Cơn bão lừa đảo của gã Hùng “Cò” đã tạm thời bị đẩy lùi, nhưng Triết biết rõ đó mới chỉ là phát súng khơi mào. Mảnh vườn dừa ba công của gia đình anh nằm ở vị trí quá đắc địa. Trong tương lai, khi dự án khảo sát hạ tầng đổ bộ, nếu ba anh, một người nông dân chất phác, quanh năm chỉ biết bón phân, rải vôi cho dừa, không có tư duy phòng thủ và tích lũy, thì không mất đất vào tay cò này cũng sẽ sa vào bẫy của cò khác.
Nhưng làm sao để một thằng nhóc chín tuổi, đang học lớp Ba, có thể ngồi ngang hàng với ba để bàn về chiến lược bất động sản và kinh tế vĩ mô? Nếu Triết nói thẳng ra, ba anh không ký đầu anh vì tội “con nít nói leo” thì mới là chuyện lạ.
Anh cần một phương thức chuyển giao thông tin tinh tế hơn, một màn kịch hoàn hảo để “cấy” tư duy của tương lai vào đầu ba mà không để lại bất kỳ sự nghi ngờ nào. Và thế là, chiến dịch “Kẻ giả vờ nói mớ trong đêm” chính thức được vạch ra trong đầu gã kỹ sư công nghệ xuyên không.
Đêm xóm Lưới tĩnh mịch đến độ có thể nghe rõ tiếng cá chốt quẫy đuôi oàm oạp dưới bến sông và tiếng lá dừa khô xào xạc cọ vào nhau theo từng cơn gió chướng. Trong gian nhà mái lá, ánh đèn dầu đã vặn nhỏ, tỏa ra vệt sáng tù mù, ấm áp.
Triết nằm ở chiếc giường tre giữa nhà, bên cạnh là ba anh đang gác tay lên trán, trằn trọc thở dài. Tiếng thở dài sườn sượt của ba cho thấy ông vẫn đang canh cánh trong lòng về chuyện “quy hoạch” và số tiền hai mươi triệu đồng hụt ban chiều.
Người nông dân cả đời chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, tiếc của và hoang mang là tâm lý không thể tránh khỏi.
Thời cơ đến rồi.
Triết nhắm hờ mắt, điều hòa nhịp thở thật đều như người đang ngủ say. Anh bắt đầu trở mình, giả vờ gác một chân lên bụng ba, rồi miệng lầm bầm, phát ra những tiếng ú ớ, thều thào nhưng đủ rõ ràng để người nằm bên cạnh nghe thấy: “Cầu bự… Cầu bự đâm qua sông rồi… Tránh ra… Đừng bán dừa… Đừng bán vườn…”
Ba Triết giật mình, khẽ quay sang nhìn thằng con trai. Thấy Triết mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay quơ quơ trong không khí y như đang mê sảng, ông khẽ lắc đầu, định bụng kéo tấm chăn rách đắp lại cho anh.
Nhưng những lời nói mớ tiếp theo của Triết khiến tay ba khựng lại giữa chừng, toàn thân cứng đờ.
“Đất… đất mặt tiền lộ lớn… Một mét vuông đổi một cây vàng… Ba ơi đừng bán… Sang năm người ta cắm cột mốc rồi…” Triết vừa nói mớ vừa nhíu mày, mặt mày nhăn nhó như đang chứng kiến một viễn cảnh tương lai đầy chân thực.
“Cái gì? Thằng nhỏ này nói mớ cái gì vậy cà?” Ba Triết thì thầm, tai ông áp sát vào khuôn miệng nhỏ thó của anh, tim đập thình thịch.
Người miền Tây thời đó rất tin vào thế giới tâm linh, họ quan niệm con nít đầu ba chỏm, ngủ hay nói mớ hoặc nói điềm báo là do “ông bà khuất mặt khuất mày” mượn lời chỉ lối, hoặc là điềm “thần tài báo mộng”. Triết thừa hiểu tâm lý này nên anh đã khéo léo lồng ghép thông tin cốt lõi vào những lời mê sảng.
Anh tiếp tục “bồi” thêm chi tiết kỹ thuật vào kịch bản để ba có hướng hành động cụ thể: “Muốn giàu… phải giữ đất… trồng thêm dừa xiêm xanh… Đừng để đất trống… Nuôi thêm tôm càng xanh dưới mương… Sang năm tiền vô như nước…”
Triết ú ớ thêm vài câu rồi “hự” một tiếng, xoay người đạp chân một cái bạch vào vách mùng, sau đó ngủ im thin thít, giả bộ thở đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên cạnh anh, ba Triết ngồi bật dậy. Ông không tài nào ngủ tiếp được nữa. Những từ khóa “Cầu bự đâm qua sông”, “Một mét vuông một cây vàng”, “Trồng dừa xiêm xanh, nuôi tôm càng” cứ xoáy mạnh vào đại não của người đàn ông trụ cột gia đình.
Ông bước xuống giường, châm một điếu thuốc gò, đi tới đi lui ngoài hiên nhà nhìn ra mảnh vườn dừa mờ mịt trong đêm. Trí óc của người nông dân chất phác bắt đầu xâu chuỗi lại: Chiều nay thằng con trai nói về chuyện công an xã và dấu đỏ quy hoạch một cách thần kỳ, đêm nay nó lại nói mớ về tương lai của mảnh đất. Liệu đây có phải là điềm báo của tổ tiên hiển linh để cứu gia đình ông khỏi một bàn thua trông thấy?
“Một mét vuông một cây vàng… Trồng dừa xiêm xanh…” Ba Triết lầm bầm, ánh mắt ông nhìn ra những rãnh mương vườn dừa bỗng lóe lên một tia sáng quyết tâm chưa từng có.
Nằm trong mùng, Triết khẽ hé mở một con mắt, nhìn cái bóng lưng đổ dài của ba dưới ánh trăng non ngoài hiên mà mỉm cười đắc ý. Màn kịch “kẻ nói mớ” đã thành công mỹ mãn. Anh không chỉ bảo vệ được đất, mà còn thành công gieo vào đầu ba một định hướng phát triển kinh tế hoàn toàn mới cho mảnh vườn: chuyển đổi từ dừa lão năng suất thấp sang dừa xiêm xanh cao sản, kết hợp mô hình kinh tế sinh thái “trên dừa dưới tôm”.
Vương quốc xóm Lưới năm 2002, từ một mảnh vườn dừa suýt bị lừa bán rẻ, giờ đây dưới sự điều khiển ngầm của gã kỹ sư xuyên không, chuẩn bị bước vào một cuộc cách mạng canh tác đầy hứa hẹn.