Đến nội dung chính

Chương 52: Có những lời nói dối không dám phá vỡ

admin 1.442 Chữ Cài Đặt

Thiên Cơ Ý nghe hắn hỏi, nhẹ giọng cười, ánh mắt nhìn hắn đầy ý tứ. “Không phải ngươi muốn có linh căn sao? Ta nhờ người tìm nó, chính là để luyện tạo căn đan cho ngươi. Viên thọ nguyên đan mà ngươi muốn mua kia, không thể nào tạo ra linh căn cho ngươi được. Cùng lắm cũng chỉ có thể giúp ngươi tăng thêm một chút thọ mệnh mà thôi.”

Mạc Đình nghe hắn nói vậy, đôi mắt vốn đang sáng rực nhanh chóng trầm xuống, trong giọng nói cũng mang theo vẻ mất mát nói: “Là một vị sư huynh trong gia tộc từ nhỏ đã lớn lên cùng ta! Huynh ấy nói, huynh ấy đã từng nhìn thấy có người uống thọ nguyên an xong có thể sinh ra linh căn mới.

Sau đó cậu trầm ngâm một lát cười chua chát, tiếp tục nói: “Thật ra ta khi huynh ấy nói ta cũng biết đó chỉ là lời nói dối nhưng nó cho ta một chút hi vọng, dù là viễn vông ta cũng nguyện ý tin, ta không muốn làm phế vật cả đời. Nên ta tự lừa mình dối người, lời nói dối nhiều đến chính bản thân ta cũng tin vào lời nói dối đó”.
Thấy cảm xúc của Mạc Đình tụt dốc không phanh, Mặc Y Tinh Vũ không biết nên khuyên nhủ thế nào. Bản thân y chưa từng trải qua những cảm xúc phức tạp như vậy, nên cũng không biết phải an ủi ra sao. Y chỉ có thể nhìn qua Thiên Cơ Ý, ý bảo hắn hãy nói gì đó đi.

Thiên Cơ Ý, nghe Mạc Đình nói vậy, đôi mắt mang theo chút đau lòng đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Mạc Đình, giọng nói dịu dàng: “Đừng để ý đến chuyện đó nữa. Đợi lấy được sinh cơ quả, ta sẽ luyện tạo căn đan cho ngươi. Sau khi ăn xong, ngươi có thể tu luyện giống như chúng ta rồi. Đó không phải là mong muốn lớn nhất của ngươi sao?”

Mạc Đình nghe hắn nói vậy, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, gật gật đầu đáp lời: “Ân, ta đã biết. Ta chỉ là… muốn phát tiết cảm xúc mà thôi.” Hắn ngừng lại một chút, tò mò hỏi, “Nhưng mà… Cơ Ý, Tạo Căn Đan là đan dược gì vậy? Sao ta chưa từng nghe luyện đan sư nào nói đến, ngay cả ở luyện đan sư công hội cũng không có ghi chép.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, cười một cách thần bí. “Đây là đan phương mà ta lấy được từ một bí cảnh thượng cổ. Ngay cả dược liệu chính cũng là ở trong đó lấy ra. Là độc nhất vô nhị, ở bên ngoài không thể nào tìm ra được dược liệu để luyện. May mà làm một luyện đan sư, ta luôn có sở thích sưu tầm những thứ kỳ lạ, nếu không thì cũng không thể giúp ngươi được rồi.”

Nói tới đây hắn dừng lại, nhẹ nhàng vuốt má bánh bao của Mạc Đình. “Không nói chuyện này nữa. Chúng ta về thành trước đi. Ta còn một vài chuyện phải làm. Sau khi luyện đan cho ngươi xong, ta và Tinh Vũ phải về tộc giải quyết một số công việc.”

Mạc Đình gật đầu, “Chúng ta xuất phát thôi!” Hắn quay lại, ra hiệu cho Thiên Minh ở đằng xa, ý bảo ông lấy pháp thuyền ra, dẫn đầu bước lên thuyền.

Đường về bình lặng, không có bất kỳ trở ngại nào. Mất nửa tháng phi hành, bọn họ rốt cuộc cũng quay về trước cổng thành. Thu lại pháp thuyền, chuẩn bị xếp hàng vào thành. Lần này, may mắn là không phải chờ đợi lâu, liền thuận lợi đi vào bên trong.
Bọn họ vừa vào đến thành, một người mặc y phục của Mạc gia đã vội vàng chạy tới, thì thầm vài câu vào tai Mạc Đình, làm cho đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lại, vẻ mặt có chút không vui. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.

Mạc Đình đi đến chỗ của Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Cơ Ý, Tinh Vũ, ta có việc gấp cần phải về gia tộc ngay. Mấy ngày nữa ta sẽ đến tìm hai người, đừng lo lắng.” Sau đó, hắn dẫn đầu đoàn người của mình, vội vã đi theo người kia, nhanh chóng biến mất trong dòng người.

Sau khi bọn họ tách ra, chỉ còn lại Thiên Cơ Ý và Mặc Y Tinh Vũ. Y nhìn qua Thiên Cơ Ý, hỏi: “Mạc Đình có việc đi rồi, giờ chúng ta nên đi đâu? Hay là về trước quán trọ?”

Thiên Cơ Ý khẽ lắc đầu, “Chưa được. Tranh thủ thời gian còn sớm, chúng ta đến huyễn y các để lấy y phục đã đặt làm cho ngươi. Lúc trước hẹn là hai, ba ngày sau sẽ quay lại, nhưng vì ta bận nghiên cứu mai rùa, còn ngươi lại bận tu luyện, nên không có thời gian ghé đến. Sau đó lại đi vạn thú sơn mạch, tính ra đã gần nửa tháng rồi, không biết họ có còn giữ đồ cho chúng ta không nữa.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe vậy, đáp lời: “Ừm, vậy trước hết đến đó đi. Sau đó về lại quán trọ, ta cảm thấy muốn nghỉ ngơi, ngâm mình một chút. Từ lần đầu ngâm mình ở quán trọ, những lần sau toàn dùng thanh trần quyết, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào bằng cảm giác được tiếp xúc trực tiếp với nước.”

Thiên Cơ Ý nghe vậy, không nhịn được mà bật cười. “Ha ha! Tinh Vũ, ngươi đúng là đã làm quen rất tốt với cuộc sống ở thế giới bên ngoài này rồi.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói, cũng khẽ cười theo. Nụ cười ấy, dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhàng, cũng đủ làm cho dung nhan vốn đã tuyệt mỹ của y càng trở nên rực rỡ, tựa như cả đất trời đều bừng sáng. Thiên Cơ Ý, người vốn đã quen thuộc với vẻ đẹp của y, cũng không khỏi thất thần trong giây lát, rồi mới lấy lại được tinh thần.

“Tinh Vũ,” hắn nói, giọng điệu có chút cảm thán, “ngươi thật sự rất đẹp. Toàn bộ tu chân giới này, những mỹ nhân mà ta đã gặp qua, nói nhiều thì không phải, nhưng chắc chắn là không ít. Không một ai có thể sánh bằng ngươi. Nếu không phải ngươi chỉ có hình dạng của một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, mà lớn hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân của cả tu chân giới. Đến lúc đó, những tu sĩ muốn kết thành đạo lữ với ngươi, e là có đếm cũng không hết.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn khen, chỉ im lặng không đáp lời. Ánh mắt y mờ mịt, xuyên qua lớp lụa mỏng, nhìn về dòng người đang đi lại tấp nập trên đường. “Kết đạo lữ”… Y chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bản thể của y có thể bước ra khỏi chiếc lồng giam hoa lệ đó hay không, còn chưa thể nắm chắc. Y còn chưa biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Nên y chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, bản thân có thể cùng một người kết thành đạo lữ, cũng không biết sau khi kết đạo lữ, phải làm những gì.

Thiên Cơ Ý thấy y im lặng, biết y không hiểu phải đáp lại vấn đề này như thế nào, liền khéo léo chuyển sang chủ đề khác. “Đi nào, đến huyễn y phường lấy y phục.”

Hai người ngựa quen đường cũ, một đường không chậm trễ đi thẳng đến Huyễn Y Phường. Lần này, người tiếp đón họ vẫn là vị cô nương Tiểu Uyển lúc trước. Thấy hai người đến, cô liền nở một nụ cười tươi hơn hoa, thái độ lại càng thêm cung kính: “Hai vị khách quan, mời đi lối này. Y phục mà hai vị đã đặt làm đã xong từ lâu rồi ạ. Ta đã để sẵn trong hộp, chờ hai vị đến lấy.”

Cả hai đi theo vị cô nương đó, đến gian phòng lần trước họ đã trao đổi. Cô nương này liền lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn được điêu khắc tinh xảo, đưa đến tay Mặc Y Tinh Vũ, sau đó cười nói: “Y phục của công tử ở trong này, ngài có thể kiểm tra lại.”