Đến nội dung chính

Chương 57: Sinh Cơ Quả

admin 1.704 Chữ Cài Đặt

Khi hai người trở về Vọng Nguyệt Lâu, bầu trời đã ngả về chiều. Hai phòng làn trước thuê bọn họ trước khi đi đã trả lại vì vậy chỉ có thể thuê lại hai phòng khác. Đi theo tiểu nhị đến trước cửa phòng, Mặc Y Tinh Vũ đối với Thiên Cơ Ý nói: “Ta muốn tĩnh tâm tu luyện. Mấy ngày tới có lẽ sẽ không đi xuống, đến khi nào ngươi bắt đầu luyện đan thì hãy gọi ta.”

Thiên Cơ Ý nghe gật đầu tỏ ý đã biết: “Cũng tốt. Ta cũng cần củng cố lại tu vi của mình một chút.” Hắn thầm nghĩ, từ khi cùng phân thân của Tinh Vũ rời khỏi nơi đó, hắn có nhiều chuyện cần bận tâm, không thể thực sự tĩnh tâm tu luyện. Tranh thủ lúc này đang có thời gian cũng nên cố lại cảnh giới của mình. Vì vậy, hắn quay sang tiểu nhị đang đứng bên cạnh, dặn dò: “Nếu có người đến tìm chúng ta đưa đồ, ngươi cứ dẫn họ đến trước phòng của ta là được.”
Tiểu nhị nghe hắn căn dặn, liền cung kính đáp lời: “Tiểu nhân đã biết. Chúc hai vị tiên gia nghỉ ngơi tốt.” Dứt lời, khom người lui xuống lầu.

Thiên Cơ Ý nhìn Mặc Y Tinh Vũ nói: “Ta sẽ tạo một kết giới nhỏ bao phủ cả hai phòng của chúng ta, tránh trường hợp bị làm phiền như lần trước. Nếu có người đến, ta sẽ biết ngay.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe Thiên Cơ Ý nói vậy, biết hắn đang lo lắng và nhắc nhở mình. Y khẽ gật đầu, đáp một tiếng “Ân” xem như đã hiểu, chờ hắn tạo kết giới xong liền bước vào phòng.

Căn phòng này thực ra không khác mấy so với căn phòng lần trước họ ở, ngay cả cách bài trí cũng giống như đúc. Y chỉ nhìn sơ qua liền không để tâm nữa, đi thẳng đến bên giường, y không bắt đầu nhập định tu luyện ngay, mà duỗi người nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả dải bịt mắt cũng không tháo. Mặc dù y không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng đây dường như là một thói quen đã ăn sâu vào linh hồn của y qua hàng vạn năm. Thói quen này khó có thể sửa đổi, mà y vốn cũng không có ý định thay đổi.
Mặc Y Tinh Vũ mới nhắm mắt, liền cảm nhận được tiểu ngốc, vốn đang biến thành một chiếc vòng tay nằm im lìm trên cổ tay, bỗng nhiên rung nhẹ một cái. Sau đó, nó hóa thành một tiểu thú nhỏ, nhảy xuống giường, đi đến gần mặt y, khẽ cọ cọ cái đầu nhỏ của mình lên má y, làm nũng, giống như muốn y cùng nó chơi đùa. Nhưng y mắt cũng không mở, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó, truyền qua một chút khí hỗn độn. Nghe thấy nó phát ra những tiếng “khò khè” thoải mái, liền bỏ tay ra, xoay người tiếp tục ngủ.

Tiểu ngốc thấy chủ nhân truyền xong khí hỗn độn liền xoay người đi ngủ, không thèm để ý đến mình nữa, cũng không biến trở về thành vòng tay, mà tự tìm một góc trên chiếc giường nằm xuống nghỉ ngơi.

Đến khi Mặc Y Tinh Vũ tỉnh dậy, đã là chuyện của một ngày sau. Y tỉnh dậy, cũng không có ý định hoạt động ngay, mà chỉ ngồi im lặng trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào hư không khoảng nửa canh giờ. Sau đó, y mới chậm rì rì lấy từ bên hông xuống một chiếc túi trữ vật. Chiếc túi này là Thiên Cơ Ý mua cho y khi ở Thiên Bảo Các. Hắn vốn định khi trở về gia tộc sẽ nhờ luyện khí tông sư tạo cho y một chiếc túi trữ vật cao cấp hơn, nhưng nghĩ trên đường đi cứ dùng chung túi của hắn thì rất bất tiện, nên quyết định mua cho y một cái. Hắn còn nói: “Cái này ngươi dùng tạm, khi nào về đến gia tộc, ta sẽ đưa ngươi cái tốt hơn.”
Mặc Y Tinh Vũ lúc đó chỉ cười cười, nói cảm ơn hắn. Y ngẫm nghĩ lại, kể từ khi quen biết Thiên Cơ Ý, học được nhiều thứ từ thế giới tu chân này, lời mà y nói với hắn nhiều nhất có lẽ chính là hai từ cảm ơn.

Y đứng dậy, nhìn qua một bên thấy tiểu ngốc đang ngủ say, bốn vó còn giơ thẳng lên trời, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, khẽ lắc đầu, đi đến bên thùng tắm ở trong phòng, kết một ấn quyết đơn giản. Nước không biết từ đâu ra, nhanh chóng lấp đầy thùng tắm. Y cũng không biết tại sao mình lại có thể biết được loại linh thuật này, nhưng nó cứ tự nhiên hiện lên trong đầu. Y nghĩ, đã không hiểu ra, vậy thì cứ tận hưởng trước dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Mặc Y Tinh Vũ lần này ngâm mình cũng không lâu, liền đứng lên đổi một bộ y phục sạch sẽ. Lúc này, y mới quay trở lại bên giường, ngồi xếp bằng, nhập định, chính thức bắt đầu tu luyện.

Thật ra, quá trình tu luyện là một chuyện cực kỳ nhàm chán và cô độc. Mặc Y Tinh Vũ không ngừng lặp lại chu trình tuần hoàn, dẫn dắt luồng năng lượng hỗn độn trong cơ thể, chuyển hóa nó thành linh lực tinh thuần cho bản thân sử dụng. Nhưng lần này, quá trình tu luyện không nhanh như hai lần trước. Mỗi một luồng linh lực tinh thuần sau khi vận chuyển một chu thiên, khi quay trở về đan điền thứ hai, đều bị viên kim đan màu vàng rực kia hút vào. Mà viên Kim Đan đó cũng không ngừng xoay tròn, tham lam hấp thu tất cả, giống như một con quái vật không đáy, đang cắn nuốt từng chút một nguồn năng lượng mà Mặc Y Tinh Vũ vất vả chuyển hóa được.

Cứ như vậy, y lặp đi lặp lại quá trình này, ngày này qua ngày khác. Cho đến mãi ngày thứ năm, y mới cảm nhận được tốc độ xoay tròn của viên kim đan bắt đầu chậm lại, giống như đã đạt đến trạng thái bão hòa. Lúc này liền không tiếp tục chuyển hóa năng lượng hỗn độn nữa, mà chỉ tập trung vào việc vận hành những luồng linh lực mới được sinh ra, không ngừng gột rửa và củng cố viên kim đan, ổn định lại tu vi của mình.

Kim đan kỳ, chính là một quá trình tích lũy và tôi luyện. Y phải không ngừng dùng linh lực của mình để nuôi dưỡng, làm cho kim đan ngày càng ngưng thực, ngày càng tinh thuần, cho đến khi đạt đến đỉnh cao, mới có thể phá đan thành anh.

Trong khoảng thời gian Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý đóng cửa tu luyện, không có bất kỳ người nào đến làm phiền. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua nửa tháng. Vị Ngô trưởng lão của Thương Vân Môn rốt cuộc cũng mang theo sinh cơ quả, tìm đến Vọng Nguyệt Lâu. Lần này, ông ta chỉ dẫn theo thanh niên Lâm Thanh và tiểu cô nương Tinh Tinh, không có vẻ gì là phô trương.

Tiểu nhị vừa thấy bọn họ đến tìm hai người Thiên Cơ Ý, liền cung kính dẫn ba người lên lầu, đi đến trước cửa gian phòng. Chỉ là, khi hắn vừa đến gần, định đưa tay lên gõ cửa, liền cảm thấy như chạm vào một bức tường vô hình, cả người bị đẩy bật ngược lại. Màn kết giới chỉ nhẹ nhàng rung động một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Mặc dù lực phản chấn không lớn, nhưng cũng đủ làm cho tiểu nhị sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.

Thấy vậy, vị Ngô trưởng lão liền phất tay, ý bảo tiểu nhị lui xuống, để bọn họ tự mình đến. Tiểu nhị thấy mình được ân xá, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi đầu lui xuống lầu. Hắn không muốn dính dáng vào những chuyện của tu sĩ với nhau. Bản thân hắn chỉ là một phàm nhân, không thể nào trêu vào những vị tiên gia này được.

Sau khi tiểu nhị rời đi, Ngô trưởng lão mới tiến lên một bước, hướng về phía phòng của Thiên Cơ Ý, chắp tay, hơi cúi đầu, giọng nói đầy cung kính: “Tiền bối, sinh cơ quả chúng ta đã mang đến. Không biết ngài có tiện để nhận không?”

Vị thanh niên Lâm Thanh và tiểu cô nương Tinh Tinh, thấy trưởng lão của mình khom người cung kính như vậy, cũng vội vàng bắt chước, cúi đầu theo.

Thiên Cơ Ý vốn đang nhập định củng cố tu vi của bản thân, cảm nhận được sự rung động của kết giới bản thân tạo liền mở ra. Ánh mắt sắc bén của hắn như xuyên qua cánh cửa, nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Nghe thấy lời nói của họ, hắn liền đáp lại: “Tốt, các vị chờ một chút.”Tiểu cô nương Tinh Tinh không ngờ chuyện tốt như vậy lại có thể xảy ra với mình. Trong nhất thời không phản ứng kịp, chỉ đứng ngây ra đó. Cho đến khi Ngô trưởng lão hơi huých nhẹ vào tay, tiểu cô nương mới giật mình, bước lên phía trước, hai tay cung kính nhận lấy lọ sứ từ tay Thiên Cơ Ý. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô vốn tưởng bản thân cả đời liền không có duyên trở kim đan tu sĩ, cũng chưa từng dám nghĩ tới việc trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ, không ngờ lần đi ra ngoài lịch luyện này lại có được một cơ duyên lớn đến vậy. Tu sĩ, ai mà không mong muốn bản thân là đơn linh căn hoặc song linh căn chứ?.