Đến nội dung chính

Chương 9: Cắt đứt sợi tơ

admin 1.059 Chữ Cài Đặt

Những sợi tơ trông mỏng manh nhưng lại bền chắc đến kinh người, cắt thế nào cũng không đứt, làm y cực kỳ tuyệt vọng. Ngay khi y gần như buông xuôi, lại chợt cảm nhận được một vài sợi tơ bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra. Ánh mắt y lóe lên tia sáng! Dồn hết ý chí và lực lượng tấn công vào những sợ tơ buông lỏng đó. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc linh lực của Thiên Cơ Ý ở bên ngoài sắp cạn kiệt, y cắn răng dồn hết lực lượng của mình, cuối cùng cắt đứt khoảng gần một nữa số tơ nhỏ.

Khoảnh khắc những sợi tơ đứt lìa, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có xông đến. Y cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một gánh nặng ngàn cân, lần đầu tiên cảm giác có thể nắm giữ một phần vận mệnh của chính mình. Mọi thứ trong thế giới tinh thần dần tan biến, y từ từ mở mắt ra. Gương mặt vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt đã ánh lên niềm vui sướng khôn tả.
Đến khi ánh sáng của trận pháp hoàn toàn lụi tàn, y lập tức đứng dậy, muốn chạy đến chỗ Thiên Cơ Ý đang ngồi. Nhưng đôi chân vì ngồi quá lâu đã tê rần, khiến y suýt ngã. Phải mất một lúc, y mới lảo đảo chạy chậm đến bên hắn.

“Đồ ngốc! Còn đứng lên được không?” Y hỏi, giọng có chút trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm.

Thiên Cơ Ý ngẩng đầu nhìn y, bỗng phá lên cười, tiếng cười sảng khoái, trong trẻo tựa gió xuân. Tiếng cười ấy xuyên qua thời gian, khiến Mặc Y Tinh Vũ ngỡ như bản thân đã quay về ngày đầu hai người gặp gỡ. Vẫn là thiếu niên tuấn tú mang nét trẻ con, có chút ngạo kiều nhưng nụ cười lại hào sảng, ánh mắt trong veo không chút tang thương.

Y bất giác chìm vào suy tư. Không biết khi trở về, hắn đã phải trải qua những gì để từ một thiếu niên trở thành một nam nhân trưởng thành với ánh mắt cứng cỏi và trầm mặc như vậy. Còn y, vẫn mãi là dáng vẻ của tuổi mười sáu, mười bảy, chưa từng thay đổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn là người bạn tốt nhất của y.
Trong lúc y còn đang miên man, tiếng thở hổn hển của Thiên Cơ Ý kéo y về thực tại: “Chưa… chưa chết được…”

Sau khi ngồi tĩnh tọa một lúc để hồi phục lại chút linh lực, Thiên Cơ Ý vội vàng quay sang, ánh mắt vẫn còn hằn lên sự lo lắng và hy vọng. “Tinh Vũ, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Chúng ta… có thành công cắt đứt được mối liên hệ với nơi này chưa?”

Y nhìn nam nhân trước mặt, rồi lại hướng mắt về khoảng không xa xăm, một nụ cười nhẹ nhưng kiên định nở trên môi. “Không thể nói là cắt đứt hoàn toàn,” dừng một chút y lại đáp, “nhưng ta đã giành lại được quyền khống chế một phần vận mệnh của chính mình.”

Nghe vậy, đôi mày của Thiên Cơ Ý nhíu chặt lại, sự lo lắng lại dâng lên. “Cố gắng hết sức mà chỉ cắt đứt được một phần? Vậy làm sao ngươi có thể rời khỏi đây?”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạ. “Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng nó đã đủ để ta tạo ra một phân thân, một bản thể tự do có thể cùng ngươi rời khỏi nơi này. Phân thân ấy sẽ thay ta ngắm nhìn thế gian rực rỡ, cũng sẽ giúp ta cảm nhận sự u ám của lòng người mà ngươi kể. Ta có thể thông qua nó để thấy, để nghe, để cảm nhận tất thảy. Nó chính là ta, ta chính là nó.”

Y ngừng lại, ánh mắt ánh lên một tia sáng kiên định. “Rồi sẽ có một ngày, khi ta đủ sức để cắt đứt liên hệ với sức mạnh nơi đây, ta sẽ tự mình bước ra. Nhưng trước đó, hãy để phân thân này thay ta đi xem một chút.”

Nghe vậy, Thiên Cơ Ý im lặng. Một lúc sau, hắn mới thở dài, sự thất vọng thoáng qua trong mắt nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự quyết tâm. “Trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Dù chỉ là phân thân, nhưng ít nhất cũng là một tia hy vọng. Ta và nó sẽ cùng nhau tìm cách phá vỡ những xiềng xích còn lại. Nhất định sẽ có ngày ngươi chân chính bước ra khỏi nơi này.”

Dứt lời, Mặc Y Tinh Vũ ngồi xuống, tĩnh tâm nhập định. Từ trong hư không, một đóa bỉ ngạn rực rỡ từ từ hiện ra, những cánh hoa mỏng manh như chứa đựng tinh hoa của đất trời. Đóa hoa bắt đầu tỏa sáng, rồi từ từ vươn dài, biến đổi hình dạng. Ánh sáng ngưng tụ thành xương, thành thịt, thành hình hài một thiếu niên giống hệt y như tạc chỉ là trên trán hoa văn không thể sao chép. Cuối cùng, y đưa tay, điểm một luồng sáng tinh thần vào mi tâm của phân thân. Trong phút chốc, đôi mắt vốn vô hồn của phân thân bỗng trở nên linh động. Mọi cử chỉ, hành động của nó đều giống hệt bản thể, như hai cá thể riêng biệt nhưng chung một dòng suy nghĩ.

Trong cả quá trình, Thiên Cơ Ý vẫn đứng yên bất động, ánh mắt không rời, ở bên y hộ pháp. Mãi đến khi phân thân kia mở mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. “Được rồi,” hắn nói, giọng có chút trầm xuống. “Ta sẽ dẫn “ngươi” rời khỏi đây, để ngắm nhìn thế gian rực rỡ mà ngươi hằng ao ước. Ngươi ở lại cũng đừng quá buồn.”

Bản thể của Mặc Y Tinh Vũ mỉm cười, một nụ cười đã nhuốm vẻ mệt mỏi. “Tốt. Ta và nó vốn là một. Thấy nó cũng như ta thấy. Các ngươi đi đi… Ta cảm thấy mệt rồi, có lẽ vì vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Ta cần phải chìm vào một giấc ngủ thật sâu…”