Thiên Cơ Ý nhìn Mặc Y Tinh Vũ một cái, rồi lại nhìn Mạc Đình một cái, không biết nên nói gì với hai kẻ ngốc nghếch này. Hắn đưa tay, gõ nhẹ lên đầu mỗi người một cái, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Nếu đã quyết định đi xem, thì nhanh chóng chuẩn bị xuất phát đi. Nếu không, khi chúng ta đến nơi, ngay cả cái bóng của linh thú cũng không còn mà nhìn đâu.”
Cái gõ đầu này cuối cùng cũng kéo được Mạc Đình ra khỏi sự ngỡ ngàng. Hắn vội vàng đáp lời, giọng điệu đầy phấn khởi: “Hảo, hảo! Vậy… vậy ta quay về nói với người của ta một tiếng, chúng ta tập hợp ở trước cổng thành được không, tiền bối?”
Thiên Cơ Ý gật đầu, “Cũng được.” Sau đó, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một bình sứ giống hệt bình đã cho lão giả, đưa cho Mạc Đình. “Của ngươi thọ nguyên đan.” Hắn vốn định nói coi như tặng xem như đường ăn, nhưng hơi nghĩ nghĩ liền đổi lời: “Ta không cần linh thạch, cũng không cần ngươi phải làm gì cho ta. Chỉ có một điều kiện.”
Mạc Đình cẩn thận đón lấy bình sứ, trân trọng như báu vật, trong lòng vô cùng kích động, vội hỏi: “Tiền bối cứ nói, bất kể điều kiện gì, vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức!”
Thiên Cơ Ý nhìn hắn, rồi lại liếc sang Mặc Y Tinh Vũ đang đứng im lặng bên cạnh. “Điều kiện của ta rất đơn giản. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của Tinh Vũ. Bằng hữu của y không nhiều, ta hy vọng ngươi có thể thật lòng đối đãi với cậu ấy. Chỉ cần ngươi làm được, viên đan dược này coi như là quà gặp mặt.”
Hắn biết bản tính của con người vốn là phức tạp như vậy vừa sợ hãi người khác phản bội, đâm sau lưng ngươi nhưng lại càng sợ cô độc không có bạn bè. Nếu Tinh Vũ muốn dừng chân ở tu chân giới lâu dài, cũng không thể cứ cô độc mãi. Y cần có thêm bằng hữu, cần có những mối quan hệ của riêng mình. Mạc Đình tuy có phần lanh lợi, nhưng bản tính không xấu, lại có gia thế tốt, có thể trở thành một người bạn đồng hành không tệ cho Tinh Vũ trong giai đoạn đầu tiếp xúc với thế giới này. Với lại thật ra hắn cũng có một ít tâm tư riêng của bản thân chỉ là không nói ra.
Mạc Đình nghe vậy, lại một lần nữa sững sờ. Hắn không ngờ điều kiện lại đơn giản đến vậy. Ban đầu, ngoài mục đích hỏi mua đan dược, hắn cũng thực tâm muốn kết bạn với thiếu niên xinh đẹp tên Tinh Vũ này. Hắn nhìn sang Mặc Y Tinh Vũ, thấy y cũng đang nghiêng đầu nhìn mình, dù qua một lớp lụa trắng nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự tò mò trong đó. Trong lòng Mạc Đình bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Sau đó, hắn trịnh trọng chắp tay với Thiên Cơ Ý, rồi lại quay sang nói với Tinh Vũ với giọng điệu đầy nhiệt tình: “Tiền bối yên tâm! Tinh Vũ, từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của ta, Mạc Đình này! Ai dám bắt nạt ngươi, cứ nói với ta, ta sẽ cho người đánh hắn!”. Sau đó liền quay đầu chạy ra khỏi Vọng Nguyệt Lâu.
Nhìn Mạc Đình biến mất ở trong tầm mắt, Mặc Y Tinh Vũ mới quay sang nhìn Thiên Cơ Ý, cất giọng hỏi: “Không phải ngươi đã nói không nên dễ dàng tin tưởng ai sao? Sao bây giờ lại muốn hắn làm bằng hữu của ta?”
Thiên Cơ Ý nhìn y, cười đáp: “Ta cảm nhận được nhóc con này tuy lanh lợi nhưng không phải kẻ lòng dạ hiểm ác. Hơn nữa, chẳng phải chính ngươi cũng cảm nhận được hắn không mang ác ý mới đáp lời hắn đó sao? Ngươi định ở lại tu chân giới này lâu dài, chẳng lẽ dự định chỉ có mình ta làm bạn?” Hắn lại cười cười, giọng điệu có chút trêu chọc, “Với lại, ngươi không cảm thấy Mạc Đình này rất đáng yêu hay sao?”
“Đáng yêu?” Mặc Y Tinh Vũ lặp lại lời nói của Thiên Cơ Ý, đầu hơi nghiêng nghiêng. Y suy ngẫm một lúc lâu, rồi mới hộc ra thêm hai chữ: “…Phải không?”
Nghe y đứng suy ngẫm một hồi lâu chỉ cho ra được hai từ này, Thiên Cơ Ý cảm thấy hết chỗ nói. Hắn đành phất tay: “Thôi được rồi. Ngươi ngồi đây chờ ta một lát, ta lên phòng lấy vài thứ rồi chúng ta xuất phát, đến cổng thành tập hợp với Mạc Đình.”
Chờ Thiên Cơ Ý nói xong liền đi lên lầu, Mặc Y Tinh Vũ mới khẽ lẩm bẩm một câu, nhưng chỉ đủ cho mình y nghe thấy: “Nhưng ta lại cảm thấy… ngươi với Mạc Đình đứng chung với nhau, bầu không khí rất kỳ lạ…” Y cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, cảm giác rất mơ hồ. Không nghĩ ra, y đành bỏ qua, tiếp tục ngồi xuống uống trà.
Chỉ là có một vài tu sĩ xung quanh nãy giờ ánh mắt như có như không nhìn ba người trò chuyện, nghe Mạc Đình nói thọ nguyên đan có thể sinh ra linh căn mới trong lòng cười nhạo cậu không hiểu sự đời, không biết bị kẻ nào lừa. Sau khi thấy Thiên Cơ Ý đưa tặng Mạc Đình một viên thọ nguyên đan liền nảy sinh ác độc định cướp của Mạc Đình, nhưng khi thấy ký hiệu ngọc bội bên hông của cậu liền lui ý. Nhưng bọn họ không cam lòng cảm thấy nếu cướp không được của thiếu niên tên Mạc Đình kia liền cướp của hai người này dù sao nhìn hai người ở đây lâu cũng không thấy ở phía sau có gia tộc hay tông môn lớn nào.
Nghĩ vậy bọn họ liếc nhìn nhau, dự định chờ hai người ra khỏi quán trọ này sẽ tìm cơ hội để cướp đan dược.