Nghe hắn nói vậy, y không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười rồi từ từ bước vào trung tâm trận pháp. Y ngồi xuống trong tư thế tĩnh tại, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo không một tia sợ hãi, giọng nói vang lên dứt khoát: “Bắt đầu đi!”
Thiên Cơ Ý gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hai tay hắn bắt đầu tạo thành những kết ấn phức tạp. Mỗi một ấn pháp được đánh ra dường như đều mang theo một lực lượng hồng hoang, khiến cho không gian xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Khi ấn thứ bảy hoàn thành, bảy mắt trận đồng loạt bừng sáng một cách huyền ảo. Bảy đồng tiền cổ xưa xoay tròn, mỗi đồng bắn ra một luồng sáng rực rỡ, mang theo vô số phù văn phức tạp bay lên không trung, dệt nên một đồ án thất tinh chói lọi giữa cõi hư không.
Ngay sau đó, trận đồ bắt đầu xoay chuyển theo một quy luật huyền ảo, bảy cột sáng hội tụ ở phía trên trung tâm Mặc Y Tinh Vũ đang ngồi tạo thành một luồng sáng duy nhất, chói lòa tựa mũi giáo của thần linh, giáng thẳng xuống trung tâm trận pháp. Sức mạnh kinh khủng ấy bao trùm lấy y. Cùng lúc đó, cõi vũ trụ vốn chỉ rung động nhẹ vì trận pháp của Thiên Cơ Ý, giờ đây như bừng tỉnh. Vô số ngôi sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, tựa hàng tỷ con mắt đang dõi theo.
Những vì sao di chuyển, sáng tắt theo một nhịp điệu bí ẩn, dệt thành một trận đồ còn vĩ đại và cổ xưa hơn. Sau đó, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, tựa một mãnh thú hồng hoang vừa thoát khỏi xiềng xích, cũng gầm thét lao thẳng về phía Mặc Y Tinh Vũ. Hai luồng năng lượng bắt đầu một cuộc giằng co hủy diệt. Một bên là sức mạnh của Thiên Cơ Xu cùng với tu vi thêm vào của Thiên Cơ Ý, cố gắng hết sức để cắt đứt một mối liên kết vô hình. Một bên là sức mạnh của từ sâu thẳm vũ trụ, quyết tâm cắn nuốt cổ lực lượng mới xâm nhập.
Thời gian trôi đi, Mặc Y Tinh Vũ, người vốn bất động trong trận pháp, giờ đây khuôn mặt đã vặn vẹo vì thống khổ. Y cảm nhận rõ hai luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đang tàn phá từng tấc trong cơ thể mình, một nỗi đau thấu tận xương tủy. Cố nén cơn đau, y gắng gượng mở mắt, hướng ánh nhìn ra bên ngoài, để xem tình hình của Thiên Cơ Ý.
Thiên Cơ Ý cũng chẳng khá hơn. Mồ hôi túa ra như mưa trên vầng trán, gương mặt vốn hồng hào giờ đã tái nhợt như tờ giấy. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục kết ấn để duy trì trận pháp, nhưng càng lúc càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn biết mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa, nhưng đây là bước cuối cùng, hắn không thể bỏ cuộc. Hắn thật sự muốn đưa y này rời khỏi chiếc lồng giam hoa lệ.
Thấy hắn mệt mỏi đến mức đó mà vẫn cố chấp, Mặc Y Tinh Vũ cảm giác như có thứ gì mắc nghẹn ở trong lòng. Y gằn lên qua kẽ răng, đôi mắt càng đỏ ngầu vì đau đớn và lo lắng: “Cơ Ý, buông tay đi! Không đi cũng không sao! Tiếp tục nữa, tu vi của ngươi sẽ bị hủy, ngay cả tính mạng cũng khó giữ!”
“Không được!” Thiên Cơ Ý cắn răng đáp lại, ánh mắt kiên định đến đáng sợ. “Ngươi là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi rời đi! Yên tâm, ta không sao vẫn còn có thể trụ thêm xíu nữa!” Dứt lời, hắn lại đánh ra một pháp quyết cuối cùng, dốc cạn linh lực để gia cố cho trận pháp.
Thấy hắn liều mạng như vậy, Mặc Y Tinh Vũ không còn do dự nữa. Y không định ngồi yên chấp nhận số phận. Trong một khoảnh khắc, y điều động luồng sức mạnh nguyên thủy vốn chưa bao giờ sử dụng của mình, chủ động tham gia vào sự dằn co của hai cổ lực lượng. Ngay lập tức, thế cân bằng tạm thời được thiết lập, ba luồng sức mạnh tạo thành một thế chân vạc trong cơ thể y.
Nhưng luồng sức mạnh vô hình của vũ trụ kia quá mức cường đại. Cuộc giằng co kéo dài tưởng chừng như vô tận. Ngay lúc trận đồ của Thiên Cơ Ý sắp sửa sụp đổ, Mặc Y Tinh Vũ bỗng cảm nhận được điều gì đó. Trong thế giới tinh thần của mình, y nhìn thấy vô số sợi tơ mỏng manh, chằng chịt xuất phát từ cơ thể, kết nối đến một nơi sâu thẳm trong cõi hư vô. Y trông chẳng khác nào một con rối bị những sợi tơ vô hình đó điều khiển.