Đến nội dung chính

Chương 5: Thiếu niên xinh đẹp

admin 922 Chữ Cài Đặt

Thiên Cơ Ý cũng nhìn của y. Vẫn là cảm giác kinh diễm đến nghẹt thở như lần đầu gặp gỡ. Thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức hắn không còn nhớ nổi mình đã rời đi bao xa, chỉ có lời hứa năm xưa là vẫn khắc cốt ghi tâm, nhất định phải quay về đón y rời khỏi đây. Người thật sự xem hắn như là bạn bè.

Hắn sinh ra trong Thiên Cơ gia tộc, một thế gia có lịch sử huy hoàng, thậm chí tổ tiên từng có người phi thăng thành tiên. Nhưng đây là thế giới tu tiên, nơi cường giả vi tôn không phải ngươi có gia tộc kiên cố thì thật sự muốn làm gì cũng được, cũng rất khó có thứ gọi là bạn hữu thật lòng. Ngay cả chính trong những đại gia tộc như Thiên Cơ tộc thì cạnh tranh lại càng khốc liệt, chỉ những hạt giống ưu tú nhất mới được dốc toàn lực bồi dưỡng.

Hắn nhớ lại chính mình năm đó, một thiếu niên thiên phú ngút trời, được cha mẹ và huynh trưởng hết mực bao bọc, nuông chiều. Sống trong những lời tán tụng, xu nịnh, hắn dần trở nên cao ngạo, bốc đồng. Chính vì vậy, khi nghe tin về món bảo vật có khả năng che đậy thiên cơ, hắn đã bất chấp lời can ngăn của đại ca, một mình xông vào cấm địa. Cuối cùng bị trọng thương và lưu lạc đến nơi này và tình cờ gặp được y
Hắn vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp được y. Trước đó, hắn đã phiêu dạt trong vũ trụ mênh mông chết chóc này một thời gian dài đằng đẵng, nỗi sợ hãi gặm nhấm tâm trí, đẩy hắn đến bờ vực của sự điên loạn. Ngay khi hắn tưởng mình sắp gục ngã, một tia sáng yếu ớt đã xuất hiện ở phía xa. Hắn bám lấy nó như kẻ chết đuối vớ được cọc, cuối cùng tìm thấy một cỗ quan tài cổ xưa và một thiếu niên kỳ lạ đang ngồi bên trong. Ban đầu, cảnh tượng quỷ dị ấy chỉ khiến nội tâm hắn thêm bất an, nhưng khi thiếu niên ấy vô tình quay đầu, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ kinh diễm đến độ khiến hắn quên đi cả nỗi sợ, bất giác tiến lại gần bắt chuyện.

Hắn cố gắng bắt chuyện, thao thao bất tuyệt, nhưng đáp lại hắn chỉ có đôi mắt trong veo tuyệt đẹp, mang theo một tia ngây thơ thuần khiết, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của hắn. Mãi cho đến khi cổ họng hắn khô rát, hắn mới tuyệt vọng nhận ra một sự thật. không hề đáp lời, không phải vì kiêu ngạo, mà dường như y không biết nói, hoặc có lẽ… y đã quên mất cách nói chuyện như thế nào.
Cứ như thế, giữa cõi vũ trụ mênh mông, hai linh hồn cô độc đã tìm thấy nhau và trở thành bằng hữu. Trong những tháng ngày ấy, Thiên Cơ Ý đã trở thành người thầy, người bạn duy nhất của y. Hắn kiên nhẫn dạy y cách dùng ngôn từ để biểu đạt cảm xúc, dạy y cách cất lên tiếng nói, và kể cho y nghe về một thế giới phồn hoa với vô vàn câu chuyện kỳ thú.

Chính hắn cũng là người đã đặt cho y một cái tên. Một cái tên, thứ vốn dĩ ai cũng có ngay từ khi chào đời, lại trở thành món quà quý giá nhất đối với y. Khoảnh khắc hắn gọi tên y, nhìn đôi mắt y cong lên tựa vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ trên má, hắn cũng bất giác mỉm cười theo.

“Mặc Y Tinh Vũ,” hắn là cái tên hắn đặt cho y. Bởi vì họ gặp nhau giữa bầu trời đêm đen như mực, nơi chỉ có những vì tinh tú miệt mài tỏa sáng. Y dường như vô cùng yêu thích cái tên này, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, dù âm thanh phát ra còn ngọng nghịu, vụng về.
Cả hai cứ như vậy kết bạn cùng nhau, cho đến ngày hắn tìm ra lối thoát. Hắn đã tha thiết muốn mang y đi cùng, nhưng nơi này giống như có một cỗ lực lượng giam cầm y. Bất lực, hắn chỉ đành một mình rời đi, mang theo một lời hẹn ước nặng trĩu.

Khi hắn trở về, thế giới bên ngoài đã trôi qua năm trăm năm. Năm trăm năm phiêu dạt trong cõi không thời gian, nhưng dung mạo hắn vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, vẫn là hình dáng của thiếu niên chưa từng đổi thay. Sự trở về của hắn đã gây nên một trận sóng gió trong gia tộc. Lẽ thường, tu sĩ dù có thể giữ gìn dung nhan tu vi càng cao thì có thể giữ được dung nhan, nhưng thân thể vẫn sẽ phát triển cho đến tuổi trưởng thành. Một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, tu vi chưa tới Kim Đan, sau gần năm trăm năm biệt tích lại không hề lớn lên chỉ có tu vi là tinh tiến vượt bậc từ một trúc cơ nhỏ nhoi trở thành một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dù có là thiên tài kiệt xuất cũng không thể làm được, đó là một điều hết sức phi lý.