Vũ càng thêm ác độc. Ác ý nồng đậm không thể nào che giấu được, cô ta rất mong y sẽ bỏ mạng ở nơi này, để cho cái dáng vẻ khiến người ta chán ghét kia biến mất vĩnh viễn.

Ngay lúc Thanh Huyên Nhi đang chìm trong những suy nghĩ ác độc, thì tiểu cô nương tên Tinh Tinh, người có hai bím tóc, từ một hướng khác chạy tới. Nhìn thấy Thiên Cơ Ý và Mặc Y Tinh Vũ, cô bé cực kỳ kích động, đưa tay lên vẫy vẫy, lớn tiếng chào: “Hi! Hai vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi!”

Tiếng chào hỏi vui vẻ, trong trẻo của Tinh Tinh như một dòng suối mát lành, phá vỡ bầu không khí căng thẳng và đầy toan tính. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô bé.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Nguyệt Tinh Tinh cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô bé đưa tay lên nắm lấy bím tóc, hơi vặn xoắn, thẹn thùng nói: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người nói chuyện. Chỉ là… chỉ là thấy người quen nên nhịn không được chào hỏi một xíu.”