Đến nội dung chính

Chương 15: Dịu dàng

admin 1.020 Chữ Cài Đặt

Y ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cảm giác toàn thân thư thái, mơ hồ chìm vào giấc ngủ ngay trong bồn tắm. Mãi đến khi những tiếng gõ cửa đều đặn và thanh âm quen thuộc của Thiên Cơ Ý vang lên từ bên ngoài, y mới chậm rãi cựa quậy, mở ra đôi mắt còn mông lung vì cơn buồn ngủ, khẽ đáp lại một tiếng “ưm” không rõ nghĩa.

Thiên Cơ Ý đứng bên ngoài, không nghe rõ được tiếng của y. Nghĩ rằng có lẽ giống như lần trước ngâm mình ở bên dòng suối, mê mẩn đến nỗi quên luôn thời gian, liền lớn giọng hơn một chút:

“Tinh Vũ! Ngươi xong chưa?”

Lần này, giọng nói của hắn đã kéo Tinh Vũ hoàn toàn ra khỏi cơn mơ màng. Y ngồi thẳng dậy, làn nước ấm chảy xuống từ bờ vai trắng ngần. Thanh âm trong trẻo của y từ trong phòng vọng ra, đã không còn vẻ ngái ngủ: “Cơ Ý, ngươi chờ ta một lát.”
Dứt lời, y nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Những giọt nước nhỏ lăn dài trên làn da tựa ngọc, nhanh chóng bốc hơi không còn tăm tích. Y đi đến bên giường, nơi có một bộ y phục màu lam nhạt được gấp ngay ngắn. Đây là một trong những bộ y phục Thiên Cơ Ý đã mua từ Huyễn Y Các lúc chiều. Khi ở cửa hàng, y chỉ thử bộ màu đỏ rực liền không thử nữa, nên chưa có dịp nhìn kỹ những bộ y phục còn lại.

Bây giờ, dưới ánh nến trong phòng, mới phát hiện bộ y phục màu lam nhạt cũng không tệ, toát ra vẻ đẹp thanh lịch và nhã nhặn. Hoa văn thêu trên cổ áo và tay áo là hình những đám mây trôi lững lờ, được dệt bằng chỉ bạc được thiêu một cách tinh xảo, dưới ánh sáng lại càng ánh lên những tia quang mang huyền ảo.

Sau khi đánh giá một lượt, y vươn tay cầm lấy bộ y phục. Ban đầu, y vẫn còn có chút không quen với việc mặc quần áo. Dù là bản thể hay phân thân, khi sinh ra y đã tựa như có một lớp áo vô hình bao bọc, chưa từng có khái niệm phải thay đổi y phục. Chỉ đến khi bước ra thế giới bên ngoài, y mới phải học mọi thứ từ đầu, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhưng với trí nhớ và khả năng học hỏi nhanh của mình, từ chỗ trúc trắc ban đầu, y đã nhanh chóng trở nên thuần thục.
Chỉ trong một thoáng, y đã mặc xong bộ y phục mới. Làn vải mềm mại, mát lạnh của tơ Băng Tằm nhẹ nhàng ôm lấy thân thể, vô cùng thoải mái. Sau đó, y cầm lấy dải lụa trắng, che đi đôi mắt tuyệt mỹ của mình, rồi thành thạo dùng tay thắt một chiếc nơ con bướm xinh xắn phía sau gáy. Mọi thứ xong xuôi, y mới chậm rãi tiến ra mở cửa.

Bên ngoài hành lang, Thiên Cơ Ý đang khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần. Nghe tiếng cửa mở, hắn lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét một vòng xung quanh theo bản năng, rồi mới dừng lại trên người Tinh Vũ. Ngay lập tức, sự sắc bén ấy tan đi, thay vào đó là vẻ ôn hòa.

“Xong rồi à? Ta đã bảo tiểu nhị chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Ngươi muốn ăn ở trên phòng hay xuống dưới sảnh?”

Mặc Y Tinh Vũ thoáng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Xuống sảnh đi. Dù sao ta cũng cần làm quen với nơi này, cần tiếp xúc với thế giới này, với nhiều người hơn. Đây vốn là điều mà bản thể của ta luôn ao ước.”
Nghe y nói vậy, Thiên Cơ Ý gật đầu, đưa tay khoác lên vai y một cách thân mật. “Được! Vậy thì xuống dưới dùng cơm. Nói thật, từ khi lên đến Trúc Cơ kỳ, ta đã rất ít khi ăn uống những món của phàm nhân, chỉ cần một viên tích cốc đan là đủ cho cả tháng. Đến kim đan kỳ gần như không còn cần đến nữa. Hôm nay, xem như là nhờ phúc của ngươi, ta mới có dịp nếm lại những hương vị này.”

Mặc Y Tinh Vũ khẽ cười sau dải lụa. Y không phải là một thiếu niên ngây thơ mới bước chân vào thế giới này. Trí nhớ của y cực tốt. Những kiến thức mà Thiên Cơ Ý đã truyền đạt cho y trong suốt quãng thời gian dài ở tinh không kia, và cả gần nửa tháng ở trên linh thuyền, đã giúp y nắm rõ những thông tin cơ bản về thế giới tu chân.

Y biết, một khi tu sĩ đạt đến cảnh giới cao, bọn họ sẽ hạn chế ăn đồ ăn của phàm nhân. Bởi những thức ăn đó chứa nhiều tạp chất, nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sự tinh thuần của linh lực, gây cản trở cho việc tu luyện. Thiên Cơ Ý nói vậy, chẳng qua là vì thật tâm xem y như bạn bè, như người thân, muốn y cảm thấy thoải mái trong lòng. Sự quan tâm không cần lời nói này khiến một dòng nước ấm khẽ chảy qua trái tim y.

Khi hai người bước xuống đại sảnh, giờ dùng cơm buổi tối cũng đã qua, thực khách chỉ còn lại lác đác vài bàn. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của họ vẫn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn còn sót lại. Một người là nam nhân tuấn lãng phi phàm, khí chất cao quý khó che giấu. Người còn lại, dù che đi đôi mắt, chỉ riêng khí chất thanh lãnh, thoát tục và dung mạo ẩn hiện cũng đủ khiến người ta phải ngoái đầu nhìn. Cả hai lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của cả nhà ăn.