Đến nội dung chính

Chương 50: Trao đổi

admin 1.279 Chữ Cài Đặt

Ớ bên kia, Ngô trưởng lão và các đệ tử của Thương Vân Môn, sau khi bị khiếp sợ bởi thực lực của Thiên Cơ Ý, mới dần lấy lại được trạng thái tỉnh táo. Một vị đệ tử thấy tứ trưởng lão thảm trạng như vậy, muốn chạy lên đỡ, nhưng vừa đến gần đã cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè xuống, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nghẹt, khó chịu vô cùng, chỉ có thể sợ hãi lùi về chỗ cũ.

Ngô trưởng lão thấy tình thế không ổn, vội vàng bước lên trước, cúi người một cách cung kính nói: “Là chúng vãn bối có mắt không tròng, nên mới dám tranh giành linh thú với tiền bối. Chúng ta nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng cho tiền bối. Chỉ xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bà ấy. Dù sao cũng là trưởng lão của Thương Vân Môn chúng ta, hy vọng tiền bối có thể tha cho bà ấy một mạng. Vãn bối xin hứa sẽ đưa bà ấy về tông môn, xử trí nghiêm khắc.”
Thiên Cơ Ý không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông ta một hồi lâu. Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, khiến cho cả người vị Ngô trưởng lão này run lên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Mãi đến khi ông ta gần như không chịu nổi nữa, hắn mới khẽ cười, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu linh thú, một tay nói: “Bà ta không những có ý bất kính với bản tọa, mà còn muốn giết cả linh sủng của ta. Ngươi nghĩ, các ngươi nên đền bù bằng cách nào đây?”

Ngô trưởng lão nghe vậy, biết ngay người này không dễ nói chuyện. Lão lắp bắp: “Việc… việc này… vãn bối sẽ lập tức báo lên tông môn, chuẩn bị một phần lễ vật bồi thường hợp ý tiền bối, sau đó vãn bối sẽ trực tiếp mang đến.” Lão nói xong, trong lòng khổ không nói nên lời. Lần này dẫn đệ tử đi lịch luyện, vốn tưởng đâu là một chuyến đi dễ dàng, ai ngờ cuối cùng thứ gì cũng không có được, lại còn gặp phải vị sát thần này. Cửu bảo linh tài cũng đưa đi giờ còn phải nghĩ đưa thêm gì để bồi tội. càng nghĩ càng bi thương.
Thiên Cơ Ý nhìn dáng vẻ của ông ta, khẽ gật đầu. “Nếu các ngươi đã có thành ý như vậy, ta làm lớn chuyện thì cũng có hơi quá đáng. Chuyện này, cứ như vậy bỏ qua đi.” Hắn dừng lại, nhìn mọi người xung quanh một lượt, “Còn về lễ vật bồi tội, có thể trực tiếp đưa đến Vọng Nguyệt Lâu. Ta và bằng hữu sẽ ở lại đó thêm vài ngày nữa, hy vọng trước khi chúng ta rời đi có thể nhận được.”

Nói đến đây, hắn như chợt nhớ ra điều gì, lơ đãng nói tiếp: “Thật ra, ta hiện nay đang muốn tìm một loại thảo dược tên sinh cơ quả. Nếu các ngươi có thể tìm được loại quả đó làm vật bồi thường thì càng tốt.” Sau đó, hắn lướt qua tất cả các đệ tử của Thương Vân Môn cuối cùng ánh mắt tạm dừng trên người tiểu cô nương Tinh Tinh, “Đổi lại, ta có thể cho tiểu cô nương này một phần cơ duyên nhỏ, coi như là bù đắp.”
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Ngô trưởng lão lóe lên một tia sáng. Lão vội vàng chắp tay nói: “Thương Vân Môn nhất định sẽ cố hết sức tìm được loại linh quả này cho tiền bối!” Trong lòng lão cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sinh cơ quả thuộc hàng thất phẩm linh tài, nhưng nó không phải là loại quả có công dụng trọng yếu gì với tông môn. Chỉ là nó hơi khó hái, nhưng với một tông môn lớn như Thương Vân Môn, nếu muốn, vẫn có thể hái được.

Mục đích của Thiên Cơ Ý lại cực kỳ đơn giản. Hắn muốn luyện chế tạo căn đan, một loại đan dược nghịch thiên có thể giúp phàm nhân sinh ra linh căn mới. Đan phương này là do hắn liều mạng cửu tử nhất sinh trong một bí cảnh cổ xưa mới có được. trước, Mạc Đình muốn mua Thọ Nguyên Đan để thử vận may sinh ra linh căn, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Thọ nguyên đan vốn là để tăng thọ mệnh của tu sĩ, trong dược liệu không hề có thành phần nào có thể tạo ra linh căn. Không biết kẻ nào đã ác ý đồn thổi như vậy. Lúc đó, hắn không nói ra sự thật với Mạc Đình vì hai người họ chưa thân, hai là đan dược cần tài liệu không phải ai cũng có thể tìm được, cũng may trên người hắn có một phần tài liệu chính của tạo căn đan.

Dược liệu chủ yếu của tạo căn đan là thiên linh tủy, một loại “dị tủy” ngưng tụ từ khí vận thiên địa, không phải là xương hay tủy thông thường. Nó thường chỉ tích tụ trong những sinh linh thượng cổ, hoặc do thiên địa dị biến mà hình thành. Số hắn cực kỳ may mắn mới có thể ở trong bí cạnh tìm được một ít, hắn vốn nghĩ sẽ cất giữ xem như là luyện dược sư yêu thích, không ngờ hôm nay lại có cơ hội dùng đến. Còn về sinh cơ quả, nó vốn chỉ là chất xúc tác, giúp tăng hiệu quả cho đan dược khi luyện chế tỷ lệ thành công và dược hiệu sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ là hắn đang có việc gấp cần về gia tộc, không thể phân thân ra đi tìm sinh cơ quả được. Vốn định bụng sau khi về đến gia tộc sẽ cho người đi hái. Không ngờ, chưa kịp đi tìm thì đã có người tự nguyện dâng nhân lực lên tận cửa, hắn không phải kẻ ngốc mà từ chối. Giao cho Thương Vân Môn hỗ trợ tìm kiếm là tốt nhất. Dù sao linh quả này cũng không phải cực kỳ hiếm, chỉ có điều nơi hái được nó hơi rắc rối phức tạp, bởi vì đa số linh tài cấp cao đều có linh thú mạnh mẽ ở bên canh chừng. Nhưng nghĩ lại, sinh cơ quả chỉ là linh tài thất phẩm, linh thú canh giữ chắc cũng sẽ không quá cao.

Thiên Cơ Ý ánh mắt đảo qua những tu sĩ khác đang đứng xung quanh, ánh mắt dừng lại một chút trên người thanh niên của Thiên Không Thành, rồi như không có việc gì mà thu hồi lại. Sau đó, trực tiếp bay về phía bìa rừng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Đám đệ tử của Thương Vân Môn và Ngô trưởng lão, thấy hắn rời đi, cả người không khỏi thả lỏng. Ngô trưởng lão nhíu mày, nhìn qua Thanh Huyên Nhi đang ngất xỉu và vị Tứ trưởng lão thất khiếu đổ máu, không biết sống chết ra sao, khẽ thở dài. Ra lệnh cho Lâm Thanh và các đệ tử còn lại: “Đưa Tứ trưởng lão và Huyên Nhi về tông môn. Việc này, ta sẽ đích thân bẩm báo lại với Môn chủ và các trưởng lão khác.” Dứt lời, ông ta dẫn đầu đi về phía ngoài rừng rậm, không có ý định trở lại quán trọ nữa. Ông ta phải mau chóng báo cáo việc này lên trên.