Trong lòng Ngô trưởng lão nghĩ như thế nào, Tứ trưởng lão kia cũng không biết. Bà ta ánh mắt phát lạnh, nhìn về hướng Thiên Cơ Ý, lặp lại một lần nữa, giọng nói đã mang theo uy hiếp: “Tiểu hữu, xem ra là ngươi không muốn giao con tiểu súc sinh này cho ta rồi. Đây là muốn cùng Thương Vân Môn chúng ta đối nghịch sao?”
Thiên Cơ Ý nghe bà ta nói như vậy, hơi cười cười, giọng điệu có chút ngả ngớn: “Thương Vân Môn? Ta vốn không biết nó ở đâu. Hay là ngươi giới thiệu một chút, nếu có rảnh, ta sẽ ghé đến chơi, thế nào?”
Nghe hắn nói vậy, vị Tứ trưởng lão tức đến cả người run lên, không nói được tiếng nào. Mà Ngô trưởng lão và các đệ tử còn lại cũng cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù tông môn của họ không phải là nhị lưu hay nhất lưu, nhưng ở hàng tam lưu cũng là một trong những tông môn đứng đầu, vang danh khắp tu chân giới. Bọn họ lấy làm kêu hãnh tông môn giờ lại bị một kẻ không rõ lai lịch đứng trước mặt chế nhạo.
Câu nói của Thiên Cơ Ý cũng làm tất cả các tu sĩ của các gia tộc nhỏ hay tán tu trong lòng đều thầm giơ một ngón tay cái, khen ngợi sự ngông cuồng của thanh niên trước mặt. Đúng là cái gì cũng dám nói!
Thanh niên đứng đầu của Thiên Không Thành, nghe hắn nói vậy liền hơi híp mắt lại, quan sát. Hắn tự nhận mình là người của Thiên Không Thành, có năng lực để ngông cuồng, nhưng cũng không thể nào nói không biết Thương Vân Môn ở đâu được. Người này dám nói trực tiếp như vậy, nếu không phải là thực lực rất mạnh, thì ít nhất phía sau cũng có một gia tộc hoặc thế lực lớn chống đỡ. Nhưng thực lực mạnh thì không giống lắm. Tu sĩ thường duy trì được dung mạo trẻ không già sau khi đột phá kim đan kỳ. Hắn có đầy đủ linh tài tu luyện, mới có thể ở hai mươi sáu tuổi đạt đến kim đan sơ kỳ. Nhưng càng về sau, con đường tu luyện lại càng khó khăn, yêu cầu linh tài cũng ngày càng nhiều, có nhiều tu sĩ cả đời cũng bị kẹt ở một cảnh giới. Dù có gia tộc chống lưng, hắn ta cũng phải mất gần năm trăm năm mới tu luyện đến kim đan hậu kỳ, như vậy đã được xưng là một trong những thiên tài hiếm có của Thiên Không Thành. Thanh niên trước mặt này, dù có tu luyện thế nào cũng khó có thể vượt qua nguyên anh kỳ. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Thiên Cơ Ý, ánh mắt ánh lên sự toan tính.
Thanh niên tên Lâm Thanh từ nãy đến giờ chỉ im lặng không nói, vẻ mặt luôn ôn hòa của hắn sau khi nghe những lời nói của Thiên Cơ Ý cũng hiện lên một tia nghiêm nghị. Nhưng hắn vẫn giữ phong thái của một đại đệ tử, chắp tay nói: “Tiền bối, ta biết ngài tu vi sâu không lường được. Nhưng tông môn chúng ta dù gì cũng có tiếng trong hàng tam lưu. Ngài nói vậy, cũng quá khinh thường Thương Vân Môn chúng ta rồi.”
Thiên Cơ Ý cũng không để ý đến lời nói của Lâm Thanh. Hắn đối với thanh niên này không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ là một người khá thức thời. Vì vậy, cũng không làm khó nói: “Ta cũng không muốn cùng Thương Vân Môn các ngươi đối nghịch. Nhưng có một vài người, nếu không ra tay, lại làm cho người ta tưởng rằng đang sợ hãi.”
Dứt lời, ánh mắt hắn hướng về phía vị Tứ trưởng lão, một luồng uy áp kinh khủng vô hình tỏa ra. Mọi người chỉ thấy vị Tứ trưởng lão, người vừa nãy còn hung hăng, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, mặt trắng bệch, thất khiếu đổ máu. Ngay cả những người đứng xa cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc từ người bà ta. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người có mặt đều trắng bệch, không dám thở mạnh. Những ánh mắt vốn mang theo chút toan tính, giờ khắc này đều dập tắt, không dám có ý nghĩ lung tung nữa. Vị tứ trưởng lão này chính là một nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy mà chỉ một ánh mắt đã không thể chịu đựng nổi. Người trước mắt này, rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Đám người Mặc Y Tinh Vũ, từ khi Thiên Cơ Ý ký kết khế ước với linh thú cho đến khi hắn ra tay, đều đứng cách đó không xa không tham dự vào việc . Bởi vì họ không muốn làm rắc rối thêm. Nếu vì họ tiến lên mà làm cho người khác nắm lấy điểm yếu của Thiên Cơ Ý thì không tốt, nhất là Mạc Đình không có tu vi trong người, rất dễ bị người khác ra tay.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút gợn sóng. Xuyên suốt nhiều năm làm bạn với nhau giữa vũ trụ cô độc, lại đồng hành gần hơn một tháng ở thế giới tu chân này, y chưa từng thấy Thiên Cơ Ý thực sự ra tay. Nhưng hôm nay, y có thể cảm nhận rõ ràng rằng, Thiên Cơ Ý đang tức giận.
Y không biết chính xác hắn đang tức giận vì điều gì, nhưng nếu hắn đã ra tay, ắt phải có nguyên do của nó. Y không cần phải hiểu, chỉ cần tin tưởng là đủ. Nhiệm vụ của y bây giờ là trông chừng Mạc Đình. Vì vậy, y quay sang nhìn kẻ đang đứng ngồi không yên bên cạnh mình, nhẹ giọng nhắc nhở: “A Đình, đừng loạn động. Cơ Ý giải quyết xong chuyện bên kia sẽ qua tụ họp với chúng ta.”
Mạc Đình, từ khi thấy Thiên Cơ Ý chỉ cần tỏa ra uy áp đã có thể ép bà lão nguyên anh kỳ đáng ghét kia đến mức thất khiếu đổ máu, không thể phản kháng, trong lòng hắn đã cực kỳ hào hứng. Một suy nghĩ cứ vang vọng trong đầu: Không ngờ nam nhân hắn chọn lại giỏi đến như vậy! Càng nghĩ, hắn càng hưng phấn, đôi mắt sáng rực lên. Nghe Mạc Y Tinh Vũ nhắc nhở, cậu lập tức nghiêm nghị gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn luôn dán chặt về phía bên kia, quan sát nhất cử nhất động của Thiên Cơ Ý, miệng thì đáp lời: “Tinh Vũ, ta biết rồi.”