Đôi mắt của Mặc Y Tinh Vũ, ẩn sau dải bịt mắt mỏng manh, khẽ chớp nhẹ. Y không nhanh không chậm, đáp lời: “Ân, ngươi muốn gọi như thế nào cũng được.”
Nghe y đáp lời, nụ cười trên môi Tiêu Thần càng hiện rõ. “Tốt. Vậy sau này ta sẽ gọi em là tiểu Tinh. Vậy… tiểu Tinh có muốn ăn chút gì lót dạ không? Ta sai người chuẩn bị.”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt và trên mặt hắn đều mang ý cười chân thành, không khỏi thầm cảm thán trong lòng: “Người này đúng là rất đẹp, còn có phần soái khí hơn cả Thiên Cơ Ý”. Lại đột nhiên nghe hắn hỏi mình, theo quán tính y liền không chút suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Y không biết cảm giác đói bụng là như thế nào, nhưng nếu có người mời nếm thử đồ ăn, y nhất định sẽ không từ chối.
Tiêu Thần thấy y gật đầu, liền dặn dò tỳ nữ đứng phía bên ngoài chuẩn bị trước mấy món ăn nhẹ nhàng, để y ăn cho ấm bụng. Đường từ Sở quốc đến đây rất xa, mặc dù có người hộ tống và chuẩn bị đầy đủ, nhưng trên đường chắc cũng phải chịu không ít cực khổ. Lúc nãy xuống xe, sắc mặt của em ấy cũng không được tốt lắm. Trước mắt, tốt nhất là nên ăn những món thanh đạm. Sau đó lại sai người mang thau nước ấm và khăn mặt lên, rồi mới quay trở lại bên giường.
Mặc Y Tinh Vũ im lặng ngồi bên giường, thấy hắn dặn dò xong mọi việc mới hỏi: “Lúc ở trên đường đến đây, ta nghe bọn họ trò chuyện với nhau là muốn ta làm trắc quân của ngươi. “Trắc quân” là cái gì vậy?”
Nghe câu hỏi của y, ánh mắt Tiêu Thần lóe qua một tia ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng híp lại, giọng nói trở nên có chút nguy hiểm: “Em không biết? Vậy là… em bị bọn họ ép buộc tới đây?”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn hắn một cách kỳ lạ, trong lòng thầm thấy khó hiểu: “Nam nhân này sao cảm xúc lại thay đổi nhanh như vậy? Nói tức giận là tức giận ngay”. Y mới tiếp xúc với thế giới này không lâu, nhiều thứ không biết là chuyện đương nhiên. Càng nghĩ, y càng cảm thấy có chút bực bội, giọng điệu cũng mang theo một chút giận giỗi: “Ta không biết thì có gì kỳ lạ lắm hay sao? Không biết nên ta mới hỏi ngươi. Ngươi tức giận như vậy làm gì?”
Nghe trong giọng nói của y mang theo sự giận giỗi, Tiêu Thần hơi khựng lại. Hắn thầm nghĩ, bản thân đây là làm sao vậy? Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc em ấy là bị ép buộc đến đây, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cố nén cảm xúc không vui xuống, đi đến bên giường, đưa tay lên, xoa nhẹ đầu y, giọng nói trở nên dịu dàng: “Ta xin lỗi. Ta không có tức giận với em, chỉ là… hơi bất ngờ thôi.”
Mặc Y Tinh Vũ ngước lên nhìn hắn, hỏi: “Là thật sao? Nhưng ta cảm thấy, cảm xúc của ngươi đang dao động, là một loại đè nén sự không vui.” Không biết tại sao, đối với nam nhân này, chỉ cần nghĩ đến việc hắn đang tức giận với mình, bản thân y liền cảm thấy không vui, muốn tức giận ngược lại với hắn. Ngay cả đối với Thiên Cơ Ý, y cũng chưa từng có loại xúc động này.
Lần này, Tiêu Thần thật sự rất kinh ngạc. Tiểu ca nhi này vậy mà lại nhạy cảm đến vậy. Hắn chỉ là trong tâm hơi dao động một chút, đã lập tức bị y cảm nhận được. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đối với y nói: “Tiểu Tinh không phải muốn hỏi “Trắc quân” là gì sao? “Trắc quân” chỉ là một danh xưng, đối với một ca nhi được cưới hỏi đàng hoàng, trở thành vợ của một vương gia.”
Nghe hắn giải đáp, Mặc Y Tinh Vũ có chút suy nghĩ, sau đó mới nói: “Là… giống với việc kết thành “đạo lữ” sao? Hai người ở cùng nhau, sớm chiều làm bạn.”
Tiêu Thần nghe ba từ “kết đạo lữ” từ trong miệng tiểu ca nhi này, trong lòng lại dâng lên một tia nghi ngờ. Theo ý nghĩa của những từ này, chắc là tương tự với việc vợ chồng kết hôn. Nhưng hắn nhớ rõ, ở Sở quốc không có nơi nào gọi như vậy. Những quốc gia xung quanh cũng không có. Vậy những từ này là từ đâu ra? Em ấy, rốt cuộc là từ đâu đến? Trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, nhưng hắn cũng không dám thể hiện sự nghi ngờ trên gương mặt, chỉ đối với y, ôn hòa nói: “Chính là như Tiểu Tinh nói vậy. Em gả cho ta làm trắc quân, chính là muốn cùng ta ở bên nhau cả đời. Em đi nơi nào, ta sẽ đi nơi đó. Ngược lại ta ở nơi nào, nơi đó chính là nhà của em.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe từng câu từng chữ hắn nói ra, lần đầu tiên cảm thấy tâm trạng của mình có một sự biến hóa kỳ lạ. Có một chút vui vẻ, một chút ngọt ngào. Trong lồng ngực, giống như có thứ gì đó đang đập nhanh liên hồi, làm y hơi khó hiểu, nhìn xuống ngực của mình. Tâm trạng như vậy, là biểu hiện cho cái gì, y cũng không biết. Nhưng ít nhất, câu hỏi về “đạo lữ” sau này của y sẽ như thế nào, cũng đã mơ mơ hồ hồ hiện lên một hình dáng.
Chỉ là, không chờ y kịp định hình cảm xúc, đã nghe thấy có người gõ cửa, tiếng thông báo của một tỳ nữ vọng vào: “Thưa Vương gia, Dung Chỉ phu nhân muốn gặp người, có cho vào không ạ?”
Nghe tỳ nữ thông báo, Tiêu Thần hơi chột dạ nhìn qua Mặc Y Tinh Vũ, vừa lúc Mặc Y Tinh Vũ cũng đang ngẩn đầu lên, giống như xuyên qua lớp vải che mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo dò xét, hắn hơi ho nhẹ nói với y: Ta với cô ta chưa từng có quá phận, chỉ là một người trong phủ thôi ta sẽ đuổi cô ta đi.
Mặc Y Tinh Vũ vốn muốn nói với hắn, nếu có người cần gặp ngươi cứ đi đi, ai biết hắn như vậy nôn nóng giải thích, chỉ là y chưa kịp mở lời thì đã nghe tiếp bên ngoài truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử.
Dung Chỉ phu nhân thấy bên trong hồi lâu không có tiếng vương gia đáp lời, liền cất thanh âm mềm mại, uyển chuyển: “Vương gia, thiếp nghe mấy tỳ nữ bên dưới nói, mấy hôm nay người không có khẩu vị. Vì vậy, thiếp tự mình xuống bếp, làm một ít bánh quế hoa, mang đến cho vương gia nếm thử, hy vọng có thể gặp được vương gia.”
Cô ta nôn nóng làm điểm tâm, chờ không kịp chọn ngay lúc này mang đến cho vương gia, là bởi vì lúc nãy có người đến mật báo, nói rằng trông thấy vương gia bế vị ca nhi mới đến vào phòng ngủ của mình, trên đường đi lại còn cẩn thận nâng niu. Nghĩ đến cảnh ca nhi kia giờ đang nằm trong vòng tay của vương gia, cô ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay mình, cố gắng ngăn lại lửa giận và sự đố kỵ đang bùng cháy trong lòng. Sau này, cô ta nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết! Vị trí vương phi chỉ có thể là của cô, trái tim của vương gia cũng chỉ có thể là của cô!