Đến nội dung chính

Chương 35: Vạn Thú Sơn Mạch đến

admin 1.090 Chữ Cài Đặt

Chỉ còn lại ở ngoài mạn thuyền một vài tu sĩ Mạc gia đang đứng canh gác, trong đó có Thiên Minh. Lão là người thân cận nhất của Đại trưởng lão, năm đó được Đại trưởng lão cứu mạng, sau đó liền đi theo ông, ở lại Mạc gia cho đến tận hôm nay. Lão gần như đã nhìn Mạc Đình sinh ra và lớn lên, xem Mạc Đình như cháu ruột của mình mà yêu thương. Thấy Mạc Đình có thể kết bạn với hai người này, tuy cảm thấy họ có chút thần bí, không rõ lai lịch, nhưng lão lại cảm thấy không tệ. Ít nhất, họ không có ý định làm hại tiểu thiếu gia, cũng sẽ không giống như những kẻ ở trong gia tộc, trước mặt thì nịnh nọt lấy lòng Mạc Đình để kiếm chác tài nguyên, sau lưng lại chửi hắn là phế vật chỉ biết dựa hơi gia gia.

Sau đó ông hơi nhíu mi nghĩ đến việc thiếu gia bị tiểu tử Mạc Vũ lừa thọ nguyên đan có thể tạo ra linh căn mới, tiểu tử này từ nhỏ lớn lên với thiếu gia, cậu xem hắn như là bạn bè thân thiết nhất, nhưng chính là kẻ như vậy lại lừa cậu, ông tuy biết nhưng nói ra sợ Mạc Đình thương tâm, hơn nửa ông và đại trưởng lão cũng không bảo vệ Mạc Đình cả đời nên hy vọng hắn có thể tự học cách nhận biết thế giới tàn nhẫn này, chỉ có khi tự mình trải qua mới có thể nhớ cả đời.
Lại nghĩ đến Thiên Cơ Ý lúc này mi tâm của ông mới hơi giãn ra, trong lòng nói thầm: Hy vọng hai người bọ họ không làm cho thiếu gia thất vọng.”

Tiếp đó, ông nhìn lướt qua phía góc khuất ban nãy, nơi đám người kia ẩn thân giờ đã biến mất không còn một dấu vết. Mới quay sang dặn dò bốn tu sĩ khác trên tàu phải cẩn thận kiểm tra xung quanh, liền quay về phòng của mình.

Ở nơi xa, đám người kia bây giờ trong lòng vẫn còn lạnh lẽo. Bọn họ chạy một mạch vào trong thành, không dám quay đầu lại lấy một lần. Ánh mắt ban nãy cực kỳ kinh khủng, chứa đựng một luồng uy áp mà họ cảm thấy ít nhất phải là của một vị đại năng nguyên anh kỳ trở lên. May mà bọn họ không ra tay, nếu không, hôm nay chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Sự việc này, ngoài hai người Thiên Cơ Ý và Mạc Y Tinh Vũ, chỉ có Thiên Minh là lờ mờ đoán được. Cả ba người đều sẽ không phải người nhiều chuyện hay nói. Cứ như vậy, thuyền của bọn họ xuyên qua bầu trời. Sau nửa tháng phi hành, cuối cùng cũng đến được địa phận của vạn thú sơn mạch.
Từ trên cao nhìn xuống, một dãy núi trập trùng, xanh ngắt trải dài đến tận chân trời hiện ra trước mắt. Sương mù lượn lờ quanh các đỉnh núi, thỉnh thoảng lại có tiếng thú gầm vang vọng, mang theo một vẻ hoang sơ và nguy hiểm.

Đến gần rìa của vạn thú sơn mạch, để tránh trở thành tâm điểm chú ý, bọn họ cho phi thuyền dừng lại ở một khu vực khá xa. Sau đó, Mạc Đình ra hiệu cho Thiên Minh thu lại và cất giữ. Bản thân hắn cũng biết, ở nơi này hiện giờ vì tranh đoạt linh thú mà có rất nhiều thế lực hỗn tạp, hắn lại không có tu vi, tốt nhất là không nên để một món pháp khí quý giá như vậy trên người, tránh gây phiền phức không đáng có.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, bọn họ mới bắt đầu đi bộ, tiến về phía khu vực rừng rậm, nơi có rất nhiều tu sĩ của các tông môn đang chờ đợi. Càng đến gần, không khí càng trở nên căng thẳng, linh khí trong không trung cũng trở nên hỗn loạn hơn, báo hiệu một cuộc tranh đoạt sắp sửa bắt đầu.
Bọn họ vừa bước vào khu vực chờ đợi liền trở thành sự chú của không ít nhân vật, nhiều ánh mắt đan xen có kinh diễm, có kinh ngạc, có ganh ghét, có không để ý thậm chí là sự khinh bỉ của những tu sĩ xung quanh, không ngờ linh thú xuất thế ngay cả phàm nhân không có chút tu vi nào cũng dám đến.

Bọn họ vừa mới tiến vào khu vực tập trung đông người nhất, nơi các thế lực lớn đang tạm thời đóng quân, thì một nhóm người mặc y phục của Mạc gia đã tiến lại gần. Dẫn đầu là một vị trưởng lão có vẻ mặt nghiêm nghị và một vài đệ tử trẻ tuổi.

Trong đó, có một kẻ được xem là tuấn lãng, có lẽ là con cháu dòng chính, chạy lên phía trước, chắn đường bọn họ lại, rồi tự cho là đúng mà lớn tiếng nói: “Mạc Đình! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi có biết đây là đâu không mà cũng dám đến? Nơi này không phải là chỗ cho một kẻ không có chút tu vi nào như ngươi có thể xông tới! Mau trở về đi, nếu không đại trưởng lão sẽ lo lắng đó!”

Những kẻ đi sau hắn cũng gật gật đầu xem như đồng ý. Trong đó, một vị thiếu nữ trông khá thanh tú, tên Nhu Nhiên, còn cố tỏ ra vẻ quan tâm, giọng nói mềm mại nhưng lại đầy ý tứ: “Đúng vậy đó, Mạc Đình. Đệ mau trở về đi. Ta biết đệ vì ta nên mới đến nơi nguy hiểm này, nhưng ta thật sự không thích đệ. Người ta muốn kết thành đạo lữ là Thanh Phong sư huynh.”

Nói rồi, cô ta đưa mắt nhìn sang nam tử tuấn lãng ban nãy. Vị sư huynh tên Thanh Phong nghe vậy trong lòng cực kỳ đắc ý nhưng trên mặt ra vẻ đạo mạo, nhìn Mạc Đình với ánh mắt vừa có chút thương hại: “Mạc Đình, xin lỗi đệ. Ta và Nhu Nhiên là tâm đầu ý hợp, thật tâm muốn kết thành đạo lữ. Ngươi đừng vì vậy mà bốc đồng, hãy quay về gia tộc đi. Nếu không lát nữa linh thú xuất thế, mọi người sẽ không có thời gian để quan tâm ngươi đâu.”