Đến nội dung chính

Chương 76: Yên bình

admin 1.284 Chữ Cài Đặt

Tiêu Thần hơi suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy, nếu bây giờ đuổi cô ta đi, sẽ giống như mình đang sợ sệt, muốn né tránh. Nhưng nếu cho cô ta tiến vào, lại sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối của hắn. Y vừa mới đến nơi này, tình cảm của họ cũng chưa ổn định, có thể sẽ dẫn đến nhiều chuyện không cần thiết xảy ra. Vì vậy, Tiêu Thần giọng điệu bình thản nhưng không cho phép người khác từ chối: “Dung Chỉ có lòng. Nhưng bây giờ bản vương còn có việc, điểm tâm cứ giao cho cung nữ, lát nữa bản vương sẽ nếm thử.”

Dung Chỉ phu nhân vừa nghe được âm thanh của Tiêu Thần, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nhưng khi nghe đến câu sau, đôi tay cô ta nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, trong mắt hiện lên tia không cam tâm. Cô ta luôn giả vờ bản thân mình được vương gia quan tâm sủng ái, còn lấy kế là làm điểm tâm mang đến cho vương gia. Bây giờ để mấy kẻ trong hậu viện biết chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ trở thành trò cười cho cả hậu viện. Nhưng cô ta cũng biết, với thân phận của mình bây giờ, không thể làm gì được, nên chỉ đành khẽ khuỵu gối, hành lễ với người trong phòng, giọng nói vẫn cố giữ vẻ dịu dàng: “Vậy… thần thiếp không làm phiền vương gia bận việc nữa.” Dứt lời, cô ta liền để cho tỳ nữ của mình đỡ, quay người trở về hậu viện.
Mặc Y Tinh Vũ ở bên trong phòng, cùng Tiêu Thần đối diện nhau, một người ngồi, một người đứng, nhưng không khí lại cực kỳ hòa hợp. Giờ phút này, nghe được giọng nói chứa đầy sự không cam tâm của cô nương bên ngoài, y cũng không mấy để ý. Dù sao y cũng không biết cô ta là ai. Nhưng… y đối với “bánh quế hoa” lại cảm thấy có chút hứng thú.

Mặc Y Tinh Vũ đối với sở thích của bản thân chưa bao giờ che giấu. Vì vậy, y đối với nam nhân đang đứng trước mặt mình: “Tiêu Thần, ta muốn nếm thử bánh quế hoa. Nghe tên có vẻ không tệ.” Y nói rất tự nhiên, giống như đã biết trước, nam nhân trước mặt sẽ không từ chối yêu cầu của mình.

Mà Tiêu Thần, đúng là không làm y thất vọng. Nghe y nói muốn ăn bánh quế hoa, liền thông báo với thị nữ bên ngoài một tiếng. Vừa nghe vương gia hạ lệnh, thị nữ bên ngoài lập tức mang theo hộp bánh quế hoa vào. Khi đi vào, còn có một thị nữ khác mang theo một chậu nước ấm và khăn mặt, cùng nhau tiến vào.
Tiêu Thần thấy thị nữ mang vào đầy đủ các đồ vật, liền ra hiệu cho họ đặt đồ lên bàn, rồi lui ra ngoài.

Trước khi lui ra, một vị thị nữ mắt sắc, liếc nhìn vị trắc quân vừa mới đến này. Giờ phút này, y đang ngồi trên giường của vương gia, hai bên tóc bởi vì mới ngủ dậy nên có chút hơi rối, dải bịt mắt cũng hơi lỏng lẻo, nhưng lại càng không thể che giấu được vẻ đẹp không giống như phàm nhân của y, làm cho thị nữ ngơ ngác nhìn.

Đến khi ánh mắt lạnh lùng cùng giọng điệu có chút khó chịu của Tiêu Thần vang lên, “Còn không lui ra?”, thị nữ lúc này mới mặt trắng bệch vì sợ hãi, luống cuống lui xuống, vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Cho đến khi thị nữ kia biến mất, lúc này Tiêu Thần mới đến bên bàn, cầm lên chậu nước và khăn mặt, mang chúng đến trước mặt Mặc Y Tinh Vũ. Hắn đặt chậu nước xuống chiếc ghế bên cạnh, nói: “Chúng ta lau mặt, vệ sinh một chút, rồi ăn bánh quế hoa, được không?” Vừa nói, hắn vừa lấy khăn, nhúng vào chậu nước ấm, rồi vắt sạch.
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn hỏi, cảm thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý. Thấy y đồng ý, Tiêu Thần liền dùng chiếc khăn mặt ấm, cẩn thận lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt của y, khéo léo tránh đi dải lụa trắng đang che trên mắt. Sau đó, hắn lại đưa qua một chén nước nhỏ cho y súc miệng. Lúc này, hắn mới đến bàn, lấy qua hộp bánh mà vị Dung Chỉ phu nhân đã mang đến, đặt trước mặt y.

Mặc Y Tinh Vũ nhìn dĩa bánh trước mặt. Chúng được làm thành từng miếng nhỏ, tròn, mỏng, bề mặt được phủ một lớp màu vàng óng ánh, phía trên còn rắc một ít hoa khô, trông rất đẹp mắt. Mùi thơm ngọt ngào, thanh mát từ bánh cũng nhẹ nhàng tỏa ra, rất dễ chịu. Y rốt cuộc không chịu nổi sự tò mò, cầm lên một miếng, nếm thử. Bánh vừa vào miệng, cảm giác mềm dẻo, hơi dính răng. Loại bánh này không có một chút linh khí nào, nhưng ăn vào vị không tệ chút nào, y rất thích.

Vì vậy, y nhanh chóng ăn xong miếng bánh trong tay, sau đó lại cầm một cái khác, bắt đầu ăn. Cho đến cái thứ tư, cuối cùng Tiêu Thần không cho y ăn nữa, y mới chịu dừng lại, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, nhìn hắn.

Tiêu Thần một tay cầm lấy đĩa bánh quế hoa, một tay khẽ xoa đầu y, cười nói: “Thứ này là đồ ngọt, ăn nhiều không tốt. Chúng ta chờ một lát nữa, ăn cơm xong rồi lại tiếp tục ăn, được không?”

Nghe hắn nói vậy, Mặc Y Tinh Vũ mới không tình nguyện mà đồng ý. Tiêu Thần thấy y đồng ý, liền tiếp tục nói: “Vậy Tiểu Tinh nghỉ ngơi thêm một lát nữa. Ta qua thư án, có một số việc cần phải làm. Khi nào cơm chuẩn bị xong, chúng ta sẽ cùng nhau ăn.” Nói xong, hắn mới mang đĩa bánh đặt lại lên bàn, đi qua thư án bên cạnh, bắt đầu làm việc.

Tiêu Thần là vương gia, cũng là Nhiếp Chính Vương, hắn có rất nhiều công việc cần phải giải quyết trong ngày. Sáng nay, đám người Bắc Uyên đến làm phiền, cọ cơm cả buổi sáng, làm cho hắn không có thời gian làm việc. Đến buổi chiều, vì cho Sở quốc mặt mũi, nên hắn mới dành ra một chút thời gian để ra gặp mặt vị trắc quân của mình. Không ngờ, lại gặp được người làm cho trái tim hắn rung động. Cứ như vậy, kéo dài đến khi mặt trời gần lặn, hắn mới có thời gian để giải quyết công việc.

Khi làm việc, Tiêu Thần cực kỳ tập trung, quên hết mọi chuyện bên ngoài. Mặc Y Tinh Vũ ngồi ở trên giường, với tu vi của y, việc nhìn xuyên qua tấm bình phong để thấy rõ cảnh tượng bên kia cũng rất dễ dàng. Lúc này, Tiêu Thần đang ngồi làm việc, khuôn mặt như được thần minh điêu khắc, mang một vẻ nghiêm nghị, tập trung. Ánh mặt trời ngả về tây, chiếu những tia nắng vàng cuối cùng qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt của hắn, làm cho Tiêu Thần càng trở nên thoát tục, đẹp đến nao lòng. Mặc Y Tinh Vũ ngồi im lặng nhìn hắn, cảm giác trong lòng đều lắng xuống, giống như năm tháng tĩnh lặng.