Đến nội dung chính

Chương 42: Ký kết khế ước

admin 1.334 Chữ Cài Đặt

Tiểu thú Đào Ngột được y gãi nhẹ cằm, thoải mái đến mức phát ra những tiếng “khò khè” nhỏ trong cổ họng. Cái đầu to quá khổ của nó cũng đưa lên, cọ cọ vào má của y, bộ lông mềm mại làm Mặc Y Tinh Vũ cảm thấy hơi nhột, không nhịn được mà bật cười.

Ở một bên, Mạc Đình nhìn một màn này ánh mắt tràn đầy hâm mộ. “Tiểu thú này dễ thương quá! Tinh Vũ, có thể cho ta sờ một chút không?”

Mặc Y Tinh Vũ nhìn ánh mắt chờ mong như cún con của Mạc Đình, liền khẽ gật đầu. Y bế tiểu thú từ trên vai xuống, đưa lại gần phía cậu. Tiểu thú tuy có hơi khó chịu vì bị làm phiền, nhưng nó có thể cảm nhận được chủ nhân của mình rất quan tâm đến thiếu niên hai má bánh bao trước mặt, nên vẫn ngoan ngoãn để cho Mạc Đình sờ bộ lông của nó.

Mạc Đình vừa chạm vào đã yêu thích không buông tay, bộ lông xám tro mềm mại, mượt mà, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hắn vừa xoa nắn, vừa hỏi: “Đây là tiểu linh thú mới xuất thế trong lời đồn của mọi người đi? Nhìn không giống lắm. Con linh thú kia vừa mới xuất hiện, chỉ với một tiếng gầm đã có thể làm nhiều tu sĩ bị thương đến vậy. Còn vật nhỏ trước mặt này, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, nhìn thế nào cũng không thấy lợi hại.”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn tiểu thú đang ngoan ngoãn trong tay Mạc Đình, hơi hơi lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết.”

Thiên Cơ Ý đứng gần bên, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Mạc Đình, giải thích: “Nhiều linh thú cấp cao khi mới xuất thế, uy áp từ huyết mạch không thể nào khống chế được ngay, mới có thể gây ra hỗn loạn như vậy. Linh thú cấp bậc càng cao, uy áp càng lớn. Nhưng sau khi hoàn toàn xuất thế, chúng sẽ lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, hoặc có thể thay đổi hình dạng, nhìn như vô hại để bảo vệ bản thân lúc còn nhỏ yếu khỏi tay những tu sĩ khác, ẩn nấp chờ đợi người mà chúng muốn nhận định làm chủ.”

Mạc Đình nghe vậy, nhìn qua Thiên Cơ Ý, gật gù nói: “Là như vậy sao? Trước giờ ta chỉ nghe gia gia nói rất nhiều tu sĩ đều muốn tìm linh thú cấp cao để ký kết khế ước, nhưng lại chưa từng nghe nói linh thú còn có khả năng biến ảo nữa.” Sau đó, hắn liền cười rất vui vẻ, “Nhưng không sao! Nếu tiểu thú này đúng là linh thú mới xuất thế thì chúng ta hời to rồi! Tinh Vũ, ngươi mau cùng nó ký kết khế ước đi! Linh thú một khi đã khế ước thì không ai có thể cướp đi được nữa.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, Tinh Vũ. Nhỏ máu ký kết khế ước đi. Ta có dự cảm, nó và ngươi có mối liên quan sâu sắc. Nó xuất thế, chính là vì cảm nhận được sự hiện diện của ngươi.” Hắn không nói ra việc linh thú này có hình dạng giống hệt hình vẽ trên cỗ quan tài bạc của y, bởi vì hắn cảm thấy có một số chuyện tốt nhất nên nói riêng với Tinh Vũ. Không phải là không tin Mạc Đình, nhưng đó là việc riêng tư của Tinh Vũ, nếu y không tự động nhắc tới, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Đây là sự tôn trọng cơ bản mà bạn bè nên có với nhau.

Mặc Y Tinh Vũ nghe cả hai người nói vậy liền gật đầu, tiếp nhận lại tiểu thú từ tay Mạc Đình, ánh mắt nhìn chăm chú vào sinh vật nhỏ trước mắt. Thật ra, từ lúc nhìn thấy nó, y đã nhận ra hình dạng của nó rất giống một trong bốn hình vẽ trên cỗ quan tài của bản thể. Ngay cả Thiên Cơ Ý còn nhận ra, làm sao y có thể không nhận ra chứ? Cỗ quan tài đó đã làm bạn với y qua vô số tuế nguyệt, những thứ được khắc trên đó, y đều nhớ rất rõ. Chỉ là, y cũng không biết rốt cuộc những hình vẽ đó có ý nghĩa gì. Nếu đã không biết, thì cứ từ từ tìm hiểu, y hiện giờ có rất nhiều thời gian.
Trong lòng quyết định xong, y nhẹ nhàng đặt tiểu thú xuống đất. Y không xem nó như một con vật, mà như một sinh linh có trí tuệ, cúi người xuống hỏi: “Vật nhỏ, ngươi có muốn cùng ta ký kết khế ước không? Ta chưa từng ký kết qua, cũng chưa từng nuôi qua loại động vật nào, không biết sau khi ký kết khế ước xong phải làm sao. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Ngươi cứ đi đi, tìm người phù hợp hơn để ký kết.”

Mạc Đình nghe y nói lo lắng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bị Thiên Cơ Ý dùng ánh mắt ngăn cản nên đành thôi. Hắn chỉ có thể đứng bên cạnh, nôn nóng dậm chân.

Mà tiểu thú ở dưới chân, nghe y nói vậy liền trở nên nôn nóng, bất an. Đôi tai trên cái đầu to quá khổ của nó lo lắng giật giật, chiếc đuôi dài nhỏ cũng bất an đập đập xuống đất. Sau đó, như nghĩ đến điều gì, sợ chủ nhân trước mặt sẽ không cần nó nữa, nó liền lấy đà, nhanh như một tia chớp nhảy lên, cắn nhẹ một cái vào đầu ngón tay của Mặc Y Tinh Vũ. Vết cắn này làm y hơi bất ngờ, nhưng không hề làm y đau, chỉ vừa đủ để một giọt máu rỉ ra.

Máu của Mặc Y Tinh Vũ rất kỳ lạ, không giống như máu của người khác có màu đỏ thẩm, mà là một màu đỏ nhạt, hơi pha lẫn chút ánh vàng kim, vừa kỳ dị lại vừa cực kỳ xinh đẹp. Giọt máu vừa rỉ ra, tiểu thú lập tức liếm hết vào miệng. Ngay khi máu của y tan vào miệng của tiểu thú, một đồ án khế ước cổ xưa, cực kỳ phức tạp và huyền ảo, bỗng nhiên hiện lên trên mặt đất xung quanh cả hai. Đồ án này duy trì khoảng một khắc rồi hoàn toàn biến mất, nhưng luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ đó cũng đủ để kinh động đến các tu sĩ đang tìm kiếm ở những khu vực gần đó.

Thiên Cơ Ý cảm thấy không ổn, liền kéo Mạc Đình lại gần, nói với Tinh Vũ: “Đi thôi! Vừa nãy quá trình ký kết đã kinh động đến một vài tu sĩ xung quanh, bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi tới đây. Một mình ta mặc dù có thể chống đỡ, nhưng nếu có quá nhiều người, ta không có khả năng bảo vệ tốt cho cả Mạc Đình và ngươi.”

Mạc Đình nghe vậy, ngoan ngoãn để cho Thiên Cơ Ý ôm vào lòng, bay đi. Mặc Y Tinh Vũ cũng nhanh chóng bế tiểu thú lên đi theo.

Cả ba vừa rời khỏi không được bao lâu, nơi họ vừa đứng đã xuất hiện một nhóm khoảng bảy, tám tu sĩ. Bọn họ đều có tu vi nằm ở kim đan hậu kỳ, trong đó còn có một người đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Mấy tu sĩ này vừa mới thoát ra khỏi cuộc hỗn chiến ở khu vực bên kia, cảm nhận được dị tượng liền lập tức chạy qua. Khi bọn họ đến nơi, chỉ thấy mặt đất còn lưu lại dấu vết của đồ án khế ước, nhưng người và thú đã không còn ở đây.