Vị trưởng lão dẫn đầu nhóm người bọn họ, ông là trưởng lão đứng hàng thứ ba trong gia tộc ngày thường đối với Mạc Đình cũng không tệ, nghe hai người kia nói cũng hơi nhíu mày, nhìn Mạc Đình hỏi: “Ngươi đến đây, gia gia ngươi biết không?”
Mạc Đình phớt lờ những lời nói vô nghĩa của đám người kia, chỉ cung kính đáp lời với vị trưởng lão trước mặt: “Đa tạ tam gia gia quan tâm. Con đã xin phép ông nội rồi mới đến đây ạ.”
Nghe hắn nói vậy, vị tam trưởng lão hơi hơi gật đầu, “Ông nội ngươi đã cho phép là được. Có cần đi theo chúng ta luôn không? Nếu có vấn đề gì, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Mạc Đình vội vàng lắc đầu, từ chối một cách dứt khoát: “Tam gia gia không cần lo ạ. Con đi chung với bằng hữu là được rồi. Với lại, con thật sự không thích Nhu Nhiên sư tỷ, đi cùng lại gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của Thanh Phong sư huynh và sư tỷ thì không hay.”
Hắn vốn dĩ không muốn đi cùng với bọn họ. Mắc công nếu gặp chuyện, tam trưởng lão có thể sẽ bảo vệ hắn, nhưng những kẻ như Thanh Phong và Nhu Nhiên, chắc chắn sẽ không ngần ngại đẩy hắn ra làm lá chắn để chết thay. Hắn không phải kẻ ngốc tự tìm đường chết. Hơn nữa, đi cùng với những loại người này chỉ tổ kéo trí thông minh của hắn xuống. Hắn đã nói rất nhiều lần là hắn không thích Nhu Nhiên, nếu không phải vì hôm đó thấy cô ta bị người khác bắt nạt, tội nghiệp nên mới ra tay cứu giúp một lần, thì làm gì có chuyện mang tiếng là thích cô ta. Thật là phiền phức!
Nãy giờ, mọi người xung quanh nghe bọn họ đối thoại đều như đang xem một vở kịch vui để giải trí trước khi cuộc tranh đoạt linh thú xuất thế bắt đầu. Những câu chuyện tình yêu cẩu huyết như thế này vốn dĩ ở đâu cũng có, nhiều người còn tưởng rằng thiếu niên này vì si mê vị sư tỷ kia nên mới liều mạng chạy đến đây. Nhưng không ngờ, hóa ra là cô ta tự mình đa tình, người ta rõ ràng đã nói là đi chung với bằng hữu đến. Ánh mắt của mọi người bắt đầu chuyển từ xem kịch sang có chút châm chọc khi nhìn về phía Nhu Nhiên và Thanh Phong. Điều này làm cho sắc mặt của cả hai trở nên vô cùng khó coi.
Nhìn về phía đám người Mạc Đình, ánh mắt của Ôn Nhu Nhiên càng thêm u ám. Trong thâm tâm, cô ta luôn cảm thấy Mạc Đình si mê mình, chỉ là không được đáp lại nên mới cố tình nhân lúc có nhiều tu sĩ ở đây để làm cô ta mất mặt. Nghĩ như vậy, ngọn lửa tức giận trong lòng cô ta càng bùng cháy. Nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn tỏ ra đáng thương, đôi mắt long lanh đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, nhìn về phía Mạc Đình, giọng nói nghẹn ngào:
“Đệ… đệ không cần phải lấy một cái cớ vụng về như vậy. Ta biết đệ là muốn theo ta nên mới đến đây. Nếu đệ thật sự đến cùng bằng hữu, tại sao hai vị này ta chưa từng thấy họ đến tìm đệ bao giờ? Không biết là công tử của gia tộc nào?”
Nói xong, cô ta liếc mắt nhìn sang Thiên Cơ Ý và Mặc Y Tinh Vũ. Khi ánh mắt lướt qua Mặc Y Tinh Vũ, sâu bên trong hiện ra sự ghen tỵ nồng đậm, nhưng nhanh chóng che giấu đi, thay vào đó là một vẻ mặt đầy thương cảm. “Hai vị đây, ta biết các vị không phải là tự nguyện đến nơi này. Hai vị chỉ là phàm nhân không có tu vi, bị ép buộc đến một nơi nguy hiểm như vậy, trong lòng nhất định đang rất khó chịu và sợ hãi.”
Nhưng Mặc Y Tinh Vũ là ai? Giác quan của y vô cùng nhạy bén. Ngay khi ánh mắt của Ôn Nhu Nhiên nhìn về phía mình, y đã cảm nhận được luồng ác ý không hề che giấu. Ánh mắt y, dù qua một lớp lụa trắng, vẫn lạnh lùng lướt qua cô ta một cái.
Ôn Nhu Nhiên lại không hề để ý, nói xong lại quay sang nhìn Mạc Đình, tiếp tục diễn vai một cô nương ôn nhu, hiểu chuyện: “Mạc Đình, đệ mau chóng đưa bọn họ rời khỏi đây đi. Bọn họ là phàm nhân, không có tu vi. Mặc dù ngày nay phàm nhân và tu sĩ không còn phân chia rõ ràng như trước, nhưng vẫn có một số quy định phải giữ, không được kéo phàm nhân vô tội vào những cuộc phân tranh của tu sĩ. Không phải ai cũng may mắn như đệ, dù không có linh căn, không thể tu luyện, nhưng vẫn có gia gia bảo hộ nên mới có thể ung dung đứng ở đây.”
Cô ta càng nói, càng giống như Mạc Đình đang làm một việc gì đó tội ác tày trời, kéo hai người vô tội vào chỗ chết. Bản thân cô ta không cảm nhận được chút tu vi nào từ Thiên Cơ Ý và Mặc Y Tinh Vũ, nên cứ tự cho là đúng, tưởng rằng cả hai đều là phàm nhân, mới dám nói như vậy. Nhưng cô ta không nhận ra, ánh mắt của những tu sĩ, đặc biệt là những tu sĩ từ kim đan trở lên xung quanh nhìn mình càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Ngay cả nam thanh niên tên Thanh Phong sắc mặt ban đầu đã khó coi, giờ phút này càng không thể diễn tả được. Hắn thầm mắng chửi cô ta trong lòng: “Ngu ngốc! Bản thân mình tu vi thấp kém, lại tưởng người khác cũng giống mình. Nếu không phải vì cô ta có mấy phần tư sắc, cộng thêm lời đồn Mạc Đình thích cô ta, thì hắn cũng chẳng thèm để ý. Không ngờ chỉ được cái vẻ bề ngoài, đầu óc lại trống rỗng như vậy!”
Mà vị tam trưởng lão, mặt lúc này cũng đã tối sầm lại. Ông cảm nhận được những ánh mắt xem kịch vui như có như không của mọi người đang hướng về phía này, liền không nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng quát: “Nhu Nhiên! Không được phép vô lễ! Là ngươi tu vi quá yếu, không biết trời cao đất rộng!” Trong lòng ông lại thầm nghĩ: “Tiểu cô nương Nhu Nhiên này thường ngày mặc dù tu vi có chút yếu kém so với các đệ tử khác nhưng nhìn bề ngoài ngoan ngoãn, ôn nhu, nghe lời. Nên lần này lịch luyện được đột ngột thêm vào danh sách hắn cũng nhắm mắt mở mắt cho qua, ai biết lại là tai tinh gây tai họa như vậy”.