Y vốn là sinh linh được vũ trụ thai nghén mà thành. Có thể nói, y là sinh thể sơ khai nhất, vừa sinh ra đã nắm giữ sức mạnh vô thượng trong người, không cần tu luyện mà chỉ một ý niệm cũng đủ sức hủy diệt cả một vị diện. Y tựa như đứa con cưng được đất trời ưu ái, một thân hoàn mỹ không tì vết.
Nhưng thế gian nào biết, cái giá phải trả cho sự hoàn hảo đó chính là một sự giam cầm vĩnh viễn. Nơi y sinh ra, dù lộng lẫy và bao la, lại chính là một chiếc lồng giam hoa lệ, quây chặt y trong nỗi cô độc vĩnh hằng giữa vũ trụ mênh mông.
Năm tháng tựa như dòng sông chảy mãi không ngừng trong cõi hư không tịch mịch. Cho đến một ngày, sự tĩnh lặng ngàn đời ấy bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời. Đó là một thiếu niên với gương mặt tuấn tú nhưng vẫn còn vương nét bầu bĩnh non nớt. Lần đầu gặp gỡ, chính thiếu niên cũng phải sững sờ, chẳng thể ngờ nơi tinh không sâu thẳm này lại tồn tại một tuyệt sắc giai nhân đến thế.
Thời gian sau đó, họ dần trở thành những người bạn duy nhất của nhau. Thiếu niên tên là Thiên Cơ Ý, xuất thân từ Thiên Cơ thế gia, một gia tộc nổi danh với khả năng nhìn lén thiên cơ, xoay chuyển vận mệnh. Hắn lưu lạc đến đây cũng vì tính khí bồng bột, bướng bỉnh. Vừa nghe tin có một món bảo vật xuất thế, có khả năng hỗ trợ tu sĩ thôi diễn, bói toán thiên cơ, liền nôn nóng không nghe lời can ngăn của trưởng bối mà liều mình chạy đến bí cảnh để tranh đoạt. Trong lúc giao tranh ác liệt, một sự cố bất ngờ đã đẩy hắn lạc vào vùng không gian này và gặp được y.
Sự xuất hiện của Thiên Cơ Ý tựa như một luồng gió mới thổi vào thế giới tĩnh lặng của y. Hắn dạy y cách dùng ngôn từ để biểu đạt cảm xúc, kể cho y nghe về thế giới bên ngoài với những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, về kinh nghiệm tu luyện một đường đi tới gian khổ mà cũng đầy hấp dẫn. Chính những lời kể ấy đã lần đầu tiên gieo vào lòng y một hạt mầm khao khát, một ý nghĩ muốn được tự mình bước ra khỏi nơi đây, để ngắm nhìn sự phồn hoa của vạn giới.
Bởi vì vẫn không tìm được đường rời khỏi đây Thiên Cơ Ý đành ở lại nơi này cùng y. Một bên, hắn kiên nhẫn dạy y thêm kiến thức về thế giới tu chân bên ngoài, một bên, hắn tận dụng môi trường đặc biệt này để tu luyện. Thiên Cơ Ý cảm thấy nơi đây dù có hơi buồn chán nhưng thời gian dường như không hề trôi đi, linh khí lại vô cùng dồi dào, là một nơi tuyệt vời để bế quan. Hắn cũng đã thử dạy y tu luyện theo phương pháp của tu sĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể y ẩn chứa một luồng sức mạnh khổng lồ, có thể tự nhiên sử dụng, nhưng y lại không thể hấp thụ linh khí hay vận hành chu thiên giống như các tu sĩ bình thường.
Thời gian cứ thế dần trôi trong cõi không gian không có khái niệm tuế nguyệt. Thiên Cơ Ý khuôn mặt vẫn như lúc ban đầu chưa từng thay đổi, tu vi lại càng ngày càng tinh tiến. Nhưng sự cô độc vĩnh hằng, dù có người làm bạn, vẫn là một sự tra tấn. Hắn còn có thân nhân, còn có gia tộc, hắn không thể ở đây mãi mãi được. Cái vô tận không có khái niệm thời gian này đủ sức khiến một người năng động như hắn phát điên. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu nỗ lực, hắn đã tìm ra phương thức rời đi.
Trước lúc rời đi, hắn nhìn y, ánh mắt chứa đầy hy vọng và cả sự không nỡ. “Ngươi… có muốn đi cùng ta không?”
Y rất muốn nói bản thân rất muốn rời khỏi đây, nhưng đôi chân lại như bị một xiềng xích vô hình trói chặt. Y muốn cất lời, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Vũ trụ ban cho y tất cả, nhưng cũng tước đi của y quyền được lựa chọn. Y chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng người bạn duy nhất dần khuất xa, mang theo cả thế giới phồn hoa mà y hằng ao ước.