Sự phi lý ấy gieo vào lòng người sự nghi kỵ. Những trưởng bối từng yêu thương hắn nay lại nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, tin rằng hắn đã độc chiếm một cơ duyên cực kỳ lớn. Vì vậy, họ ép buộc, thậm chí dùng cả cha mẹ và đại ca để uy hiếp, buộc hắn phải nói ra bí mật. May mắn nhờ thế lực bên ngoại của hắn cũng không nhỏ, mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Nhưng chính sự bức ép tàn nhẫn ấy đã khiến một thiếu niên ngây thơ, bốc đồng phải trưởng thành sau một đêm. Hắn trở nên trầm mặc, lạnh lùng, điên cuồng lao vào tu luyện, không chỉ vì muốn bảo vệ người thân, mà còn vì lời hứa năm xưa với người bạn tri kỷ của mình.Khoảng thời gian đó đối với hắn chẳng khác nào đi trên băng mỏng, một bước sẩy chân là vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Một mặt khổ tu, một mặt hắn vùi mình vào thư viện của gia tộc, đọc hết mọi điển tịch về chiêm tinh và những bí mật cổ xưa. Tuế nguyệt trôi đi, từ một thiếu niên yếu ớt, hắn đã vươn lên trở thành trưởng lão tay nắm quyền lực, một cường giả đứng đầu một phương trong giới tu tiên.
Quan trọng hơn, hắn đã tìm được Thiên Cơ Xu, món bảo vật trong truyền thuyết có khả năng che đậy thiên cơ. Để nắm nguyên lý của nó hắn phải mất thêm trăm năm ròng rã để nghiên cứu món bảo vật này. Mãi đến tháng trước, trong một quyển sách cổ ố vàng, hắn mới tìm ra cách thức sử dụng nó. Thiên Cơ Xu có hình dạng như một chiếc vòng tay nhỏ màu đỏ, được xâu bởi bảy đồng tiền cổ, mỗi đồng mang một ký hiệu khác nhau, chỉ người tinh thông chiêm tinh mới có thể nhận ra sự phi thường của nó.
Đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thể lấy ra đóa bỉ ngạn nhỏ đã phủ bụi theo thời gian. Hắn siết chặt đóa hoa trong lòng bàn tay, truyền vào một luồng linh lực tinh thuần. Không gian trước mắt vặn vẹo, rồi mở ra con đường quen thuộc.
Một lần nữa, hắn nhìn thấy y. Y vẫn vậy, không một chút đổi thay, tựa như thời gian đã bỏ quên sinh mệnh này, để y mãi mãi dừng lại ở dáng vẻ thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Hai người cứ thế lặng nhìn nhau, mỗi người chìm trong dòng ký ức của riêng mình. Mãi đến khi những hồi tưởng lắng xuống, hắn mới cất lời, phá vỡ sự im lặng kéo dài cả kỷ nguyên:
“Lâu như vậy… ngươi vẫn khỏe chứ?”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn hắn thật lâu, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói vì ngủ quá lâu mà có chút khàn khàn, nhưng lại mềm mại đến lạ:
“Ta vẫn tốt. Từ khi ngươi đi, ta chỉ quay lại cuộc sống vốn có. Chỉ là… một mình ở đây rất nhàm chán.” Y ngập ngừng, rồi hỏi lại, “Còn ngươi? Trở về thế giới phồn hoa ấy có tốt không? Có vui không? Ngươi thay đổi rất , suýt nữa ta đã không nhận ra.” Dù khó khăn, y vẫn cố gắng nói, bởi lẽ y thực sự rất vui mừng khi gặp lại người bạn duy nhất của mình.
Nghe câu hỏi ấy, Thiên Cơ Ý bỗng nhiên bật cười, nụ cười mang theo cả sự chua xót lẫn ấm áp. Hắn đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu y. Để đi được đến bước này, hắn đã phải trả cái giá gì, chỉ mình hắn biết. Nhưng đã bao lâu rồi, ngoài cha mẹ và đại ca, mới có người thật lòng hỏi hắn sống có tốt không. Hắn chợt cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá.
Ít nhất, giờ đây hắn có thể đứng trước mặt y, được y quan tâm một cách chân thành, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo không một gợn toan tính.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ phức tạp chợt nảy lên trong đầu Thiên Cơ Ý. Hắn có nên dẫn y ra khỏi đây không? Đưa một tâm hồn thuần khiết như vậy bước vào thế giới rực rỡ nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy và hắc ám kia, liệu có phải là một điều đúng đắn?