Đến nội dung chính

Chương 78: Lấy lòng

admin 1.451 Chữ Cài Đặt

Đến hơn nửa đêm, Mặc Y Tinh Vũ bị những âm thanh ồn ào từ bên ngoài làm phiền, không thể nào tiếp tục nhập định được nữa. Y đành quyết định tạm thời gác lại việc tu luyện, nằm xuống nghỉ ngơi, dưỡng thần.

Tới khi Mặc Y Tinh Vũ lần thứ hai tỉnh dậy, bên ngoài đã là buổi sáng. Y đứng dậy, thong thả đeo lên dải bịt mắt lên. Thứ này không hổ là pháp khí, y dùng lâu như vậy nhưng chưa từng cảm thấy khó chịu. Y vừa mới đeo xong, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa vang lên, sau đó là thanh âm của một tỳ nữ truyền đến.

“Trắc quân, người dậy chưa? Nô tỳ mang nước rửa mặt và y phục đến cho người.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe vị tỳ nữ bên ngoài hỏi, có chút không quen với cách gọi này, hơi ngẩn người một lát mới trả lời: “Ta dậy rồi. Ngươi vào đi.”

Vị tỳ nữ bên ngoài nghe y nói, nhanh chóng mở cửa tiến vào, cẩn thận đặt chậu nước lên bàn. Vì đã được giáo huấn từ hôm qua, cô ta không dám nhìn thẳng vào y, chỉ cúi đầu nói: “Nô tỳ ra ngoài đợi. Nếu có gì phân phó, người cứ gọi nô tỳ một tiếng.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe tỳ nữ nói, cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ân, ta biết rồi. Cảm ơn.”

Chờ đến khi Mặc Y Tinh Vũ thay đổi y phục xong, cũng đã là mười lăm phút sau. Y phục của người nơi này có hơi rườm rà, y phải mất một chút thời gian mới có thể mặc một cách thuần thục. Y vừa đẩy cửa ra, quả nhiên vị tỳ nữ lúc nãy vẫn đang im lặng đứng chờ ở bên ngoài. Nghe tiếng cửa mở, cô ta nhanh chóng xoay người lại, cung kính nói: “Trắc quân, nô tỳ dẫn người đến đại sảnh dùng điểm tâm sáng.”

Mặc Y Tinh Vũ gật đầu, “Ân.” Đi được một lát, y dường như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi vị cung nữ: “Tiêu Thần… đang ở đại sảnh sao?”

Vị tỳ nữ nghe y gọi thẳng tên của vương gia, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu liễm lại. “Thưa trắc quân, Vương gia từ lúc trời chưa sáng đã phải lên triều rồi. Thường thì giờ này vẫn chưa tan triều đâu. Người cứ dùng điểm tâm sáng trước, có lẽ người dùng xong thì Vương gia cũng sẽ trở về.”
Mặc Y Tinh Vũ lúc này mới biết, tiếng ồn ào giữa đêm hôm qua là từ đâu đến. Hóa ra, người ở đây sống cực khổ như vậy, mới nửa đêm đã phải thức dậy làm việc. Không giống như ở thế giới tu chân, mặc dù tu luyện khắc khổ, có thể dành ra mười năm hay trăm năm chỉ để bế quan, nhưng đó cũng chỉ là ngồi im một chỗ, giống như nhắm mắt dưỡng thần, thoáng chốc liền qua. Ngay cả những kiếm tu khắc khổ nhất cũng không cần phải thức dậy sớm như vậy.

Y một bên nghĩ, một bên đi theo tỳ nữ đến đại sảnh. Y vừa ngồi xuống, đã có người mang thức ăn lên. Bữa sáng nhìn có vẻ đơn giản hơn tối hôm qua, nhưng cũng không tệ. Với một mình y, đồ ăn ngon là được. Y vừa ăn được vài đũa, bên ngoài lại vang lên một trận ồn ào. Thính giác của y rất tốt, có thể nghe rõ ràng trong tiếng ồn ào bên ngoài có cả nam lẫn nữ. Sau đó, là một trận tiếng bước chân không đồng nhất, có vẻ như là một nhóm người đang đi vào. Chắc là họ cũng đến đây để dùng cơm giống như mình.
Nghĩ vậy, Mặc Y Tinh Vũ cũng không để ý nữa, tiếp tục dùng bữa của mình. Chỉ trong chốc lát, đám người ở bên ngoài liền tiến vào bên trong đại sảnh. Bọn họ vừa tiến vào, đã nhìn chằm chằm vào Mặc Y Tinh Vũ, giống như muốn ở trên người y đục ra một cái lỗ. Nhóm người này, trong lòng cảm xúc dao động cực kỳ hỗn loạn. Mặc Y Tinh Vũ có thể cảm nhận được có sự ghen tị, có ác độc, thậm chí là có không cam tâm. Hai cảm xúc đầu tiên, y có thể hiểu được, bởi vì y đã từng gặp qua, không cần làm gì cũng sẽ bị người khác chán ghét. Nhưng cảm xúc không cam tâm của họ xuất phát từ đâu, y không rõ. Nhưng mà, y cũng không còn giống như lúc ban đầu ngây thơ, sẽ vì những cảm xúc này mà dao động tâm tình, vẫn thản nhiên dùng bữa.

Thấy y vẫn ngồi bất động, không thèm để ý đến bọn họ, một vị phu nhân trong đó cuối cùng cũng không chịu nổi, lên tiếng trước: “Muội muội tên là Thanh Uyển, cha giữ chức Binh bộ Thị lang. Chịu vương gia ưu ái mới được đón vào phủ. Hôm nay đến ra mắt trắc quân, sau này mong được trắc quân quan tâm, chiếu cố.” Mặc dù cô ta có thể ở trong vương phủ này chiếm một vị trí trong bốn người đứng đầu, nhưng trừ tiện nhân luôn thích ra vẻ yếu ớt Dung Chỉ phu, so với hai người còn lại lúc nào cô ta cũng bị lép vế hơn. Hiện giờ, cuối cùng cũng có một vị Trắc quân đi vào, mặc dù trong lòng muôn vàn khó chịu và không cam tâm, cũng phải đi trước một bước lấy lòng vị này. Nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà nhấn mạnh hai chữ “vương gia ưu ái”.

Mấy vị thiếp thất và công tử còn lại thấy cô ta đã nhanh chân trước một bước, mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không dám nói gì, dù sao địa vị của họ cũng thấp hơn cô ta rất nhiều. Chỉ có thể cắn răng, tiến lên phía trước, lần lượt tự giới thiệu bản thân.

Mặc Y Tinh Vũ cuối cùng cũng hiểu, bọn họ không phải đến đây để dùng cơm, mà là hướng về phía mình đến. Đúng lúc y cũng vừa ăn xong, liền đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn đám người trước mặt.

Nhóm người ở hậu viện này, cuối cùng cũng đã thấy rõ dung mạo của vị trắc quân mới của vương phủ. Hôm qua, họ chỉ nghe nói vị trắc quân mới đến cực kỳ xinh đẹp, được vương gia vô cùng sủng ái. Hôm nay vừa thấy, dù không muốn chấp nhận, cũng phải thừa nhận. Mặc dù y hai mắt không nhìn thấy, không nói đến mỹ nhân khác, e rằng đệ nhất mỹ nhân Sở quốc, cũng phải hổ thẹn khi đứng trước y.

Lúc này, Mặc Y Tinh Vũ trên mặt mang theo vẻ mờ mịt, hỏi: “Vì cái gì lại cần ta chiếu cố? Đây lại không phải là nhà của ta. Các ngươi muốn được chiếu cố, nên đi tìm Tiêu Thần. Hắn mới là chủ nhân ở đây.”

Thanh Uyển phu nhân vốn dĩ đang ngẩn người, nghe y gọi thẳng tên của vương gia, muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy một trận bước chân trầm ổn tiến vào, tiếp theo đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Các ngươi tập trung ở đây là muốn làm gì?”

Nhóm người này vừa nghe thấy thanh âm của vương gia, hai mắt lập tức trở nên hưng phấn, vội vàng hướng hắn hành lễ: “Thiếp thân, tham kiến Vương gia.”

Tiêu Thần hơi chau mày lại, cũng không bảo họ đứng dậy, mà lướt qua đám người, đi đến bên cạnh tiểu ca nhi đang ngồi trên bàn. Thấy y đang nhìn mình, không tỏ ra vẻ gì khó chịu, lúc này hắn mới thở phào một hơi, rồi quay lại nói: “Các ngươi đứng lên, lui ra hết đi. Sau này, nơi này nếu không có lệnh của ta, không ai được tự ý tiến vào.”

Nhóm người của Thanh Uyển phu nhân nghe lời nói của hắn, sắc mặt ai cũng trở nên trắng nhợt. Nhưng bọn chỉ có thể nén nước mắt ủy khuất, lui ra ngoài. Đám nô tỳ cũng vội vàng theo sau. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Tiêu Thần và Mặc Y Tinh Vũ.

Tiêu Thần lúc này mới cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má y, hỏi: “Ăn xong rồi sao?”