Nghe vậy, Thiên Cơ Ý cũng trở nên trầm mặc, không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề. Nhưng hắn sợ làm y không vui, nên vội vàng nói thêm để phá vỡ bầu không khí này: “Yên tâm đi, trên đời này làm gì có chuyện gì không giải quyết được, chỉ có chúng ta tự làm bản thân mình lâm vào tuyệt vọng mà thôi. Cứ nghĩ thoáng một chút. Nếu thực sự không được, đến lúc đó ta sẽ thường tới đó bồi ngươi. Ai bảo ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta chứ.”
Lời nói của hắn làm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Mặc Y Tinh Vũ cũng khẽ cười, đáp lại: “Yên tâm, không cần ngươi tới bồi ta đâu. Bản thể của ta một khi đã ngủ sâu thì khó mà tỉnh lại. Ngươi có muốn bồi, cũng chỉ có thể đến đó bồi không khí thôi.” Nói xong, y mở cửa bước vào phòng, để lại một bóng lưng thanh thoát.
Thiên Cơ Ý thấy y vào phòng rồi, cũng nhanh chóng cười nhẹ lắc đầu, mở cửa phòng mình tiến vào. Hắn đóng cửa lại, lập tức lấy chiếc hộp gỗ ban nãy ra. Bỏ cây tiêu qua một bên, chỉ cầm lên miếng mai rùa nhỏ, bắt đầu chìm vào nghiên cứu.
Mà ở phòng bên cạnh, Mặc Y Tinh Vũ cũng đã ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Tốc độ y dẫn dắt và vận chuyển linh lực trong cơ thể rất nhanh, không hề có cảm giác bị bất cứ thứ gì ngăn cản, tựa như cá gặp nước, cứ thế chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Cả hai người, một người say mê nghiên cứu chiếc mai rùa thần bí, một người hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện, trong nhất thời đều quên đi cả thời gian. Cứ như vậy, hai ngày lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, tiểu nhị có lên gõ cửa mấy lần để hỏi xem họ có cần dùng bữa hay dọn dẹp không, nhưng đều không nhận được lời đáp lại, chỉ có thể cảm nhận được trong phòng vẫn có người. Tiểu nhị cũng biết điều, tu sĩ một khi đang thời tu luyện thì ghét nhất là bị người khác làm phiền, nên cũng không đến nữa. Dù sao khách đã thanh toán tiền phòng trước cả tuần, hắn cũng không cần phải lo lắng.
Trong lúc hai người đang tập trung vào việc của mình, thì bên ngoài, tình hình trong thành đã có nhiều biến đổi. Tứ trưởng lão của Thương Vân Môn cũng đã dẫn theo một nhóm đệ tử đến hội hợp với đám người của bát trưởng lão. Về phần Thanh Huyên Nhi, sau khi chạy đi đã được các sư huynh sư tỷ đưa về. Lại bị bát trưởng lão gọi đến giảng dạy cho một trận, cô ta cũng đã thu liễm lại bớt sự kiêu ngạo của bản thân, biết rằng tại thời điểm quan trọng này không nên gây sự. Nhưng trong lòng, cô ta vẫn không ngừng ghen ghét, đố kỵ với Mặc Y Tinh Vũ, đặc biệt là sau khi bị tiểu cô nương Tinh Tinh kia cười nhạo, sự căm hận lại càng thêm sâu sắc. Cô ta trong lòng thầm nghĩ: “Cứ đợi đấy! Có cơ hội, ta phải cho ngươi biết tay. Xinh đẹp thì làm sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là một phế vật không có tu vi. Còn cả tiểu nha đầu Tinh Tinh chết tiệt kia nữa, đừng để ta tóm được điểm yếu, nếu không ta sẽ không bỏ qua!”
………………………………………………………………..
Bên kia, Mạc Đình cũng đã cho người điều tra về lai lịch của hai người, nhưng không thu được kết quả gì. Hắn chỉ biết bọn họ mới vào thành vài ngày trước và đang nghỉ trọ tại Vọng Nguyệt Lâu. Mạc Đình sau đó cũng đã thử đến tìm, nhưng nghe tiểu nhị báo hai người dường như đang bận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ra về, lòng đầy tiếc nuối.
Cứ như thế, thời gian trôi qua, ngày linh thú xuất thế cũng đã gần kề. Tòa thành ngày càng trở nên đông đúc, náo nhiệt. Tu sĩ từ khắp nơi đổ về, trong đó không thiếu đệ tử của các gia tộc lớn và tông môn danh tiếng. Các quán trọ hầu như đều đã kín phòng. Những ngày này, phàm nhân trong thành cũng hạn chế ra đường, sợ vô tình gặp phải những tu sĩ tính tình nóng nảy mà rước họa vào thân. Vì vậy, trên đường phố giờ đây hầu như chỉ có bóng dáng của các tu sĩ qua lại, không khí vừa căng thẳng lại vừa đầy mong đợi.
Mà bên ngoài có náo nhiệt ra sao, cũng không ảnh hưởng đến Mặc Y Tinh Vũ. Y hiện giờ đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tu luyện của riêng mình. Mấy ngày qua, y luyện hóa nguồn năng lượng hỗn độn trong cơ thể càng ngày càng thông thuận. Đến hôm nay, y cảm nhận được “đan điền thứ hai” của mình giống như một cái hồ đã được lấp đầy linh khí. Lượng linh lực khổng lồ tiếp tục được rót vào, khiến cái hồ ấy càng ngày càng đầy. Cuối cùng, tất cả linh lực bị ép lại, xoáy tròn với tốc độ ngày càng nhanh, ngưng tụ lại thành một viên châu có hình dạng tròn vo, giống hệt viên thọ nguyên đan mà Thiên Cơ Ý đã cho lão giả nặn bột, chỉ có điều nó to hơn rất nhiều, bằng cả một nắm tay có màu vàng óng ánh rực rỡ.
Sau khi viên kim châu này hình thành, nó liền dừng xoay tròn, nằm im bất động ở giữa “đan điền thứ hai” của y, tỏa ra một luồng năng lượng ổn định và mạnh mẽ.
Thiên Cơ Ý đã dạy về các cấp bậc tu luyện trong thế giới này: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp – Tiên Nhân. Đây chính là dấu hiệu của việc đột phá thành công, tiến vào kim đan kỳ!