Đến nội dung chính

Chương 30: Bát quái

admin 1.080 Chữ Cài Đặt

Y cũng nhớ hắn từng nói, trên tiên nhân còn có thể chia thêm nhiều cấp bậc khác, nhưng Thiên Cơ Ý cũng không biết rõ. Mà ở thế giới tu chân hiện tại, tu sĩ có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ đã là cực kỳ hiếm thấy, có lẽ chỉ có hai người đạt được, nhưng là ai thì Thiên Cơ Ý không nói. Còn về các cấp bậc từ đại thừa trở xuống, số lượng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, Thiên Cơ Ý ở độ tuổi của hắn mà có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, đã được xem là thiên tài trong các thiên tài. Đã vậy, đây còn không phải là con đường chủ tu của hắn. Con đường chủ tu của hắn là Thiên Cơ Đạo, đó mới là thứ làm hắn trở nên càng thêm khủng bố và khó lường.

Nghĩ đến đây, Mặc Y Tinh Vũ khẽ mở mắt, một luồng kim quang lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, y đã từ một người không biết gì về tu luyện, đột phá đến kim đan kỳ. Đây là tốc độ mà nếu người ngoài biết được, chắc chắn sẽ gây ra một trận dậy sóng trong tu chân giới.
Mặc Y Tinh Vũ đứng dậy, khẽ vươn vai một cái. Cảm giác hơi mỏi mệt lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ do chưa quen với việc ngồi tĩnh tu một thời gian dài, dù chỉ là vài ngày, cũng khiến y cảm thấy không thoải mái bằng việc nằm ngủ. Nghĩ vậy, y liền ngả người nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Y không biết tại sao ở tu chân giới này, “Bản thân” lại có thể nhập môn tu luyện một cách dễ dàng như một tu sĩ bình thường, trong khi ở nơi đó, dù Thiên Cơ Ý đã hướng dẫn y rất nhiều lần, y có nỗ lực ra sao cũng không thể chuyển hóa lực lượng của bản thân thành linh khí để tu luyện. Nhưng rất nhanh, y đã vứt những ý nghĩ đó ra sau đầu. Dù sao chuyện đó bây giờ cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất.

Cũng không biết là ngủ đến bao lâu, y mới từ từ tỉnh dậy, rời khỏi giường, thuận tay thi triển một lần thanh trần quyết để làm sạch y phục và cơ thể. Sau đó, ánh mắt y lướt qua chiếc bàn bên cửa sổ, nơi bức tượng bột đường vẫn đang nằm đó. Qua mấy ngày, nó đã cứng lại, không biết còn ăn được không. Ban đầu y cảm thấy thú vị nên liền cứ để trưng bày ở đó.
Y khẽ cười nhẹ một tiếng, mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn sang căn phòng đóng kín của Thiên Cơ Ý ở bên cạnh, không nghe thấy một chút tiếng động nào chỉ thấy lâu lâu linh khí hơi dao động nhẹ. Mấy ngày qua, dù đang chìm đắm trong tu luyện, y vẫn phân ra một tia thần thức để cảm nhận động tĩnh xung quanh. Y biết Thiên Cơ Ý có thể vẫn đang nghiên cứu chiếc mai rùa nhỏ mà họ mua được từ chợ trời, cũng không muốn làm phiền, quyết định tự mình đi xuống dưới lầu.

Vừa bước xuống đại sảnh, y đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc linh thú sắp xuất thế, hay việc các gia tộc và tông môn nào đã phái người đến Vạn Thú Sơn Mạch để chiếm vị trí thuận lợi.

Nói tới Vạn Thú Sơn Mạch này, nó cũng là một nơi độc nhất vô nhị trong tu chân giới. Nó trải dài từ phía tây nam, rộng lớn vô cùng như không có điểm cuối, bên trong ẩn chứa vô số linh tài, địa bảo, thậm chí còn có rất nhiều linh thú quý hiếm. Chính vì vậy, nó luôn thu hút rất nhiều tu sĩ kết bạn đồng hành đi vào mạo hiểm. Nhưng đa số chỉ dám hoạt động ở khu vực rìa ngoài và tiến vào sâu hơn một chút. Còn khu vực trung tâm trong cùng, từ trước đến nay chưa từng có tu sĩ nào bước vào mà có thể toàn mạng đi ra. Nghe đồn, đã từng có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, vì quá tự tin vào bản thân, một mình tiến vào khu vực trung tâm, nhưng cuối cùng cũng không bao giờ quay trở lại. Người ta chỉ thấy ở trong trung tâm vạn thú sơn mạch bị những tầng mây đen kịt bao phủ, xuất hiện một cột sáng khổng lồ từ dưới đất chiếu thẳng lên trời kèm theo một tiếng rống kinh hoàng giống như của một loại linh thú, sau đó mọi thứ lại quy về im lặng. Sự việc này giống như một gợn sóng kinh hoàng, đánh vào tâm lý của cả tu chân giới một khoảng thời gian rất lâu. Từ đó, có rất nhiều đồn đoán về những gì ẩn giấu bên trong khu vực trung tâm. Có người nói ở nơi đó có một linh thú đã đạt đến độ kiếp kỳ, chỉ đang chờ cơ hội để hóa thành Tiên Thú. Cũng có người nói ở đó có một trận pháp rất lớn có thể thông đến một vị diện khác hoặc thậm chí là tiên giới. Muôn vàn đồn thổi, nhưng chưa từng ai có thể xác nhận được sự thật.
Những điều này, Mặc Y Tinh Vũ cũng chưa từng biết. Mặc dù Thiên Cơ Ý đã giảng giải cho y rất nhiều thứ, nhưng không phải chuyện gì hắn cũng sẽ nói, đặc biệt là những việc hắn cảm thấy không liên quan hoặc quá nguy hiểm.

Mặc Y Tinh Vũ im lặng tìm một vị trí trống, nhờ tiểu nhị mang lên một ấm linh trà, rồi lặng lẽ lắng nghe mọi người xung quanh bàn tán. Loáng thoáng, y nghe được nhóm người của Thương Vân Môn đã khởi hành đi vạn thú sơn mạch từ sáng sớm, còn có tin tức lặt vặt về thiên tài của một số tông môn, tiên tử của tông môn kia thích ai… Lúc y đang mải mê nghe ngóng, một bóng người bỗng nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của y