Đến nội dung chính

Chương 44: Vòng tay

admin 1.232 Chữ Cài Đặt

Thiên Cơ Ý nghe vậy, liền sủng nịnh gật đầu với Mạc Đình, đáp lời: “Ân, tên ngươi đặt rất hay. Chắc là do tiểu ngốc không biết thưởng thức thôi.”

Sau đó, hắn quay lại nói với Mặc Y Tinh Vũ: “Tinh Vũ, ngươi thử xem đem tiểu ngốc ẩn mình vào trong thức hải được không? Những linh thú sau khi khế ước đều có thể ẩn cư ở trong thức hải của chủ nhân, chỉ khi được triệu hồi mới xuất hiện. Không biết đối với hung thú có hiệu quả không nữa?”

Mặc Y Tinh Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu, truyền ý nghĩ của mình cho tiểu thú trên vai: “Tiểu ngốc, ngươi có thể ẩn vào thức hải của ta không? Nếu không được thì cũng không sao.”

Tiểu thú Đào Ngột, nghe bọn họ gọi mình là tiểu ngốc, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái “sống không còn gì luyến tiếc”. Nó thầm gào thét trong lòng: Không phải nói chỉ là tên ở nhà thôi sao? Sao ai cũng gọi, đã vậy còn gọi rất thuận miệng nữa! Gọi nữa chắc nó sẽ trở nên ngu ngốc thật cho mà xem! Sau đó, nó trừng mắt nhìn Mạc Đình, như thể đang nói đừng tưởng ta không nói được mà ngươi muốn gọi sao thì gọi! Ta hiểu cái biểu cảm đắc ý trên gương mặt phúng phính của ngươi lắm! Càng nhìn, nó càng tức muốn “ngao ngao” lên.
Ngay khi nó đang mải mê mắng chửi Mạc Đình trong đầu truyền đến câu hỏi của chủ nhân. Đã vậy, chủ nhân còn gọi mình là tiểu ngốc! Nó rất muốn không để ý đến lời nói của chủ nhân, nhưng nó là một tiểu hung thú đại nhân đại lượng, không thèm chấp nhặt chuyện này. Vì thế, nó hơi vểnh cái đầu nhỏ, “ngao ngao” hai tiếng, truyền đạt qua thần thức cho chủ nhân rằng nó có thể ẩn thân vào được, nhưng hiện giờ nó muốn ở bên cạnh chủ nhân. Sau đó, như nghĩ tới điều gì, liền “ngao ngao” thêm vài tiếng nữa. Thấy Mặc Y Tinh Vũ gật đầu, nó mới yên tâm, đầu nhỏ lại cọ cọ vào má y.

Ở bên cạnh, Mạc Đình nghe không hiểu nó “ngao ngao” cái gì, tò mò hỏi: “Tinh Vũ, nó nói cái gì vậy?”

Nghe Mạc Đình hỏi, y liền cười nhẹ đáp lại: “Nó nói không muốn vào thức hải của ta, như vậy sẽ không thấy được thế giới bên ngoài. Nhưng nó nói, nó có thể biến thành một chiếc vòng tay nhỏ, đeo trên tay ta.”
Nghe vậy, Mạc Đình hơi mở to mắt kinh ngạc. “Như vậy cũng được sao? Hung thú thượng cổ đúng là trâu bò thật, ngay cả vật trang sức cũng giả dạng được!”

Thiên Cơ Ý cũng hơi kinh ngạc liền gật đầu nói: “Kỳ thực, linh thú có thể biến hóa lớn nhỏ không thiếu, thậm chí là ẩn thân đi theo chủ nhân. Nhưng biến hóa thành một món đồ vật để đi theo, đây đúng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nhưng dù sao có thể ẩn nấp là được, như vậy khi quay về cũng sẽ ít bị người khác chú ý.”

Thấy ba người đã trao đổi xong, tiểu thú Đào Ngột liền hóa thành một luồng khí xám, thổi qua tay của Mặc Y Tinh Vũ. Chỉ thấy sau khi luồng khí đó tan đi, trên cổ tay trắng nõn của y đã xuất hiện một chiếc vòng tay màu đen, giống như được đúc bằng hắc thiết ngàn năm, lạnh buốt như băng, không hề có một chút linh khí nào dao động. Mặt ngoài vòng là những hoa văn uốn lượn rối rắm như những vết nứt trên đá cổ, thoạt nhìn hỗn loạn nhưng lại dẫn dắt ánh mắt về một điểm trung tâm, nơi được khắc họa hình dạng của một tiểu thú giống hệt Đào Ngột.
Tiểu thú trong đồ họa không rõ đang gầm hay cười, đôi mắt tam đồng tròn xoe tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, được gắn hai viên hồng ngọc li ti làm con ngươi, giống như đang theo dõi kẻ đeo nó. Miệng nó mở rộng, để lộ hàm răng nanh nhọn hoắt chồng lên nhau, toát ra một cảm giác điên loạn và đói khát. Toàn thân nó cuộn thành hình xoắn ốc, bốn chân co lại như sẵn sàng nhảy xổ ra bất cứ lúc nào, chiếc đuôi dài vắt chéo thành hình “móc câu”, được khắc chìm sâu nhất, như một điểm nối của phong ấn.

Thấy một màn như vậy, cả ba người đều rất kinh ngạc. Khoa trương nhất vẫn là Mạc Đình, đôi mắt to tròn giờ đang mở to hết cỡ, miệng không thốt nên lời. Không ngờ hắn, Mạc Đình, cả đời này lại có thể thấy được một cảnh tượng ly kỳ đến vậy. Hắn rất muốn chạy lại, nắm lấy tay của Tinh Vũ để xem xét chiếc vòng kỹ hơn, nhưng vẫn nỗ lực kìm nén. Hắn xuất thân gia giáo, không phải của mình thì sẽ không tự tiện động vào.

Mặc Y Tinh Vũ thấy Mạc Đình như vậy, liền biết hắn muốn xem, bèn đưa tay cao hơn một xíu, để lộ ra cổ tay cho hai người có thể thấy rõ hơn. Bấy giờ, Mạc Đình và Thiên Cơ Ý mới đi đến gần, nhìn tiểu thú Đào Ngột đang giả làm vòng tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Thiên Cơ Ý nhìn chiếc vòng tay đang nằm im lìm trên cổ tay y, liền nói: “Tinh Vũ, hay ngươi thử truyền một chút linh lực vào trong xem có phản ứng gì không? Nhiều tu sĩ cũng dùng linh lực của mình để hỗ trợ linh thú ký kết tu luyện, cứ thử xem sao.”

Mặc Y Tinh Vũ khẽ gật đầu. Y vận dụng một chút sức mạnh hỗn độn từ bản thể, bởi y cảm thấy nên dùng loại sức mạnh này thay vì linh lực mà y đã chuyển hóa, mới vừa truyền vào một chút, liền thấy chiếc vòng trên tay khẽ rung lên. Những hoa văn xung quanh phát ra ánh sáng tím u ám như sương đêm, đôi lúc còn nghe thấy một tiếng cười nhỏ, thấp, trầm và quỷ dị, từ bên trong chiếc vòng phát ra.

Sau đó, y liền nghe được âm thanh của Đào Ngột truyền trong thần thức của mình. Nó tỏ vẻ rất thích luồng sức mạnh này, rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng nó cũng nhắc nhở y năng lượng này cực kỳ bá đạo, với tình trạng hiện tại của nó, chỉ có thể nhận được chừng đó thôi, nếu thêm nữa sẽ không chịu nổi mà chìm vào ngủ sâu để tiêu hóa.

Y nghe vậy, ở trong thần thức đáp “hảo” một tiếng. Sau đó, y nhìn sang Mạc Đình, cậu hiện giờ đang ôm chặt lấy Thiên Cơ Ý, một đôi mắt nhìn về phía chiếc vòng trên tay y. Cho đến khi thấy nó không còn phát ra âm thanh ghê rợn khi nãy nữa, hắn mới từ trong lòng Thiên Cơ Ý nhảy ra, vỗ vỗ ngực lẩm bẩm: “Làm tiểu gia sợ hết hồn! Không biết cái tiếng cười đó có bao nhiêu kinh khủng!”