Năm 30 tuổi, Nguyễn Minh Triết là một “kỹ sư da bọc xương” tại Sài Gòn, kiệt quệ vì tăng ca, mất ngủ và những hối tiếc muộn màng khi người thân ở quê lần lượt qua đời. Trong một đêm mưa tầm tã, Triết ngất đi trên bàn làm việc.
Khi mở mắt ra, đập vào mắt anh không phải là trần nhà thạch cao lạnh lẽo, mà là mái lá dừa nước dột nát, tiếng muỗi kêu vo ve và tiếng chửi ngọt sớt đậm vị miền Tây của mẹ: “Thằng quỷ nhỏ! Trưa nắng chang chang không ngủ, đi tạt lon đầu xóm để đầu khét lẹt như khói củi vậy hả?”
Triết nhận ra mình đã trùng sinh về năm 2002, trong thân xác chính mình năm 9 tuổi.
Mang theo linh hồn của một gã đàn ông 30 tuổi lọc lõi, Triết quyết định không thèm làm thiên tài cứu thế giới. Mục tiêu của anh ở kiếp này rất đơn giản:
Một là, dùng kiến thức vật lý và tâm lý học để vét sạch bi sữa, hình xăm dán, bài Yu-Gi-Oh của đám con nít trong xã, trở thành “Phú hộ đồ chơi” vùng sông nước.
Hai là, bám lấy chân ông bà nội, ôm chặt lấy ba mẹ, ăn bằng hết những món ngon ngày cũ, sửa chữa những tiếc nuối lớn nhất của gia đình trước khi mùa nước nổi ập về.
Một câu chuyện dở khóc dở cười nhưng sưởi ấm những trái tim từng đi qua năm tháng tuổi thơ rực rỡ.





Bình Luận (0)