Đến nội dung chính

Chương 38: Linh thú xuất thế

admin 1.167 Chữ Cài Đặt

Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy về hướng Mặc Y Tinh Vũ trong ánh mắt khó hiểu của y, cười hì hì nói: “Vị bằng hữu này, ta tên là Nguyệt Tinh Tinh, là đệ tử của Thương Vân Môn. Mấy hôm trước chúng ta có gặp mặt nhau ở Vọng Nguyệt Lâu. Ta thật sự rất thích tính cách của ngươi a, chúng ta có thể làm bằng hữu không?”

Sau đó, cô bé ghé sát vào tai y một xíu, nhỏ giọng nói như sợ người khác nghe thấy: “Thật ra… ta càng thích cái cách mà ngươi lờ đi Thanh Huyên Nhi. Cô ta đúng là đáng ghét, lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, thích bắt nạt ta. Lúc đó ngươi làm như vậy, ta ở bên cạnh xem mà hả giận vô cùng!”

Mặc dù là nói nhỏ, nhưng ở đây ai trong người cũng có tu vi, sao lại không nghe được lời nói của tiểu cô nương này chứ. Mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, hóa ra cô bé này muốn làm bằng hữu với người ta chỉ vì cảm thấy người ta đã trút giận giúp mình.
Mà Thanh Huyên Nhi, dù đang đứng lẫn trong đám đông, nhưng bản thân cô ta dù gì cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ nên nghe được rất rõ ràng. Nghe những lời này, cô ta tức đến mức cắn chặt môi muốn chảy máu, chỉ muốn lập tức xông lên cho tiểu cô nương Tinh Tinh kia một bạt tai. Nhưng ở đây đông người như vậy, nếu làm thế sẽ rất mất mặt, nên cô ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bên kia, đám người Thiên Cơ Ý nghe được lý do kết bạn có một không hai này cũng hơi vô ngữ. Mà Mặc Y Tinh Vũ, sau khi đứng hình một lúc lâu, lại trực tiếp lắc đầu, giọng nói bình thản: “Ta không cần thêm bằng hữu. Cũng không cảm thấy đã giúp cô nương việc gì.” Y nói thật, y cảm thấy mình chưa từng hỗ trợ gì cho cô nương này cả.

Nhưng tiểu cô nương Tinh Tinh này dường như có một sự tự tin và mặt dày hiếm thấy. Cô bé hoàn toàn không để ý đến lời từ chối của y, vẫn cười hì hì nói tiếp: “Đừng như vậy mà! Chúng ta đã gặp mặt nhau hai lần rồi, đó chính là duyên phận, là bằng hữu rồi. Nhưng mà… mắt của ngươi không nhìn thấy được hay sao mà phải đeo bịt mắt vậy? Ta đã hiếu kỳ từ lâu rồi, giờ mới có dịp để hỏi.”
Mọi người xung quanh nghe tiểu cô nương này tự nhiên như ruồi, lại còn hỏi một câu vô cùng bất lịch sự như vậy, càng không biết nói thêm gì cho phải. Từ một vở kịch tình yêu cẩu huyết, lại chuyển sang một màn kết giao bằng hữu khó đỡ. Bọn họ hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Ai cũng nghĩ, thiếu niên xinh đẹp kia chắc chắn sẽ tức giận.

Nhưng không chờ được Mặc Y Tinh Vũ tức giận, cũng không chờ được Nguyệt Tinh Tinh nói thêm câu nào, từ một chỗ khu vực bên trong của vạn thú sơn mạch, một luồng năng lượng khổng lồ đột ngột bùng nổ. Từng cột sáng rực rỡ, mang theo uy áp kinh hoàng, từ dưới đất bắn thẳng lên trời, dệt thành một đồ án cổ xưa, huyền ảo trên không trung. Từ bên trong những cột sáng đó, một tiếng gầm vang vọng, tựa như một con hung thú viễn cổ vừa thức giấc sau giấc ngủ ngàn năm.
Tiếng gầm làm rung chuyển cả vạn thú sơn mạch, mặt đất dưới chân mọi người rung lên bần bật. Nó mang theo một loại uy áp từ sâu trong huyết mạch, khiến vô số linh thú cấp thấp hơn trong khu rừng phải kinh hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám động đậy. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp không chịu nổi luồng uy áp kinh khủng này, bị chấn đến mức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không ít tu sĩ nằm la liệt dưới đất.

Kim Đan trung kỳ trở lên, mặc dù cũng cảm thấy khí huyết cuộn trào, nhưng không đến nỗi bị chấn thương nặng. Bọn họ chỉ hơi hoảng thần một chút, liền nhanh chóng ổn định lại tinh thần, ánh mắt lóe lên sự tham lam và kích động, vội vàng hướng về khu vực phía sâu bên trong đi, nơi dị tượng vừa phát ra. Dị tượng này cho thấy linh thú đã chính thức xuất thế! Nhưng không ai biết đó là loại linh thú nào, thế mà vừa mới sinh ra, một tiếng gầm liền có thể chấn nhiếp nhiều linh thú và tu sĩ đến vậy. Nghĩ đến đây, tất cả các tu sĩ cấp cao có mặt đều không dám chậm trễ, nhanh chóng phi thân đuổi theo, nếu họ không nhanh chân, linh thú có thể sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Trong khi đó, những tu sĩ cấp thấp từ kim đan sơ kỳ trở xuống, vì bị tiếng gầm chấn nhiếp, tinh thần không ổn định, nằm hoặc bò lổm ngổm trên mặt đất. Đứng mũi chịu sào nhiều nhất chính là Mạc Đình. Hắn vốn là một phàm nhân không có chút tu vi nào, bây giờ thất khiếu đều đổ máu không ngừng. May mà trước khi đi, gia gia hắn có chuẩn bị cho hắn pháp bảo bảo vệ tính mạng, có thể ngăn chặn được một đòn toàn lực của tu sĩ kim đan trung kỳ. Nhưng đối với một kẻ không có tu vi như hắn, dù có pháp khí bảo hộ, cũng không thể nào chịu nổi tiếng gầm kinh khủng này.

Hắn cười khổ trong lòng, bản thân hắn biết tranh đoạt linh thú lần này, dù cho hắn có được gia gia cho thêm tu sĩ đi cùng để bảo vệ, thì cơ hội cũng cực kỳ nhỏ nhoi. Nhưng hắn không ngờ, ngay cả bóng dáng của linh thú còn chưa gặp được, chỉ với một tiếng gầm, hắn đã bị đẩy đến bờ vực của sự sinh tử.

Thấy Mạc Đình bị thương đến mức đứng cũng không vững sắp ngã xuống, vẻ mặt phúng phính trở nên trắng bệch, còn mang theo chút chua xót, Thiên Cơ Ý không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không nghĩ nhiều, bước đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy thân hình đang lảo đảo ngã xuống của Mạc Đình vào lòng mình. Sau đó, lấy từ trong túi trữ vật ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược tròn vo, trắng như tuyết, tỏa ra mùi hương thanh mát, rồi đưa đến bên miệng hắn.