Đến nội dung chính

Chương 54: Gây sự

admin 1.552 Chữ Cài Đặt

Mặc Y Tinh Vũ ở lại cũng không đi xung quanh tham quan các loại pháp khí khác, chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm kia, có chút xuất thần. Thanh kiếm này quả thực không tệ, xung quanh kiếm linh khí nồng đậm, toàn thân tỏa ra hào quang xanh thẩm, tựa như bầu trời đêm mùa thu. Lưỡi kiếm dài ba thước, hẹp mà sắc bén, thân kiếm mỏng như cánh ve nhưng lại ẩn chứa một lực lượng to lớn.

Dọc theo sống kiếm, những phù văn được khắc một cách tỉ mỉ, từng nét như đang lưu chuyển, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh bạc lạnh lẽo. Chuôi kiếm được bọc bằng da của một loại dị thú không rõ, nhưng nhìn vào đã có thể cảm nhận được sự mềm mại, rất phù hợp để cầm nắm trên tay. Y thầm nghĩ, nếu đã không biết việc triệu hồi bản mệnh kiếm của bản thể có rủi ro gì không, thì có thể tạm thời sử dụng thanh kiếm này thay thế cũng không tệ.
Khi Mặc Y Tinh Vũ đang chìm trong suy nghĩ của mình, ở cầu thang lầu hai, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đám người. Đám người này ăn mặc lụa là, dáng vẻ ngông nghênh, giống như một đám công tử ca tụ tập với nhau. Tu vi của họ không cao lắm, trong số đó, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là một thanh niên đi đầu, đạt đến trúc cơ viên mãn.

Vừa mới lên đến lầu, một kẻ đi bên cạnh thanh niên dẫn đầu đã hất cằm, lớn tiếng nói với tiểu nhị: “Thanh kiếm kia vẫn còn đúng không? Hôm nay ta cùng Lý tiền bối đến đây là để mua thanh kiếm đó! Lý tiền bối đây, chỉ mới ba mươi tuổi đã là trúc cơ, đúng là thiên tài hiếm có. Thanh kiếm này, chỉ có Lý tiền bối mới xứng đáng có được!”

Những kẻ đi theo sau nghe thanh niên nói, cũng hùa theo gật đầu đồng ý. Vị được gọi là Lý đạo hữu, nghe vậy liền khiêm tốn đáp lại: “Các vị quá khen rồi. Chỉ là ta may mắn được gia tộc đưa vào tông môn lớn để tu luyện, nên mới có thể đột phá trúc cơ nhanh như vậy.” Mặc dù miệng nói khiêm tốn, nhưng trong mắt hắn, sự đắc ý và kiêu ngạo lại khó có thể che giấu được. Những kẻ khác xung quanh trong lòng ghen tị, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, cố gắng lấy lòng hắn ta.
Tiểu nhị nghe hắn nói, liền biết ngay hắn đang muốn hỏi về thanh kiếm nào. Dù sao ở trong thành này, ai mà không biết đám công tử ca này chứ. Thanh niên vừa nói tên là Hàn Thanh, là con cháu của Hàn gia, một trong những gia tộc có tiếng ở tòa thành này. Hắn thường xuyên đến đây để mua pháp khí và đan dược, hắn nhắm vào thanh “thanh thủy kiếm”, món đồ trấn điếm này từ lâu. Nhưng giá của pháp khí huyền cấp chưa bao giờ là rẻ, mặc dù hắn ở trong gia tộc cũng có một chút địa vị nhờ nhà mẹ của hắn, nhưng cũng không đủ tiền để mua được thanh kiếm này. Không ngờ hôm nay lại dẫn một vị thanh niên lạ mặt đến đây để mua. Nhìn thái độ nịnh nọt của hắn, kẻ này chắc chắn phải có địa vị không thấp. Vì vậy, tiểu nhị thành thật gật đầu báo còn, sau đó dẫn bọn họ đi về phía thanh kiếm, nơi mà Mặc Y Tinh Vũ đang đứng.
Bọn họ đi gần đến nơi, tiếng ồn ào mới làm cho Mặc Y Tinh Vũ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng cũng không để ý, chỉ hướng về thanh kiếm trong kính. Mà những kẻ vừa đến kia cũng nhìn thấy được bóng lưng mảnh mai của y đang đứng trước pháp trận bảo vệ thanh kiếm mà họ muốn mua, liền cảm thấy một trận khó chịu.

Thanh niên tên Hàn Thanh thấy bóng lưng của Mặc Y Tinh Vũ, lại không cảm nhận được chút tu vi hay linh lực nào trên người y, liền lập tức nhận định y chỉ là một phàm nhân. Hắn nhíu mày, lớn tiếng hỏi tiểu nhị với giọng điệu đầy miệt thị: “Nơi này của các ngươi, ngay cả miêu cẩu cũng có thể bước chân vào sao? Vậy mà cũng dám tự xưng là Thiên Bảo Các.”

Những kẻ đi theo hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt tương tự, chỉ có vị được gọi là Lý tiền bối kia kia là im lặng. Mặc dù hắn đúng là kiêu ngạo, nhưng hắn cũng biết, có một vài nơi, một vài người, nếu không nắm chắc thì không nên trêu chọc. Dù gì cũng có kẻ ngốc ra mặt thay hắn, vì vậy hắn chỉ cần im lặng quan sát là được.

Tiểu nhị nghe hắn nói vậy, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm tròn nghĩa vụ, đáp lời: “Vị khách quan này, chúng ta mở tiệm làm ăn, khách nào cũng là khách. Chỉ cần có linh thạch, chúng ta đều sẽ tiếp đãi như nhau.”

Nghe tiểu nhị nói như vậy, Hàn Thanh cảm thấy cực kỳ khó chịu, muốn phát tác, nhưng lại nhớ ra tiểu nhị là người của Thiên Bảo Các, không nên trêu vào. Vì vậy, toàn bộ sự tức giận của hắn đều hướng về phía Mặc Y Tinh Vũ.

Tiểu nhị thấy tình hình không ổn liền vội vàng hơi lui ra sau, chạy đi tìm quản sự đến giải quyết, hắn nhớ thiếu niên rất xinh đẹp này hình như lúc nãy đi cùng với một nam nhân cao lớn, không biết nam nhân đó sao lại không thấy đâu mà quản sự vốn ở lầu hai cũng không thấy chắc là đã theo quản sự vào phòng thanh toán.

Hàn Thanh thấy tiểu nhị rời đi cũng không quản chỉ lớn tiếng, cố ý nói lớn để Mặc Y Tinh Vũ nghe thấy: “Ta nói trên đời này đúng là có nhiều kẻ không biết tự lượng sức mình. Nếu đã không thể tu luyện, tốt nhất nên biết thân biết phận. Những thứ không thuộc về mình thì đừng có mơ tưởng đến, ta nói có đúng không?”

Một vị công tử ca trong nhóm, khoảng hai bảy tuổi, tu vi Luyện Khí tầng bảy, lập tức lên tiếng tán đồng, ánh mắt miệt thị hướng về phía Mặc Y Tinh Vũ: “Hàn Phong đạo hữu nói quả không sai! Có một số người sinh ra đã ở trên trời cao, những kẻ khác có muốn cũng không được. Chỉ biết trách cha mẹ mình không biết cố gắng mà thôi!” Hắn nói xong, liền phá lên cười lớn, cảm thấy bản thân mình có được linh căn, có thể tu luyện, đã là một sự siêu việt so với những kẻ phàm nhân khác.

Những người khác cũng lập tức cười theo, tiếng cười cợt chói tai vang lên không ngớt. Mặc Y Tinh Vũ, vốn không hề để ý đến bọn họ, nhưng những lời nói ác ý và luồng cảm xúc tiêu cực phía sau lưng càng lúc càng lớn, khiến cho y không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Y khẽ nhíu mày, chậm rãi xoay người lại.

Chỉ một cái xoay người này, đã khiến cả đám công tử ca phải sững sờ. Bọn họ giờ mới biết, trên đời này lại có một thiếu niên có thể xinh đẹp đến mức này. Dù đôi mắt đã được che bởi một lớp lụa mỏng, nhưng cũng không thể nào che giấu được nét thanh lãnh, thoát tục, lại mang theo một chút diễm lệ động lòng người. Thiếu niên đã như vậy, nếu trưởng thành hơn, không biết sẽ còn đẹp đến nhường nào. Nói không chừng, sẽ có vô số tu sĩ nguyện chết vì y.

Mà thanh niên được gọi là Lý tiền bối, nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng quan sát, thấy Mặc Y Tinh Vũ quay lại, ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh diễm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy đã biến thành một sự đánh giá trần trụi, mang theo vẻ dâm tà không hề che giấu, khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thầm đánh giá trong lòng: “Lần này bị tông môn sai đi làm việc vặt ở cái thành trì nhỏ bé này, đúng là không uổng công! Không ngờ lại có thể gặp được một mỹ nhân xinh đẹp thế này. Cướp về làm lô đỉnh, dù công dụng không lớn, nhưng để chơi đùa thì vẫn có thể. Dẫn về tông môn khoe khoang một chút, cũng rất có thể diện, để cho những kẻ trong tông môn lần này trốn tránh nhiệm vụ phải hối hận”.

Càng nghĩ, ánh mắt của hắn càng dính chặt trên người Mặc Y Tinh Vũ, như một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.