Đến nội dung chính

Chương 41: Tiểu hung thú Đào Ngột

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Thiên Cơ Ý đưa tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đập loạn xạ trong ngực mình, giọng nói mang theo ý cười: “Tinh Vũ bản thân còn chưa sốt sắng, ngươi vật nhỏ này, lại nôn nóng như vậy.” Sau đó, hắn hướng về Mặc Y Tinh Vũ, ra hiệu bảo y đi trước dẫn đường.

Mặc Y Tinh Vũ cũng không có thời gian để ý đến sự tương tác của hai người kia. Y đã thấy qua nhiều lần, cũng cảm thấy bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ, nhưng không biết nó có ý nghĩa gì, cũng không nghĩ nhiều. Y khẽ gật đầu, hướng về phía tiếng gọi mà mình cảm ứng được đi.

Ba người cứ một đường men theo bìa rừng, cách khu vực chém giết khoảng năm trăm dặm mới dừng lại, hạ xuống mặt đất. Nơi này vô cùng yên tĩnh, dường như bị một kết giới vô hình nào đó ngăn cách với sự hỗn loạn bên ngoài. Y vừa đáp xuống, liền không chút do dự mà hướng về bên trái đi tới. Tiếng kêu gọi trong lòng y cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một hang động nhỏ, ẩn mình sau một bụi cây rậm rạp. Hang động đó không lớn, chỉ đủ cho một người cúi xuống đi vào.
Ngay lúc bọn họ còn đang do dự không biết phải làm sao, thì từ bên trong, có tiếng “sột soạt” vang lên, giống như một con thú non nhỏ đang dẫm lên thảm lá khô.

Tiếng động này làm cả ba người càng thêm tập trung nhìn vào hang động. Ngay khi Mặc Y Tinh Vũ định khom người thử bước vào xem sao, bởi vì y cảm nhận được tiếng kêu gọi xuất phát từ chính nơi này, thì một bóng đen nhỏ xíu đã từ trong cửa động lao ra với một tốc độ cực kỳ nhanh.

Vật nhỏ này ngay khi chạy ra khỏi hang liền không chút do dự, nhắm thẳng hướng Mặc Y Tinh Vũ mà lao tới, thoăn thoắt trèo lên người y, cuối cùng dừng lại trên vai y. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ hình dáng của nó. Đó là một sinh vật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông xám tro ngắn, mềm như tơ. Cái đầu của nó to hơi quá khổ so với thân hình, đôi mắt hổ phách tròn xoe đang lườm nguýt hai kẻ còn lại, như thể cả thế giới này đều nợ nó.
Hai chiếc tai nhọn dựng đứng, thỉnh thoảng lại ve vẩy bất mãn. Chiếc đuôi dài gấp ba lần thân thể cứ quấn lấy cổ áo của Mặc Y Tinh Vũ một cách thân thiết. Móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, răng nanh nhỏ nhưng cứng như kim loại. Mắt thường cũng có thể thấy các loại pháp khí phòng ngự bình thường chưa chắc đã có thể chống đỡ được một cú cào của nó. Mà giờ phút này, vật nhỏ đang nhìn về phía hai người Thiên Cơ Ý như thể cảnh cáo: “Đừng có làm gì ngu ngốc!”. Sau đó, nó quay đầu lại, ánh mắt hung dữ lập tức biến thành đáng thương, nhìn Mặc Y Tinh Vũ, giống như một đứa trẻ đang chờ đợi được khen ngợi.

Thiên Cơ Ý nhìn vật nhỏ này, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng lại không quá xác định. Loại linh thú với hình dáng kỳ lạ như vậy, nếu không phải đã từng gặp, hắn sẽ không thể nào có cảm giác mơ hồ thế này được. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn kỹ tiểu thú này thêm một lần nữa. Lần này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp nó ở đâu. Nói là gặp thì không đúng, chính xác hơn là nhìn thấy. Tiểu thú này cực kỳ giống bản thu nhỏ của một trong bốn hình vẽ được khắc trên cỗ quan tài bằng bạc của Mặc Y Tinh Vũ, nhìn theo hình dạng của nó hình như là Đào Ngột!
Hắn cũng đã từng tìm kiếm một vài tư liệu liên quan về tứ đại hung thú để xem có thể tìm ra cách giúp Tinh Vũ thoát khỏi nơi đó hay không, nhưng cuối cùng chỉ thu được vài thông tin rời rạc. Chỉ biết cả bốn đều được mệnh danh là hung thú thời thượng cổ, mỗi con đều sở hữu sức mạnh hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Không biết tại sao đến một ngày, chúng lại đột nhiên biến mất, nên tất cả các tu sĩ sau này đều xem chúng như một truyền thuyết. Hắn cũng từng cho là như vậy, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của chúng được khắc họa một cách sống động trên cỗ quan tài của Tinh Vũ, làm hắn nghi ngờ rằng chúng thật sự có tồn tại. Hôm nay, lại được trực tiếp thấy hình dạng của một trong số chúng, hắn lại càng thêm chắc chắn. Như vậy, Tinh Vũ đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Rốt cuộc tứ đại hung thú có liên quan gì đến việc y bị giam cầm hay không? Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn biết, có hỏi Tinh Vũ bây giờ cũng không thể trả lời được, nên đành tạm thời gác lại, trước mắt xem thử tiểu thú này tại sao lại xuất hiện ở đây.

Mạc Đình từ khi tiểu thú xuất hiện, ánh mắt liền dính chặt lấy nó. Nhìn bộ dáng cố tỏ ra hung dữ nhưng lại vô cùng đáng yêu của nó, cậu chỉ muốn đưa tay lên sờ thử một cái. Nhưng cậu biết vật nhỏ này hình như muốn nhận Tinh Vũ làm chủ, nên cậu không thể tự tiện đụng vào “vật” của người khác khi chưa được cho phép.

Mà Mặc Y Tinh Vũ, từ lúc vật nhỏ này nhảy lên vai mình, thân thể y hơi khựng lại một chút. Nhưng sau đó, một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ lan tỏa khắp cơ thể, làm cho y bất giác thả lỏng. Cuối cùng, y rất tự nhiên để cho tiểu thú đứng ở trên vai mình, đưa tay lên khẽ gãi nhẹ cằm nó.